AudioQuest là thương hiệu âm thanh Mỹ đã có tuổi đời vài chục năm với 2 trụ sở chính ở Mỹ và Hà Lan. Hãng nổi tiếng với những dòng phụ kiện dây dẫn của mình trải dài trên nhiều phân khúc. Và khi bộ giải mã DragonFly ra đời, thương hiệu của hãng ngày càng được biết đến nhiều hơn trên trường quốc tế.



Phiên bản DragonFly hiện tại không phải là mới, Phiên bản đầu tiên DragonFly ra mắt lần đầu năm 2012, sau đó là phiên bản 1.2 và tiếp tục là phiên bản AudioQuest DragonFly RedAudioQuest DragonFly Black hiện tại



Về cơ bản, DragonFly là các USB hoạt động như một bộ giải mã, tiền khuếch đại cho tai nghe. Tuy có kích thước khá nhỏ ( 12mm x 19mm x 62mm) nhưng chúng đem lại chất lượng tuyệt vời. Cả hai mẫu Black và Red đều có tính năng đèn Led khá đẹp.



Trog khi DragonFly ban đầu được xác định vào thị trường dahf cho micro-DAC, thì mức tiêu thụ điện năng của nó khá thấp, chỉ tương thích với máy tính. Cac kỹ sư của AudioQuest đã kết hợp cùng hãng công nghệ Microchip để phát triển vi xử lý Microchip PIC32MX mới, giúp giảm đáng kể tỷ lệ nhiễu tín hiệu cũng như mức tiêu thụ điện năng. Không những thế nó còn dễ dàng tương thích với những thiết bị di động của cả 2 nền tảng iOS và Android, tuy nhiên phải là nền tảng iOS 5 hoặc Android 4.1 trở lên.



Tất cả những công nghệ hay kỹ thuật tiên tiến đều phải chứng minh được bằng hiệu quả của nó. Và theo nhiều đánh giá, cải tiến trên bộ đôi Black và Red là rõ rệt so với phiên bản 1.2. Với DragonFly Black, chất âm được chuyển tiếp mượt mà hơn, âm trung rõ rệt hơn. Mức độ chi tiết và tách bạch cũng vậy. Điều này thậm chí còn tốt hơn trên DragonFly Red được cung cấp chip xử lý DAC cao hơn một bậc trên toàn bộ các dải âm thanh.



Với những người thích âm thanh trung tính, DragonFly Black là một sự lựa chọn chính xác, còn chất âm tách bạch và chi tiết hơn thì chúng ta có DragonFly Red. Đi kèm khả năng tương thích với nhiều thiết bị di động và thuận tiện cho việc di chuyển. CÒn trong trường hợp bạn là một tín đồ audiophile khó tính, một chiếc headamp để bàn sẽ là hợp lý hơn cả.