Tiền đạo Olivier Giroud sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea thêm một mùa giải nữa

Dưới thời HLV Frank Lampard, Olivier Giroud đã đánh mất vị trí chính thức vào tay tiền đạo trẻ Tammy Abraham. Nửa đầu mùa giải này, tiền đạo người Pháp rất hiếm khi được ra sân và thường xuyên phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Đó là lý do vì sao ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, anh đã cố gắng rời Chelsea với hy vọng được ra sân thường xuyên để chuẩn bị cho VCK Euro 2020.

Tuy nhiên, mọi việc bất ngờ đổi chiều khi Tammy Abraham dính chấn thương. Sao trẻ người Anh gặp vấn đề ở mắt cá chân trong trận hòa Arsenal hôm 22/1 rồi tiếp tục dính chấn thương ở trận thua 0-3 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 26/2. Trong bối cảnh đó, HLV Frank Lampard đã tin dùng Giroud và tiền đạo 33 tuổi thể hiện tương đối ấn tượng.

Mới đây, Chelsea chính thức xác nhận CLB này sẽ kích hoạt điều khoản tự gia hạn hợp đồng với Giroud thêm 1 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiền đạo người Pháp sẽ tiếp tục gắn bó với The Blues ở mùa giải 2020-21.

Giroud có những phẩm chất tuyệt vời và luôn giúp ích cho đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ. Điều đó không chỉ được thể hiện bằng tài năng mà còn là kinh nghiệm mà cậu ấy đem đến cho đội hình còn non trẻ của Chelsea. Tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi có thể tiếp tục làm việc cùng nhau ở mùa giải tới”.

Giroud gia nhập Chelsea từ Arsenal trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2018. Trong màu áo xanh, anh đã có 39 trận đá chính và 37 lần ra sân từ băng ghế dự bị, ghi được 21 bàn thắng. FA Cup và Europa League là 2 danh hiệu mà tiền đạo người Pháp đã gặt hái được tại Stamford Bridge.

Ngoài Giroud, Chelsea cũng đã gia hạn hợp đồng của thủ môn Willy Caballero thêm một năm nữa (đến hết mùa 2020-21). Mùa này, thủ thành người Argentina đã có 9 trận thi đấu cho The Blues, gần nhất là trong trận hòa 2-2 với Bournemouth vào cuối tháng 2.

=> ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN THẮNG mỗi ngày <=