Khác với vòng 1/8, tứ kết Carabao Cup không chứng kiến trận đại chiến nào khi các ông lớn đều bắt được những lá thăm dễ thở…

Vòng 1/8 Carabao Cup đã chứng kiến tới 2 cặp đại chiến là Chelsea - Man Utd và Liverpool - Arsenal với kết quả 2 đại diện ưu tú còn lại của London phải sớm dừng bước. Mới đây, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm tứ kết và các ông lớn có thể thở phào khi không phải gặp nhau. Thậm chí, những lá thăm may rủi còn đưa họ đến với các đối thủ nhẹ kí.

Nhà đương kim vô địch Man City sẽ chỉ phải gặp Oxford United, đội đang chơi ở League One (tương đương giải hạng 3). Ở vòng 3, CLB có ông chủ là doanh nhân người Thái Lan, Sumrith Thanakarnjanasuth đã gây sốc khi vùi dập một đại diện đến từ Premier League là West Ham. Ở tứ kết, họ tiếp tục được chơi trên sân nhà Kassam nhưng trước đoàn quân của HLV Pep Guardiola, bất ngờ khó có thể xảy ra một lần nữa.

Cũng giống người hàng xóm, Man Utd chỉ phải gặp một đội bóng hạng dưới là Colchester United. Đây là đội bóng có thứ hạng thấp nhất tại tứ kết khi đang thi đấu tại League Two (tương đương giải hạng 4). Họ cũng gây sốc tại vòng 3 khi loại Tottenham sau loạt sút luân lưu may rủi. Dù vậy, đó là khi CLB này được chơi trên sân nhà còn ở tứ kết, họ sẽ phải hành quân đến Old Trafford.

Liverpool cũng có thể hài lòng khi dù không được chạm trán các đội hạng dưới nhưng họ cũng chỉ phải gặp Aston Villa. Trong khi đó, Leicester - CLB đang có phong độ rất cao sẽ gặp phải thử thách khó nhằn hơn cả là đại diện còn lại của Premier League, Everton.

Hiện thời gian diễn ra tứ kết Carabao Cup chưa được công bố bởi ban tổ chức sẽ phải thảo luận với Liverpool để sắp xếp lịch thi đấu hợp lý nhất. Lý do là bởi nhà đương kim vô địch Champions League sẽ phải sang Qatar dự FIFA Club World Cup vào tháng 12.

Tham khảo KÈO NGON với cú pháp: BD TIP gửi 8777