NHẬN ĐỊNH VỀ PHÁP - CROATIA
Tiếng gà của ĐT Pháp hứa hẹn sẽ gáy vang ở Luzhniki để biến đại lộ Champs-Élysées có một đêm không ngủ trong lần thứ hai chinh phục World Cup.

Tránh vết xe đổ
Một khi đã vào đến chung kết, tất cả đều có niềm khích lệ riêng từ “cầu thủ” thứ 12. Ấy vậy, điều quan trọng vẫn nằm ở chính đội bóng đó. Croatia bị đánh giá thấp trước Pháp là điều hiển nhiên. Thậm chí, tỷ lệ chấp khá sâu, lên đến ½.
Rõ ràng, việc các nhà cái châu Á đánh giá thấp đoàn quân của HLV Zlatko Dalic cũng là điều dễ hiểu. Bởi họ trải qua hành trình quá gian khổ để đến được trận chung kết. Croatia phải chiến đấu hơn 360 phút ở 3 trận knock-out vừa rồi. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của các cầu thủ, nhất là khi hầu hết trụ cột đều bước qua tuổi 30.
Cần nhấn mạnh rằng, Croatia có sự ủng hộ rất lớn từ sự may mắn. Nhánh đấu của họ quá dễ thở gồm những Đan Mạch, Nga hay Anh. Thực tế, Tam sư không được đánh giá cao bởi họ chỉ tập hợp đa phần các cầu thủ trẻ.


Trái ngược với đó, càng thi đấu, ĐT Pháp càng thể hiện chất kết dính và phẩm chất của những ngôi sao. Họ vượt qua những đối thủ cứng cựa như Argentina, Uruguay hay Bỉ để vào đến trận chung kết đầy thuyết phục.
Tất nhiên, việc được đánh giá cao hơn là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, Paul Pogba có lý khi cảnh tỉnh các đồng đội khi nỗi uất nghẹn cách đây 2 năm với trận thua Bồ Đào Nha tại Euro 2016 ngay trên sân nhà vẫn còn đó. Thế nên, một khi đã nắm bắt được “tâm bệnh” và giữ đôi chân trên mặt đất, khả năng Les Bleus lên ngôi lần thứ 2 ở World Cup rất khả thi.
Một trong những điểm yếu của Croatia là khả năng phòng ngự. Ở cả ba trận thuộc vòng knock-out, họ đều bị thủng lưới. Và với dàn hậu vệ lớn tuổi, lại bị ảnh hưởng bởi thể lực, việc giữ sự tập trung trong suốt 90 phút thi đấu khó khả thi. Điều này sẽ tạo điều kiện cho những tiền đạo nhanh, trẻ, khỏe bên ĐT Pháp là Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann khai thác. Chính vì lẽ đó, trận chung kết có thể xảy ra với nhiều bàn thắng được ghi.
Niềm tự hào 4 triệu dân
Đất nước Croatia chỉ có khoảng 4 triệu dân, tức chưa bằng thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch với dân số là thành tích ở World Cup. Lần đầu tiên, Croatia lọt đến một trận chung kết ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
Đó là niềm tự hào vô bờ bến của đất nước nhỏ bé nằm bên bờ biển Adriatic thuộc khu vực Nam Trung Âu. Hình ảnh cả đất nước cùng hò reo ăn mừng chiến thắng vang vọng mãi. Đó là cảnh những người lính cứu hỏa ở thủ đô Zagred nán lại một lúc để theo dõi hiệp phụ với ĐT Anh ở bán kết khi tiếng còi hụ báo hiệu cháy.


Hay như sau chiến tích lịch sử ở chính Luzhniki, tất cả bộ trưởng và kể cả Tổng thống Kolinda đều mặc áo ĐTQG đi làm như là hình ảnh của đất nước hòa làm một.
Cả đất nước Croatia cùng sục sôi với chiến tích lịch sử. Nó chẳng khác nào hình ảnh đoàn quân U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn ở VCK U23 châu Á 2018 hồi đầu năm.
Ngày vui chắc chắn vẫn kéo dài nhưng với các cầu thủ Croatia, họ cần giữ đôi chân trên mặt đất khi phía trước là trận chung kết đầy giông tố với ĐT Pháp. Dẫu vậy, việc lọt đến trận đấu cuối cùng ở World Cup 2018 đã là thành công quá lớn của thầy trò HLV Zlatko Dalic.


Dự đoán: Pháp 2-1 Croatia
Pick: Pháp -1/2, FT Over 2


Nguồn: soikeo24hcom