Vượt qua chủ nghĩa cầu toàn
Tôi nhớ, tôi từng muốn thử làm một số video trên YouTube để tăng thu nhập nhưng lại sợ không ai thèm xem nên lại thôi. Hay bạn, đã bao giờ muốn tự kinh doanh, mở doanh nghiệp hay ứng tuyển vào một vị trí cao nhưng lại thôi vì sợ thất bại và mang cho mình một khoản nợ, hay sự tự ti.
Khi hoàn thành một công việc khó khăn, bản thân thường rất tự hào và hài lòng, nhưng khi thất bại ta thường chất vấn để biết đúng sai ở đâu, điểm chung ở 2 việc này chính là giúp ta rút ra những bài học từ đó để phát triển bản thân, điều mà những người không chịu làm những ý tưởng của bản thân không bao giờ có được.
Chủ nghĩa cầu toàn cũng đang thể hiện bản thân là người tự ti, điều này không đồng nghĩa là tôi khuyên mọi người "hãy liều đi" mà là hãy thử sức với những mục tiêu mình mong muốn, chứ không phải những mục tiêu mình tưởng tượng ra và để đó.
Khi về già chúng ta sẽ tiếc những điều chúng ta chưa làm hơn là những thứ chúng ta đã hoàn thành.
Vì thế sự do dự trước mọi cơ hội mới, mọi hoàn cảnh sẽ làm chúng ta trì trệ. Và nguyên nhân của nó chính là chủ nghĩa cầu toàn. Vì thế hãy thử một lần bỏ qua những giới hạn bản thân, hay lo sợ những điều xấu nhất sẽ xảy ra mà là vẽ cho mình những đầu việc cần làm để đạt được những mục tiêu đó.
Chúc bạn tự tin và quyết đoán hơn trong cuộc sống hiện tại.
Nguồn TT Consulting Việt Nam
Bookmarks