Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    13-12-2018
    Bài viết
    93
    Like
    14
    Thanked 11 Times in 9 Posts

    Google bị phạt 1,7 tỷ USD vì cạnh tranh không lành mạnh

    Liên minh châu Âu tiếp tục đưa ra án phạt lần ba với Google vì tội lạm dụng vị trí để độc quyền trong quảng cáo tìm kiếm trực tuyến.

    Theo CNN, án phạt được đưa ra hôm qua (20/3), yêu cầu Google trả 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) vì lợi dụng quyền lực để cạnh tranh không lành mạnh.

    Ủy viên Margrethe Vestager của Liên minh châu Âu (EU) nói Google đã "củng cố sự thống trị của mình" và "bảo vệ bản thân khỏi áp lực cạnh tranh" bằng cách áp đặt các điều khoản hạn chế trong hợp đồng AdSense đối với những trang web khác.

    AdSense là một sản phẩm của Google, hoạt động như một đơn vị trung gian giữa các nhà quảng cáo và chủ sở hữu trang web muốn kiếm lợi nhuận từ không gian xung quanh các trang kết quả tìm kiếm của họ.

    Bà Vestager nói hành vi sai trái này đã kéo dài trong suốt 10 năm. Thời hạn này được phản ánh trong số tiền phạt khổng lồ Google phải chịu. Để so sánh, lợi nhuận của Google là gần 31 tỷ USD trong năm 2018. Ủy ban cho biết Google đã ngừng hành vi bất hợp pháp sau khi cơ quan quản lý gửi cho họ tuyên bố phản đối vào tháng 7/2016.

    Ủy viên Margrethe Vestager của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh CNN
    Ủy viên Margrethe Vestager của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh CNN

    Các nhà quản lý của EU đã thể hiện thái độ cứng rắn cũng như áp dụng các biện pháp mạnh mẽ với các công ty công nghệ lớn, đặc biệt trong vấn đề cạnh tranh, bảo vệ dữ liệu và thuế.

    Đây là lần thứ ba Google phải nhận hình phạt với số tiền lên tới con số hàng tỷ USD. Tháng 7/2018, EU đã yêu cầu công ty trả 4,34 tỷ euro (khoảng 4,9 tỷ USD) vì đã đẩy các ứng dụng của mình lên smartphone của người dùng và cản trở các đối thủ cạnh tranh. Trước đó công ty này đã phải đóng khoản tiền phạt 2,4 tỷ euro (khoảng 2,7 tỷ USD) vì đã sử dụng công cụ tìm kiếm của mình để hướng người tiêu dùng đến nền tảng mua sắm riêng.

    Tổng cộng, kể từ năm 2017, Google đã bị Liên minh châu Âu phạt 8,2 tỷ euro (khoảng 9,3 tỷ USD). Số tiền phạt sẽ được trao cho các quốc gia thành viên EU. Nhưng bà Vestager cũng báo hiệu Google có thể phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra hơn, bởi "khiếu nại vẫn tiếp tục đến".

    Đáp lại trong một tuyên bố trên blog, Google cho biết "đã thực hiện một loạt các thay đổi cho các sản phẩm của mình để giải quyết các mối quan tâm của Ủy ban".

    "Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ cập nhật để cung cấp thêm khả năng hiển thị cho các đối thủ cạnh tranh ở châu Âu", Kent Walker, phó chủ tịch cấp cao về các vấn đề toàn cầu tại Google nói.

    Hiện Google đã bắt đầu thử nghiệm một định dạng mới, cung cấp cho người dùng các liên kết trực tiếp để so sánh các trang web mua sắm. Hệ thống cũng sẽ hỏi người dùng Android cũ lẫn mới ở châu Âu muốn sử dụng trình duyệt nào.

    Nguồn VNExpress
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-12-2018
    Bài viết
    93
    Like
    14
    Thanked 11 Times in 9 Posts
    Càng ngày càng thấy google nó rất bành trướng, tìm kiếm google anh em sẽ thấy google đang điều hướng người dùng đến nền tảng của họ.

    Kết quả Video của Youtube được đẩy lên đầu, tìm kiếm việc làm thì có google Jobs cạnh tranh, dịch vụ du lịch họ cũng nâng cao kết quả qc của họ từ các đối tác booking, những trang tin tức chiếm hết vùng của website khác,..... Google đúng là đang chơi khó ae làm web

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •