Thay vì bổ nhiệm chiến lược gia Rangnick như báo giới đồn thổi, AC Milan quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Stefano Pioli

Được bổ nhiệm Marco Giampaolo theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa hồi tháng 10 năm ngoái, HLV Stefano Pioli vốn chỉ là phương án "chữa cháy" của AC Milan. Suốt thời gian dài, liên tục xuất hiện thông tin BLĐ Rossoneri xúc tiến đàm phán với chiến lược gia lão làng người Đức, Ralf Rangnick để thay Pioli sau khi giao kèo giữa đôi bên hết hạn.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất mà báo giới Đức và Italia khai thác được, quá trình đàm phán giữa BLĐ Milan với HLV Rangnick đã đổ vỡ. Lý do là bởi ông thầy 62 tuổi muốn đảm nhiệm quá nhiều vai trò, từ giám đốc kĩ thuật, HLV trưởng đến phụ trách toàn bộ công việc chuyển nhượng.

Do vậy, cuối cùng Milan đã quyết định không hợp tác với Rangnick và ông sẽ tiếp tục giữ cương vị giám đốc phát triển bóng đá của tập đoàn Red Bull. Thay vào đó, đội chủ sân San Siro lại đặt niềm tin vào HLV Pioli. Đôi bên vừa chính thức thông qua một hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2022.

Ngay khi trận đấu giữa Milan và Sassuolo rạng sáng nay còn chưa kết thúc, trên trang chủ Rossoneri đã xác nhận thông tin HLV Pioli được tin tưởng ngồi "ghế nóng" đến năm 2022. Đây được coi là phần thưởng xứng đáng cho chiến lược gia người Italia khi ông đang giúp đội bóng áo sọc đỏ - đen thăng hoa khó tin.

Trận thắng 2-1 trước Sassuolo rạng sáng nay đã là trận thứ 9 liên tiếp Milan bất bại tại Serie A từ khi giải đấu tái khởi tranh. Trong chuỗi trận ấn tượng ấy có tới 7 chiến thắng, bao gồm màn lội ngược dòng không tưởng khi bị Juventus dẫn 0-2 (thắng 4-2 chung cuộc).

Pioli theo nghiệp huấn luyện từ năm 1999 và lần đầu cầm quân tại Serie A vào năm 2006 (dẫn dắt Parma). Sau đó, chiến lược gia sinh tại Parma còn dẫn dắt nhiều CLB khác chinh chiến ở Serie A như Chievo, Palermo, Bologna, Lazio rồi cả "đại kình địch" của AC Milan là Inter Milan. Trước khi về San Siro, ông làm việc cho Fiorentina.