Với màn trình diễn nổi bật thời gian qua, Bruno Fernandes đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 2

Dù mới "chân ướt chân ráo" đến xứ sở sương mù nhưng Bruno Fernandes đã ngay lập tức để lại dấu ấn đậm nét. Trong tháng 2, cũng là tháng ra mắt Premier League, tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là cầu thủ chơi nổi bật bậc nhất. Ngôi sao 25 tuổi đóng góp 2 bàn thắng, 1 đường kiến tạo, giúp Man Utd bất bại (chỉ tính trong tháng 2 ở Premier League) và phần thưởng cho anh chính là sự ghi nhận từ Ban tổ chức Premier League.

10 ngày sau khi lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Premier League, Bruno đã trở thành người chiến thắng. Ngôi sao thuộc biên chế Man Utd vượt qua các đối thủ gồm Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Marcos Alonso (Chelsea), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolves) và Nick Pope (Burnley).

Đây là phần thưởng xứng đáng với Bruno. Trước đó, tiền vệ 25 tuổi cũng được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn là người chơi hay nhất Premier League trong tháng 2. Ở Man Utd, anh cũng được các CĐV bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng với số phiếu áp đảo.

"Từ khi còn là một cậu nhóc, tôi đã mơ ước được chơi cho Man Utd. Được có mặt tại Old Trafford là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi tới một CLB mới, bạn luôn muốn lập công và bàn thắng đầu tiên là rất đặc biệt.

Việc bàn thắng ấy được ghi thế nào không quan trọng bằng giá trị của nó. Tôi hạnh phúc với khởi đầu của mình nhưng từ lúc này, tôi cần phải cống hiến nhiều hơn và tiến bộ hơn nữa", Bruno chia sẻ sau khi nhận danh hiệu cá nhân từ Ban tổ chức Premier League.

Như vậy, Bruno là người thứ 7 nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League ở mùa giải năm nay. Danh hiệu này "đổi chủ" liên tục từ đầu mùa. Liverpool là đội có nhiều người đoạt giải nhất với Sadio Mane (tháng 11) và Trent Alexander-Arnold (tháng 12).

Tham khảo TRẬN CẦU VÀNG hôm nay với cú pháp: BD TIP gửi 8777