Juventus vừa gửi một đề nghị rất hấp dẫn đến Man Utd về việc chuyển nhượng Paul Pogba

Ở Hè 2016, Man Utd đã chi 89 triệu bảng để đón Paul Pogba trở lại Old Trafford. Trong 4 năm qua, tiền vệ người Pháp rất ít khi giữ được phong độ ổn định, trong khi mùa này anh dành phần lớn thời gian để điều trị chấn thương mắt cá chân. Tuy vậy, giá trị chuyển nhượng của nhà vô địch World Cup 2018 vẫn được đẩy lên khá cao.

Theo AS, M.U muốn thu về 132 triệu bảng nếu chia tay Pogba. Quỷ đỏ vẫn muốn giữ chân Pogba, nhưng cũng sẵn sàng đưa tiền vệ 27 tuổi lên thị trường chuyển nhượng nếu anh không còn muốn cống hiến ở sân Old Trafford.

Trong khi đó, Juventus vẫn ôm mộng ký hợp đồng với Pogba một lần nữa. Tuy nhiên, rất khó để nhà ĐKVĐ Serie A chi tới 132 triệu bảng tiền mặt trong thời điểm khó khăn vì dịch Covid-19. Vì vậy, Bianconeri muốn gán 2 ngôi sao vào thỏa thuận chuyển nhượng Pogba để giảm bớt chi phí.

Cụ thể, M.U được Juventus đề nghị đổi Pogba lấy bộ đôi tiền vệ Aaron Ramsey và Adrien Rabiot. Ngoài ra, Lão bà vẫn phải trả cho M.U thêm một khoản tiền mặt.

Ở mùa Hè năm ngoái, Juventus đã chiêu mộ miễn phí Ramsey và Rabiot. Cặp đôi này cũng được kỳ vọng khá lớn nhưng đều không thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình của HLV Maurizio Sarri. Trong đó, Ramsey được HLV Ole Solskjaer hâm mộ cuồng nhiệt, còn Rabiot được cho là từ chối trở lại Juventus sau thời gian cách ly để kiếm cớ ra đi.

Theo SunSport, M.U cũng sẵn sàng giảm giá Pogba ở kỳ chuyển nhượng Hè này, nhưng con số này sẽ không dưới 100 triệu bảng. Quỷ đỏ đang rất cần gom vốn để đầu tư vào 2 thương vụ khác là Jadon Sancho và Jack Grealish. Cặp đôi này được định giá khoảng 150 triệu bảng.

=> ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN THẮNG mỗi ngày <=