Bạn đọc bài viết này vì thấy mình đang rơi vào “hoàn cảnh éo le” giống như tiêu đề bài viết? Có rất nhiều người đang rơi vào hoàn cảnh giống bạn đấy! Học từ vựng tiếng Hàn mau quên? Phải làm sao? Hãy đọc ngay bài viết của SOFL để giải quyết nỗi lo này!

Tại sao từ vựng tiếng Hàn lại quan trọng đến vậy?

Không cần giải thích quá dài dòng bạn cũng hiểu được tầm quan trọng của từ vựng đối với một ngôn ngữ như thế nào đúng không? Tất cả mọi kiến thức, kỹ năng tiếng Hàn bạn thể hiện ra đều liên quan đến từ vựng, và thiếu nó chắc hẳn bạn sẽ hay rơi vào những tình huống khó khăn sau:
- Khi giao tiếp không biết phải nói gì, phải nói như thế nào
- Nghe mà không biết đang nghe cái gì, hiểu câu được câu chăng
- Làm bài tập sai “be bét” vì nhớ nhầm, nhớ sai
- Không đủ từ vựng nên đọc không hiểu, thậm chí không hiểu cả yêu cầu bài tập.
Khắc phục vấn đề này như thế nào?
Vấn đề là hầu hết mọi người khó thuộc từ mới, học từ vựng nhiều mà không nhớ, quên từ vựng rất nhanh. Vì sao bạn mau quên từ vựng? Nhiều người mau quên từ vựng mà không biết lý do vì sao. Họ cho rằng do mình nhớ kém, do mình kém thông minh… để từ đó dẫn đến chán nản, bỏ cuộc.
Sự thật là qua kết quả nghiên cứu về khả năng ghi nhớ của não bộ đã chỉ ra rằng: bộ não của bạn chỉ còn nhớ được 35,7 % lượng kiến thức sau 24 giờ và 1 tháng sau, bạn chỉ còn nhớ được 21% lượng kiến thức mà thôi.
Hãy tưởng tượng xem, điều này có nghĩa rằng: Nếu hôm nay bạn học 10 từ, học rất kỹ, thuộc vanh vách, thì 1 tháng sau, bạn giỏi lắm cũng chỉ còn nhớ 2 - 3 từ trong 10 từ đó mà thôi. Vậy nên nếu bạn chỉ học mỗi từ mới 1 lần; học xong từ nào bỏ qua từ đó thì đừng thắc mắc vì sao từ mình học rồi lại quên mất.
Đó chính là nguyên nhân khiến bạn học từ vựng tiếng Hàn rất chăm chỉ nhưng vẫn hay quên. Điều đó hết sức bình thường và con người ai cũng từng rất nhiều lần trải qua nỗi khổ đó. Trừ khi bạn là “siêu nhân” với khả năng ghi nhớ đặc biệt khác người. Còn không thì hãy chấp nhận rằng từ vựng bạn mới học sẽ nhanh chóng mất đi theo thời gian nếu bạn không thường xuyên “gặp mặt chúng”.
Cách đơn giản giúp bạn ghi nhớ từ vựng lâu hơn
Cách đảm bảo nhất giúp bạn tăng khả năng ghi nhớ từ vựng, tăng khả năng sử dụng từ vựng và hạn chế quên từ mới là ôn luyện và sử dụng từ đã học thường xuyên. Đặc biệt là ôn luyện trong thời gian đầu khi bạn vừa học 1 từ mới.
Cách ôn tập được nhiều người áp dụng thành công là:
- Ôn lần 1: 10 phút sau khi học
- Ôn lần 2: 24 giờ sau khi học
- Ôn lần 3: 1 tuần sau khi học
- Ôn lần 4: 1 tháng sau khi học
Nếu bạn ôn tập đủ theo 4 lần này thì khả năng bạn ghi nhớ từ đó rất cao và rất lâu. Bạn cũng không phải ôn tập theo cách máy móc bằng cách lôi danh sách từ vựng dài ngoằn ra học.
Hãy ôn tập qua việc tiếp xúc với từ vựng bằng nhiều cách khác nhau: đọc những bài viết mà từ vựng đó xuất hiện thường xuyên; nghe những đoạn audio nói về chủ đề mà từ vựng đó xuất hiện thường xuyên… hay đơn giản là ôn tập từ vựng dễ dàng bằng flashcard. Ôn tập thường xuyên và khoa học – đó là nguyên tắc bạn cần để nhớ lâu từ vựng.
Vậy là cách duy nhất để giúp bạn lâu quên từ vựng tiếng Hàn chính là ôn tập thường xuyên và kết hợp học bằng nhiều phương pháp học khác nhau. Nếu bạn có bí quyết nào khác giúp học từ vựng hiệu quả hơn, hãy chia sẻ cùng Hàn Ngữ ở phần bình luận bên dưới nhé!