Trước World Cup 2018, khi tin Gianluigi Buffon gia nhập PSG xuất hiện, thủ thành 40 tuổi được cho là sẽ hưởng lương 8 triệu đôla trong hai năm hợp đồng ở Paris. Tuy nhiên, theo công bố của tờ L'Equipe, mức lương thực tế của cựu cầu thủ Juventus thấp hơn khá nhiều.

Nhà vô địch World Cup 2006 hưởng lương 480.000 đôla một tháng, tương đương 5,75 triệu đôla một năm. Mức lương này chỉ nhỉnh hơn một chút so với những gì Buffon nhận trong năm cuối ở Juventus, và chưa bằng hai tháng lương của người đồng đội Neymar.

Con số 5,75 triệu đôla tiền lương hàng năm của Buffon chưa bao gồm thưởng và các khoản phụ phí như bản quyền hình ảnh. Nếu tính gộp tất cả, con số thực nhận của anh có thể cao hơn.

Mức lương hiện tại của Buffon cũng dập tắt những chỉ trích, rằng anh chuyển tới PSG vì tiền. Dù chỉ là lựa chọn thứ hai trong khung thành ở CLB mới, mục tiêu của huyền thoại người Italy chắc chắn là chiếc cúp bạc Champions League, danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của anh.

Football Italy đánh giá, lương của Buffon khiến nhiều người ngạc nhiên, nhất là khi anh đang khoác áo một CLB giàu có như PSG. So với các đồng đội nổi tiếng khác như Edinson Cavani, Angel Di Maria, Kylian Mbappe, thu nhập của đàn anh người Italy thấp nhất.