Với việc Man City gục ngã trên sân của Chelsea, Liverpool đã chính thức vô địch Premier League 2019-20

=> KÈO NGON - ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN THẮNG mỗi ngày <=

Sau 30 năm chờ đợi, cuối cùng Liverpool đã trở lại đỉnh cao Premier League. Họ đã chính thức lên ngôi ở vòng 31 nhờ món quà của Chelsea, đội bóng đã đánh bại Man City với tỉ số 2-1.

Trước đó, ở trận đấu sớm vòng 31, Liverpool đã dễ dàng đè bẹp Crystal Palace với tỉ số 4-0. Khoảng cách giữa The Reds và Man City sau vòng 31 là 23 điểm. Do mùa giải chỉ còn lại 7 vòng đấu nữa nên thầy trò Jurgen Klopp đã chính thức lên ngôi mà không cần quan tâm kết quả của phần còn lại.

Không chỉ lên ngôi, Liverpool còn lập kỉ lục với tư cách đội bóng giành chức vô địch sớm nhất lịch sử giải đấu. Cụ thể, đội bóng thành phố cảng đã đăng quang trước 7 vòng đấu. Kỉ lục trước đó thuộc về Man City (2017-18) và Man Utd (2000-01). Hai đội bóng thành phố Manchester đều lên ngôi trước 5 vòng đấu.

Đây là chức vô địch bóng đá Anh thứ 19 của Liverpool. Họ chỉ còn kém 1 danh hiệu so với Man Utd ở sân chơi này. Tuy vậy, để nâng chiếc cúp bạc nước Anh thứ 19, đội bóng thành phố cảng đã phải chờ đợi suốt 3 thập kỉ. Qua rất nhiều thế hệ cầu thủ và HLV, The Reds cuối cùng đã giải cơn khát dưới thời Jurgen Klopp.

Đây là chức vô địch lịch sử của Liverpool và nó ghi đậm dấu ấn của HLV Jurgen Klopp. Sau một vài năm cải tổ và hoàn thiện, nhà cầm quân người Đức đã biến Liverpool trở thành đội bóng rất mạnh của châu Âu nói chung và bóng đá Anh nói riêng. Cá nhân Jurgen Klopp cũng trở thành nhà cầm quân người Đức đầu tiên đăng quang Premier League.

Liverpool hiện có 86 điểm sau 31 vòng đấu. Chỉ cần giành thêm 15 điểm nữa, họ sẽ trở thành đội bóng vô địch Premier League với điểm số cao nhất. Kỉ lục hiện thuộc về Man City với mốc 100 điểm ở mùa giải 2017-18. Ngoài ra, trong phần còn lại, thầy trò Jurgen Klopp có thể xô đổ nhiều kỉ lục khác.