(HNMO) - Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple sẽ tung ra ít nhất 2 iPad mới trong năm nay, bao gồm cả phiên bản mới của iPad Mini, mẫu máy vốn đã không được nâng cấp kể từ năm 2015.



Trong số này, mẫu ra mắt sớm nhất sẽ là phiên bản với màn hình 10 inch, sở hữu bộ xử lý nhanh hơn, với lịch xuất hiện ngay trong quý đầu năm 2019. Đây cũng là mẫu máy vẫn duy trì kết nối lightning đặc thù, thay vì chuyển sang USB-C như một số đồn đoán trước đó.

Cũng theo Bloomberg, Apple sẽ tung ra thế hệ iPad Pro mới vào đầu năm 2020, song song với việc đưa công nghệ máy quay 3D có cơ chế hỗ trợ lấy nét bằng tia laser vào các thiết bị của mình. Trong iOS phiên bản 13.0 mà Apple đang phát triển, iPad sẽ là trọng tâm của những cải tiến mới chứ không phải iPhone. Những thay đổi đáng chú ý gồm: Màn hình Home mới, ứng dụng có thể chia thành nhiều tab và cơ chế quản lý tập tin mới…

Hồi đầu tuần, lập trình viên Steven Troughton-Smith cũng đã hé lộ thông tin về bốn mẫu iPad mới, được nhúng trong mã nguồn của hệ điều hành iOS 12.2 (chưa phát hành rộng rãi). Theo Steven, một trong các máy này là iPad Mini. Trong khi đó, MacRumours cũng phát hiện tới 7 biến thể iPad mới được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban kinh tế Á-Âu.

Trong tháng 10-2018, Apple đã tung ra iPad Pro mới với Face ID. Chiếc máy này cũng tích hợp cơ chế điều khiển bằng cử chỉ tương tự như các máy iPhone Xs mới. Đây cũng được cho là tính năng sẽ có mặt trên các iPad mới của năm 2019.