Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
  1. #1
    Tham gia
    04-07-2018
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Bùi Tiến Dũng hội quân trong đêm cùng Olympic Việt Nam

    Bùi Tiến Dũng thuộc nhóm cầu thủ được HLV Park Hang-seo cho phép tập trung muộn, do bận thi đấu ở Cup Quốc gia 2018.

    Kết thúc trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA tối qua, anh vội vàng tắm rửa, ăn cơm bụi rồi lên xe chờ sẵn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khoảng 23h, người hùng của Việt Nam tại giải U23 châu Á hồi đầu năm đã có mặt ở Trung tâm đào tạo PVF (Hưng Yên). Đi chung với anh còn có tiền vệ Phan Văn Đức của SLNA.

    “Hơi buồn khi thua SLNA. Nhưng lúc này tôi muốn gác lại mọi thứ để chuẩn bị cho hàng trình sắp tới cùng Olympic Việt Nam”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

    Ngay trước khi lên hội quân cùng Olympic Việt Nam, Tiến Dũng cùng các đồng đội thất thủ 2-3 trước SLNA ở bán kết lượt đi Cup Quốc gia.

    Để chuẩn bị cho Asiad, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 30 cầu thủ. Ngày 7/8, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ loại 10 người, chốt danh sách sang Indonesia dự Asiad 2018. Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Đức đều cho rằng cuộc cạnh tranh ở vị trí thủ môn là dễ thở nhất.

    Hiện tại Olympic Việt Nam có ba thủ môn là Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng. Do chỉ được mang 20 cầu thủ nên khi chốt danh sách HLV Park Hang-seo sẽ chỉ giữ lại hai thủ môn. Đặng Văn Lâm là ứng cử viên sáng giá nhất khi đang đạt phong độ cao trong màu áo Hải Phòng, giúp đội chỉ thủng lưới 20 bàn sau 20 trận, ít nhất tại V-League 2018.

    Bùi Tiến Dũng thì ngược lại. Sau giai đoạn đầu mùa thường xuyên được trọng dụng, gần đây anh ít có cơ hội vào sân. Tuy nhiên, thủ thành người Thanh Hóa vẫn được HLV Park Hang-seo đánh giá cao. Thêm điểm cộng cho Tiến Dũng là anh từng có màn trình diễn xuất thần, góp công lớn giúp U23 Việt Nam lập chiến tích giành HC bạc châu Á hồi đầu năm. Nhiều khả năng Văn Hoàng sẽ là cái tên phải nói lời chia tay với giấc mơ Asiad.

    “Cạnh tranh nhau là chuyện bình thường trong bóng đá. Vị trí thủ môn hiện tại có nhiều người giỏi và tôi phải phấn đấu rất nhiều. Anh Lâm hiện nay là thủ môn số một của Việt Nam. Muốn có một suất thi đấu chính thức, tôi phải đánh bại anh ấy nhưng đó là điều khó khăn. Sự lựa chọn của HLV được đánh giá trên vấn đề chuyên môn, nếu ai tốt hơn thì người đó được lựa chọn”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

    Olympic Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Theo đánh giá của Phan Văn Đức, Nhật Bản có sức mạnh vượt trội, chắc chắn sẽ chiếm đầu bảng. Nhiệm vụ của anh và các đồng đội là phải đánh bại hai đối thủ “vừa miếng” Pakistan và Nepal để có vị trí thứ hai cùng tấm vé đi tiếp. “Asiad rất khốc liệt, hi vọng chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng”, Bùi Tiến Dũng nói thêm.

    Hôm nay 26/7 Olympic Việt Nam sẽ có đủ 30 cầu thủ khi các thành viên của Hà Nội, Bình Dương, Thanh Hóa và SLNA tập trung sau khi đá xong bán kết lượt đi Cup Quốc gia. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ phải để một số thành viên tập riêng vì chấn thương như Công Phượng, Xuân Mạnh...

    Olympic Việt Nam sẽ đá giải giao hữu U23 quốc tế - Cup Vinaphone với U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine từ ngày 3/8 đến 7/8. Đội sau đó sẽ chốt danh sách, di chuyển vào Bình Dương tập thêm vài ngày trước khi bay đi Indonesia. Bảng D khởi tranh vào ngày 14/8.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    06-04-2018
    Bài viết
    69
    Like
    10
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Thì kệ mẹ nó chứ

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •