Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    23-11-2018
    Location
    17-19 Tôn Thất Tùng
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Rất hay ! [Quốc Anh IEC] Chọn trường không yêu cầu chứng minh tài chính khi du học Canada 2019

    Hiện nay, trong hệ thống các trường tại Canada có nhiều trường không yêu cầu chứng minh tài chính (Hiện tại có 55 trường trong danh sách của CES). Theo đó, du học sinh chỉ cần hoàn thành 1 năm học phí tại Canada và đóng các khoản chi phí ăn, ở, sinh hoạt trong năm đầu tiên vào tài khoản ngân hàng tại Canada tương đương với 10,000 CAD.

    Với hình thức du học không cần chứng minh tài chính này, du học sinh có thể tiết kiệm được thời gian cũng như một khoản tiền lớn vốn dùng cho việc tiến hành các thủ tục cần thiết.

    Du học Canada không cần chứng minh tài chính còn được gọi là du học theo diện CES. Chương trình này chủ yếu dành cho sinh viên cao đẳng, đại học và để được theo học bạn phải có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.0.

    Lên kế hoạch chi tiêu cụ thể
    Hãy thiết lập cho mình một kế hoạch cụ thể, chi tiết để có thể tiết kiệm được chi phí khi du học Canada. Tùy vào điều kiện tài chính của mỗi người mà kế hoạch này sẽ khác nhau. Để có thể triển khai được điều này, bạn cần tìm hiểu kỹ về mức sống, sinh hoạt tại nơi mình định du học. Hãy tham khảo thông qua mạng xã hội hoặc học hỏi kinh nghiệm từ các du học sinh, cựu du học sinh Canada. Đây sẽ là những việc rất cần thiết trước khi bạn rời quê nhà đến nơi xứ người dù là Canada hay bất cứ quốc gia nào khác.
    Kế hoạch chi tiêu bao gồm các khoản: chi phí thuê nhà, tiền học, tiền ăn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, các khoản phí phát sinh.v.v. mà bạn cần nắm để triển khai khi đến Canada.

    Làm thêm để kiếm thêm thu nhập
    Một trong những cách tiết kiệm chi phí du học Canada được nhiều du học sinh áp dụng nhất là đi làm thêm. Theo quy định từ chính phủ Canada, du học sinh nước này được phép làm thêm tối đa 20 giờ/tuần (chỉ áp dụng cho những học sinh đang học bậc Cao đẳng, đại học trở lên, những học sinh học tiếng Anh chưa đủ điều kiện làm thêm bên ngoài), riêng với các kỳ nghỉ (nghỉ hè, nghỉ lễ…) thì có thể làm đến 40 giờ/tuần.

    Với mức thu nhập từ 800 đến 1000 CAD/tháng, du học sinh có thể trang trải được phần nào chi phí sinh hoạt, học tập cho mình qua nhiều công việc phổ biến như phục vụ nhà hàng, quán ăn; thu ngân;.v.v.

    Du học Quốc AnH IEC
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    30-08-2020
    Location
    21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Bài viết
    3
    Like
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trung tâm tư vấn du học Canada vnsava uy tín chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh
    Du học canada vnsava Tư vấn, học bổng, chí phí, visa, điều kiện
    tư vấn đi du học canada vnsava

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •