Cho con điện thoại để con ăn cơm, cho con điện thoại để con ngồi im không chạy nhạy, cho con điện thoại để con không khóc,......đây là những hành động sai lầm của bố mẹ dẫn đến con bị “nghiện” điện thoại.
Và rồi đến một lúc nào đó bố mẹ lại quay cuồng đi tìm cách để “cai nghiện” cho con. Dưới đây là một vài tip giúp bố mẹ cải thiện chứng nghiện điện thoại cho con trẻ.

1. Hạn chế thời gian sử dụng điện thoại
Khi con đã nghiện sử dụng điện thoại, nên việc mà chấm dứt ngay không cho trẻ sử dụng nữa là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, bố mẹ có thể giảm bớt thời gian cho con sử dụng điện thoại xuống rồi sau đó mới cắt hẳn. Cho con có thời gian để con thích nghi.

Thay vì cứ đi học về là sẽ cắm mặt vào điện thoại, hay cứ ăn cơm là sẽ sử dụng điện thoại thì bây giờ bố mẹ sẽ giảm tần suất sử dụng điện thoại xuống.
Bố mẹ có thể đặt ra quy ước cho con như: ăn cơm xong thì được sử dụng 5’, hay hôm nào đi học được cô khen mới được sử dụng,... và dần dần bố mẹ có thể quy định con chỉ có thể sử dụng vào cuối tuần.

2. Cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời
Thay vì cứ đi học về là nhốt trẻ trong nhà, không được vui chơi thì bố mẹ có thể cho con tham gia hoạt động ngoài trời cùng các bạn trong khu phố.

Nhốt trẻ trong nhà để hạn chế sự nguy hiểm tuy nhiên trẻ sẽ có nhiều thời gian để sử dụng điện thoại hơn.
Cho con tham gia các hoạt động ngoài trời không những giảm thời gian sử dụng điện thoại của con mà còn giúp con năng động hơn, nhạy bén hơn.

3. Dành thời gian cho con
Con trẻ chính là hình ảnh phản chiếu của bố mẹ, nếu muốn con không sử dụng thì chính bố mẹ hãy làm gương cho con.
Thay vì mỗi người một cái điện thoại, không ai nói chuyện với ai thì bố mẹ hãy bỏ điện thoại xuống và chơi cùng con.

Những mô hình lắp ráp giúp cho bố mẹ và con tách khỏi điện thoại, có những giờ vui chơi thật thú vị rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho trẻ. Hơn nữa trẻ còn có thể tiếp cận với ngôn ngữ lập trình ngay từ nhỏ, khơi gợi niềm đam mê cho trẻ thông qua các mô hình lắp ráp TPA ROBOTKIT.

Trẻ luôn phát triển từng ngày, hãy cho con nhiều thời gian để con có thể chạy nhảy vui chơi cùng với bạn bè!