Theo xác nhận của Man City, mẹ của HLV Pep Guardiola, bà Dolors Sala Carrio đã qua đời sau khi nhiễm Covid-19

Tin buồn này đã được Man City thông báo trên trang chủ. Theo đó, mẹ của HLV Pep Guardiola, bà Dolors Sala Carrio đã nhiễm Covid-19 và qua đời ở tuổi 82. Do tuổi cao, bà không thể chống nổi dịch bệnh và mãi mãi ra đi vào thứ Hai (ngày 6/4).

"Gia đình Man City rất đau buồn khi phải thông báo về cái chết của mẹ HLV Pep Guardiola, bà Dolors Sala Carrio tại Manresa (Barcelona) sau khi nhiễm Covid-19. Bà hưởng thọ 82 tuổi. Toàn thể CLB xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Pep và toàn thể gia đình, bạn bè ông", thông báo của Man City trên trang chủ.

Cú sốc đến với HLV Pep Guardiola không lâu sau khi ông quyết định ủng hộ 1 triệu euro cho cuộc chiến chống Covid-19 ở Tây Ban Nha. Trước đó, các bệnh viện ở Barcelona rơi vào tình trạng thiếu thốn trang thiết bị vì đón số lượng người nhiễm Covid-19 rất lớn.

Khi còn làm việc, bà Dolors Sala Carrio là nhân viên bán hàng. Bà có 4 người con. Pep Guardiola là con thứ 3, sau 2 chị gái và trên 1 em trai. Bà Dolors rất tự hào vì thành công của HLV Guardiola.

Ngay sau khi nhận hung tin, HLV Pep Guardiola đã tức tốc trở lại quê nhà ở Barcelona. Đây là cú sốc lớn về tinh thần đối với nhà cầm quân người TBN trong bối cảnh mùa giải đang dang dở vì đại dịch.

Tây Ban Nha là 1 trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của Covid-19. Tính tới ngày 6/4, quốc gia xứ sở bò tót đã ghi nhận hơn 135.000 ca nhiễm bệnh, vượt qua cả Italia và chỉ sau Mỹ. Số người chết vì Covid-19 ở Tây Ban Nha đã vượt mốc 13 nghìn, trong đó phần lớn là những người cao tuổi vốn có sức đề kháng kém và có nhiều bệnh nền.

Ngay sau khi Man City đưa ra thông báo trên trang chủ về cái chết của bà Dolors, họ đã nhận được lời chia buồn của các CLB Premier League. Cá nhân HLV Pep Guardiola cũng nhận được sự động viên lớn từ giới cầu thủ và HLV qua mạng xã hội.