Vượt qua Ronaldo và Van Dijk, Lionel Messi lần đầu tiên giành danh hiệu FIFA The Best

Lionel Messi vừa trải qua mùa giải không thực sự thành công trong màu áo Barcelona cũng như đội tuyển Argentina khi chỉ có được danh hiệu tập thể duy nhất là chức vô địch La Liga 2018/19. Dù vậy, xét trên phương diện cá nhân, El Pulga vẫn là cái tên cực kì xuất sắc khi giành Chiếc giày vàng châu Âu với 34 bàn thắng, đồng thời cũng là Vua phá lưới Champions League với 12 pha lập công. Chừng đó là đủ để anh trở thành chủ nhân của The Best 2019 dành cho Nam cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Trong lễ trao giải được tổ chức tại nhà hát La Scala, Milan (Italia), Messi đã vượt qua “kì phùng địch thủ” Cristiano Ronaldo cùng “siêu trung vệ” Virgil van Dijk để trở thành người được xướng tên. Với tổng số điểm bầu chọn là 48, siêu sao người Argentina hơn người xếp sau là Van Dijk 7 điểm và người xếp thứ 3 là Ronaldo 9 điểm.

Như vậy, ở năm thứ 4 The Best được FIFA tổ chức (bắt đầu vào năm 2016, tách biệt với Quả bóng vàng do France Football tổ chức), Messi đã có được chiến thắng đầu tiên. Trước đó, anh đã 2 lần chịu thất bại trước Ronaldo (2016, 2017) và năm ngoái lại để thua Luka Modric.

Trở lại với lễ trao giải, Liverpool đã có một đêm “bội thu” danh hiệu. Dù Van Dijk trượt giải The Best nhưng đội chủ sân Anfield vẫn có 2 cá nhân được vinh danh. Đó là Jurgen Klopp với danh hiệu HLV xuất sắc nhất (vượt qua Pep Guardiola của Man City và Mauricio Pochettino của Tottenham) và Alisson Becker với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất (vượt qua Marc-Andre ter Stegen của Barcelona và Ederson của Man City).

Giải The Best nữ được trao cho Megan Rapinoe của Reign FC, người có đóng góp hết sức quan trọng giúp đội tuyển Mỹ vô địch World Cup dành cho nữ. HLV nữ xuất sắc nhất là Jill Ellis (Mỹ) còn thủ môn nữ xuất sắc nhất là Sari van Veenendaal (Atletico Madrid/Hà Lan).

Mời Quý khách tham khảo TRẬN CẦU VÀNG theo cú pháp: BD TIP gửi 8777