Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    05-11-2019
    Bài viết
    17
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Tham khảo về viêm da cơ địa và các yếu tố gây ra bệnh

    Viêm da cơ địa là bệnh về da có đặc điểm miễn dịch. Bệnh là hiện tượng dị ứng, bùng phát do cơ thể thiếu hụt Filaggrin và một số tác nhân dưỡng ẩm khác trên da. Từ đó, khi con người tiếp xúc với những lí do dị nguyên sẽ gây ra phản ứng kích ứng trên da.
    Đây là một trong các bệnh lý về da phổ biến nhất & có thể xảy ra với bất kỳ ai, không phân biệt độ tuổi và giới tính. Tuy nhiên, người lớn là đối tượng thường xuyên mắc phải, khiến những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bệnh khiến người bệnh phải đối mặt với những tổn thương tại biểu bì da & nhiễm những nốt mụn mủ, sưng đỏ gây khó chịu, ngứa ngáy.
    Viêm da cơ địa ở người lớn có nguy cơ xảy ra ở bất kì vị trí nào tại cơ thể. Trong đó, những vị trí dễ mắc bệnh nhất là chân, tay, cổ, mặt… Đó là các bộ phận dễ tiếp xúc với hóa chất và bụi cần có nguy cơ lây mắc vi khuẩn nhất.
    Khi mắc viêm da dị ứng, người bệnh sẽ gặp phải các dấu hiệu như ngứa ngáy, phù nề, đóng vảy, mẩn ngứa, sẩn mề đay, đóng vảy… Khi triệu chứng này kéo dài sẽ làm cho người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn & gây hại đến sức khỏe, cuộc sống.
    Bệnh tuy 0 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nhưng nếu người bệnh chủ quan 0 chữa bệnh sớm sẽ dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm. Nếu không được chữa bệnh hoàn toàn, bệnh sẽ tái phát nhiều lần & triệu chứng bệnh và viêm da cơ địa kiêng ăn gì mỗi lần sẽ càng thêm trầm trọng. Trong nhiều trường hợp thậm chí còn gây nhiễm trùng da, bội nhiễm, thậm chí là ung thư da. Ngoài ra, căn bệnh này có thể để lại các vết sẹo khiến mất thẩm mĩ.
    Viêm da tại người lớn là bệnh không có khả năng lây lan. Nghĩa là các người khỏe mạnh hoàn toàn có thể ăn uống, sinh hoạt cùng người mắc bệnh mà không nhiễm lây mắc. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh có thể lan ở cơ thể.
    Mặt khác, nếu trong gia đình có người mắc bệnh thì khả năng cao con cháu trong nhà cũng có nguy cơ nhiễm phải căn bệnh này. Bởi vì là căn bệnh có tính di truyền.
    Đối với nhóm đối tượng người trưởng thành, viêm da tại bà bầu cũng khá quen thuộc do các biến đổi bên trong cơ thể khi mang thai. Việc chữa trị bệnh cũng trở nên khó khăn hơn bởi vì việc dùng thuốc cho phụ nữ mang thai phải rất cẩn thận. Các bạn có thể dùng các sản phẩm được làm từ thiên nhiên không gây kích ứng với thuốc như viên uống Thiên Phục LiễuPhục Liễu Bì. Hai sản phẩm này của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Y dược Luân Thành được nhiều người bệnh tin dùng bởi vì chất lượng sản phẩm rất chất lượng.
    Ngày nay, các bác sĩ đã xác định và tổng hợp yếu tố gây bệnh bắt đầu từ những yếu tố như :
    Cơ địa: Là 1 trong các lí do hàng đầu gây ra bệnh. Trong 1 số trường hợp bẩm sinh đã có cơ địa nhạy cảm, dễ kích ứng với các tác nhân dị nguyên bên ngoài nên có khả năng cao bị bệnh lý về da. Bên cạnh đó, 1 số người có sẵn trong máu chứa kháng thể T Lympho hay IgE cần cũng là đối tượng dễ bị bệnh cần cảnh giác.
    Di truyền: Như đã nói bên trên, bệnh này không có tính chất lây lan tuy nhiên lại có khả năng di truyền từ bố mẹ sang con. Song, với một số trường hợp là song sinh thì nguy cơ nhiễm bệnh lên đến 77%. Đây là nguyên nhân bị bệnh mà mọi người 0 thể bài trừ nhưng nên phải cảnh giác khi trong nhà có người từng bị bệnh.
    Suy giảm hệ miễn dịch: Khi cơ thể suy yếu là lúc dễ bị khuẩn nhất. Với các người mới ốm dậy, hệ miễn dịch kém, đang bị 1 số bệnh làm suy giảm hệ miễn dịch thì cũng có nguy cơ da nhiễm viêm. Bởi, cơ thể không còn sức chống lại những lí do có hại ngoài môi trường.
    Công việc: những đối tượng phải làm việc, sinh sống trong môi trường ô nhiễm, khói bụi, hóa chất, chất tảy rửa thì có nguy cơ bị viêm da cơ địa trên người lớn khá cao. Với các người này, nếu không được bảo hộ cẩn thận thì còn phải đối mặt với nhiều khả năng nhiễm bệnh ngoài da khác hay ảnh hưởng trầm trọng đến hệ hô hấp.
    Yếu tố kích ứng: 1 số nguyên nhân ngoài môi trường có nguy cơ dễ gây dị ứng với nhiều người như phấn hoa, thời tiết, lông thú vật… cũng là lí do gây viêm da dị ứng trên người lớn. Nếu bạn là người có cơ địa nhạy cảm thì không cần tiếp xúc với những nguyên nhân này.
    Biến chứng bệnh lý: những biến chứng bệnh lý liên quan đến hô hấp, gan… cũng là nguyên nhân gây viêm da cơ địa trên người lớn. Nếu bệnh nhân không điều trị triệt để bệnh trên thì sẽ khiến da dễ mắc tấn công bởi vi khuẩn có hại hay làm kết hợp chất độc tại bề mặt da & gây dị ứng.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    04-09-2020
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình đi khám bác sĩ bảo bị viêm da cơ địa, cũng đã uống thuốc bệnh viên đưa rồi nhưng thấy không đỡ, cứ phát đi phát lại. Mình cũng mua thuốc bắc uống cũng một thời gian nhưng không có đỡ, không biết làm cách nào luôn. Bạn có thể tư vấn cho mình được không ?



    Chúng tôi chuyên order hàng hiệu hà nội sđt : 0983131528

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •