Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 / 1
  1. #1
    Tham gia
    23-06-2011
    Bài viết
    25
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Bắt Chủ tịch Petroland: Biến nhà công vụ thành căn hộ bán

    (Kiến Thức) - Tòa nhà Petroland Tower được đầu tư vốn xây dựng lên đến 1000 tỷ đồng, hiện là tòa nhà cao và hiện đại nhất khu Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, trước những gì xảy ra tại tòa nhà này khiến ông Bùi Minh Chính "vào lò" đang thu hút sự chú ý của dư luận

    Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí - Petroland, được biết đến là doanh nghiệp có quỹ đất lớn với vị trí thuận lợi. Thế nhưng, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp này mới hoàn thiện được 4 dự án lớn là Petroland Tower, Petroland quận 2, chung cư Mỹ Phú và Khu phức hợp 30/4.

    Việc kinh doanh lao dốc khiến Petroland tính đến chuyện thoái vốn, bán đất tại nhiều dự án mới.

    Đặc biệt, thông tin ngày 2/10/2019, cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Minh Chính (nguyên Giám đốc Petroland) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" càng làm xôn xao trong dư luận.

    Theo Bộ Công an, từ năm 2012 -2018, ông Bùi Minh Chính với vai trò là Giám đốc Petroland đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng tài sản của tòa nhà Petroland Tower (địa chỉ số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP CHM) với ưu đãi về phí dịch vụ, miễn phí tiền điện, chỗ đậu xe... khiến Petroland thất thoát nhiều tỷ đồng.

    Ngoài ra, qua rà soát cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hợp đồng kinh tế gây thiệt hại cho Petroland liên quan đến ông Chính.

    Cao ốc Petroland Tower đầu tư vốn “khủng”, kiến trúc hiện đại

    Theo Cafeland, tháng 4/2009, PetroLand Tower hay còn gọi là Trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng được khởi công xây dựng trên khu đất có diện tích 2.972m2 gồm 1 tòa nhà cao 34 tầng với hơn 57.00m2 diện tích sàn xây dựng, do Petroland làm chủ đầu tư. Tháng 12/2011, PetroLand Tower hoàn thành, với tổng số vốn đầu tư lên đến 1000 tỷ đồng.

    Theo tìm hiểu của PV, tại tầng 1, tầng lửng, tầng 2 của tòa nhà PetroLand Tower được thiết kế và sử dụng là khu trung tâm thương mại có diện tích 3630 m2, bao gồm shop bán hàng, văn phòng bất động sản, ngân hàng và dịch vụ ăn uống.

    Tầng 3 đến tầng 23 là khu văn phòng có diện tích 24.400m2. Đây là nơi làm việc của những công ty chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm...văn phòng cho thuê. Không gian được bố trí mở và hài hòa.

    Ngoài ra, PetroLand Tower còn được trang bị 5 thang máy tốc độ cao, 1 thang dịch vụ, hệ thống điều hòa trung tâm, máy phát điện dự phòng công suất 100%, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, đường dây internet và điện thoại.

    Thời điểm PetroLand Tower hoàn thành đã làm “nóng” thị trường địa ốc và thu hút sự chú ý của đông đảo giới đầu tư bất động sản do tòa nhà này sở hữu những ưu điểm vượt trội và có vị trí đắc địa tọa lạc trên giao lộ Tân Trào, ngay khu vực trung tâm quận 7.

    Tòa nhà PetroLand Tower hiện là tòa nhà cao nhất và hiện đại nhất khu Nam Sài Gòn.

    Khách hàng “ngồi lê la” ở cao ốc PetroLand Tower… để đòi nhà

    Mặc dù được mệnh danh là cao ốc đắt giá nhất quận 7, nhưng với lùm xùm từng xảy ra tại PetroLand Tower vẫn khiến nhiều người “cười ra nước mắt”.

    Cụ thể, sáng ngày 1/8/2013, hàng chục khách hàng khi kéo nhau đến tòa nhà Petro Tower yêu cầu doanh nghiệp làm rõ tình trạng của dự án căn hộ Mỹ Phú tại quận 7, nhưng đã bị nhốt lại bên trong.

    Khách hàng cho hay, theo hợp đồng, thời hạn bàn giao căn hộ là tháng 6/2012 (được cộng trừ 3 tháng). Tuy nhiên đến tháng 7/2013, dự án vẫn không nhúc nhích.

    Việc chủ đầu tư chậm bàn giao nhà khiến khách hàng rất bức xúc vì họ đã đóng số tiền từ 800 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng (tương đương 70% giá trị căn hộ).

    Theo báo Vietnamnet, khi khách hàng kéo vào bên trong tòa nhà Petro Tower thì thang máy bị mất điện, thang bộ dành cho thoát hiểm cũng khóa. Lãnh đạo doanh nghiệp bận họp nên khách phải chờ ở sảnh thang máy đến tận trưa. Khi người dân gọi cửa văn phòng của Công ty Petroland thì nhân viên làm ngơ.

    Ngày 22/10, khoảng 100 khách hàng mua căn hộ dự án chung cư chung cư Mỹ Phú lại đến trụ sở Petroland yêu cầu công ty này tiếp tục thực hiện dự án như đã cam kết. Đây là lần thứ 6 xảy ra việc những người mua căn hộ dự án này kéo đến đòi chủ đầu tư bàn giao nhà.

    Nguồn: Kienthuc
    Được sửa bởi dzui22 lúc 17:21 ngày 15-10-2019 Reason: sai chính tả
    Quote Quote

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •