Dù đánh bại Burnley với tỉ số 5-0 nhưng Man City vẫn không được hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng ...

=> KÈO NGON - ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN THẮNG mỗi ngày <=

Rạng sáng nay, Man City có màn tiếp đón Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Premier League mùa này. Với đẳng cấp và sức mạnh vượt trội, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã vùi dập đội khách 5 bàn không gỡ. Các cầu thủ lập công cho The Citizens là Phil Foden, Riyad Mahrez (mỗi người 1 cú đúp) và David Silva.

Ở trận này, Sergio Aguero được HLV Pep Guardiola xếp đá chính ngay từ đầu sau khi ngồi dự bị trước Arsenal cách đây ít ngày. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina đã bị thay ra một cách bất đắc dĩ khi hiệp 1 gần kết thúc. Sau khi bị Ben Mee bên phía Burnley phạm lỗi trong vòng cấm rồi kiếm về cho Man City một quả phạt đền, anh đã dính chấn thương và tập tễnh rời sân.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Pep Guardiola đã báo tin buồn đến cho các CĐV của The Citizens. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Aguero gặp vấn đề ở đầu gối trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Sau pha va chạm với Ben Mee, tình hình có vẻ đã trầm trọng hơn rất nhiều với cầu thủ người Argentina. Pep thậm chí còn lo ngại anh sẽ phải ngồi ngoài từ giờ cho đến khi mùa giải kết thúc.

Nếu phải nghỉ thi đấu dài hạn, Aguero sẽ lỡ cơ hội cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League mùa giải này. Hiện tại, tiền đạo người Argentina đang xếp thứ 3 trên danh sách Vua phá lưới với 16 bàn thắng, xếp sau Jamie Vardy của Leicester City (19 bàn) và Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal (17 bàn). Đây cũng là tổn thất không hề nhỏ với Man City khi họ còn phải đua vô địch ở 2 giải đấu cúp là FA Cup và Champions League.