Với màn trình diễn ấn tượng ở các cấp độ đội tuyển, Đỗ Hùng Dũng đã trở thành chủ nhân của danh hiệu QBV Việt Nam 2019

Tối 26/5, gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 đã được tổ chức tại khách sạn Rex (TP HCM). Ở giải QBV nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được vinh danh. Trong khi đó, Quang Hải về đích thứ 2 và giành Quả bóng bạc. Giải Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Trọng Hoàng.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Đỗ Hùng Dũng bởi trong năm 2019, anh đã thể hiện lối chơi rất toàn diện và là 1 trong những cầu thủ duy trì phong độ ổn định nhất.

Cùng với Hà Nội, Hùng Dũng đã lên ngôi V-League và tiến sâu ở sân chơi AFC Cup. Cùng với U23 Việt Nam, tiền vệ này (là 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi) đã thể hiện vai trò nhạc trưởng, giúp đội bóng của HLV Park giành tấm HCV Sea Games lịch sử. Anh thậm chí còn ghi bàn ở trận chung kết.

Trong màu áo ĐTQG, Hùng Dũng luôn là lựa chọn ưu tiên số 1 của HLV Park Hang-Seo ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây là miếng ghép rất quan trọng giúp ĐT Việt Nam dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với chiến tích bất bại sau 5 lượt trận. Chưa kể hồi đầu năm, tiền vệ của Hà Nội cũng góp công giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019.

Văn Hậu không được vinh danh ở hạng mục "QBV nam" nhưng đã giành giải "nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Văn Hậu đoạt giải thưởng này. Anh đã vượt qua 3 ứng cử viên khác là Hoàng Đức, Văn Toản và Danh Trung.

=> ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN THẮNG mỗi ngày <=

CÁC GIẢI THƯỞNG TRONG GALA TRAO GIẢI QBV VIỆT NAM 2019

- Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (Heerenveen)

- Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM)

- Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Pape Omar Faye (Hà Nội)

- Giải cống hiến: HLV Park Hang-Seo và Mai Đức Chung

- Quả bóng vàng Futsal: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

- Quả bóng bạc Futsal: Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)

- Quả bóng đồng Futsal: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

- Quả bóng vàng nữ: Huỳnh Như (TP HCM)

- Quả bóng bạc nữ: Chương Thị Kiều (TP HCM)

- Quả bóng đồng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP Hà Nam)

- Quả bóng vàng nam: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội)

- Quả bóng bạc nam: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội)

- Quả bóng đồng nam: Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)