Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Man Utd đã chốt được tương lai của tiền đạo Ighalo

Những ngày này ở Old Trafford, tương lai của Odion Ighalo là chuyện được quan tâm hơn cả những “bom tấn tin đồn” như Jadon Sancho hay Kai Havertz. Hợp đồng mượn tiền đạo người Nigeria của Quỷ đỏ hết hạn vào ngày 31/5 và đội bóng chủ quản Shanghai Shenhua muốn anh trở lại Trung Quốc thay vì tiếp tục ở lại xứ sở sương mù.

Rất nhiều NHM Man Utd muốn Ighalo tiếp tục ở lại sân Old Trafford trong khi bản thân chân sút này cũng “toàn tâm toàn ý” với đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Cuối cùng, sau thời gian đàm phán với Shanghai Shenhua, Quỷ đỏ đã có thể báo tin vui cho NHM.

Trên trang chủ CLB, Man Utd xác nhận đã đạt thỏa thuận mượn Ighalo thêm 6 tháng, đồng nghĩa với việc tiền đạo sắp bước sang tuổi 31 sẽ gắn bó với sân Old Trafford đến ngày 31/1/2021. Sau đó, nhiều khả năng anh sẽ trở lại Trung Quốc để tiếp tục khoác áo Shanghai Shenhua.

Theo ghi nhận của báo giới Anh, Shanghai Shenhua chấp nhận cho Man Utd mượn Ighalo thêm 6 tháng bởi cầu thủ này khó có thể nhập cảnh vào Trung Quốc thời điểm hiện tại. Dù vậy, họ cũng yêu cầu chân sút người Nigeria phải cam kết trở lại vào tháng cuối tháng 1/2021, đồng thời kí hợp đồng mới đến năm 2024.

Gia nhập Man Utd vào những giờ chót của phiên chợ tháng 1/2020, Ighalo không được kì vọng nhiều nhưng lại chơi ấn tượng với 4 bàn thắng chỉ sau 8 lần ra sân, trong đó có pha lập công được bầu chọn là "bàn thắng đẹp nhất tháng 3" của M.U. Đó là siêu phẩm vào lưới LASK trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Với việc Marcus Rashford đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân khi Premier League cũng như Europa League tái xuất, cơ hội đá chính cho Ighalo là không nhiều. Tuy vậy, anh hứa hẹn vẫn sẽ là giải pháp chất lượng từ ghế dự bị của Man Utd.

=> KÈO NGON - ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN THẮNG mỗi ngày <=