Ở Việt Nam cha mẹ thường quan niệm rắng con cái còn quá nhỏ để tự mình làm một việc gì đó. Hay bất cứ khi nào cũng suy nghĩ con không cần thiết phải biết chuyện này chuyện kia xong đến khi con làm sai mới giật mình thảng thốt vì bố mẹ chưa dạy con những thứ đó, cách phòng tránh hay các bậc phụ huynh chưa thực sự hiểu con. Theo các nhà khoa học cho biết cha mẹ cần chuẩn bị cho các con một vốn kiến thức đủ đầy về tình yêu, giới tính, tình dục và các kỹ năng khác, xây dựng cho con một thái độ sống tích cực. Qua đó các con sẽ lựa chọn cách biểu hiện thích hợp với tình cảm của mình, biết tự bảo vệ chính mình, biết phòng tránh cám dỗ… cha mẹ cần vẽ đường cho hươu chạy đúng không nên cho con chạy linh tinh tự mò mẫm vì kết quả để hươu tự chạy khiến cha mẹ không kịp trở tay. Như vậy làm sao để hươu chạy đúng đường, điều đầu tiên là cha mẹ cần phải thấu hiểu con và có cách thức giáo dục hợp lý. 3 Cuốn sách dưới đây sẽ giúp bạn làm được điều đó.
3 quyển sách thức tỉnh cha mẹ


1 Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi


Thư ngỏ lười tuổi đôi mươi là một trong những cuốn cẩm nang bán chạy nhất ở Pháp trong những năm 1966, cuốn sách được dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt. Thư ngỏ tuổi đôi mươi không phải là một sách, bắt bạn làm gì, làm như thế nào mà nó là một cuốn cẩm nang chia sẻ từ A đến Z những vấn đề của các bạn trẻ tuổi đôi mươi đang gặp phải như quan niệm về nhân sinh, cách làm việc, tiêu tiền, tiêu khiển, tình ái, hôn nhân

2.. Kim chỉ nam của học sinh


Đây là cuốn sách được viết bởi ngòi bút tài tình của tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. cuốn cẩm nang kim chỉ nam của học sinhvừa là thầy vừa là bạn của học sinh giúp cá em học sinh rèn luyện sức khỏe, tinh thần mạnh mẽ để sẵn sàng học tập và phương pháp học tập đỡ tốn thời gian mà lại có kết quả. Dịch giả Nguyễn hiến Lê chia sẻ: "Nếu cuốn cẩm nang nhỏ này giúp các em thấy sự quan trọng của phương pháp trong khi học hành, lại tập cho các em có một phương pháp thì mục đích của tôi đã đạt được".

3. Tìm hiểu con chúng ta


Khác với những sách ở trên đây là cuốn cẩm nang dành cho cha mẹ. Đây cũng là cuốn sách do chính tác giả Nguyễn Hiến Lê viết. Ông chia sẻ: "Hiểu trẻ chính là đã làm được nửa công việc dạy chúng rồi". Bởi mỗi đứa trẻ được sinh ra đều cần được yêu thương và dạy dỗ, những việc yêu thương, dạy dỗ đúng cách và hiệu quả thì không phải cha mẹ nào cũng biết. sách "Tìm hiểu con chúng ta" sẽ giúp các phụ huynh nhận thức được thế giới bí mật bên trong trẻ, càng tốn công tìm hiểu bao nhiêu thì càng có lợi cho trẻ và bố mẹ bấy nhiêu.