Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5
  1. #1
    Tham gia
    14-06-2018
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Ăn gì để sinh con trai

    Ăn gì để sinh con trai

    Nhiều người vẫn nghĩ rằng việc muốn sinh được con trai thì phải làm những việc gì đó quá là phức tạp và luôn không để ý đến những vấn đề xung quanh họ, ví như các vấn đề liên quan đến việc sinh hoạt, ăn uống hàng ngày hay tâm sinh lý là mọi người thường không hay để ý đến, mặc dù nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh đẻ của cả vợ và chồng...Tuy nhiên rất nhiều đấng mày râu lại luôn xem thường vấn đề này và họ cho rằng việc không sinh được con trai là lỗi ở người vợ. Và cứ như vậy nhiều gia đình cũng đã đổ vỡ do những lý do không đâu.
    Để chuẩn bị sinh con thì cả người vợ và chồng đều phải chuẩn bị một sức khỏe thật tốt. Vậy phải ăn gì để sinh con trai?? Câu hỏi này luôn được nhiều người chia sẻ trên các trang mạng và trên các diễn đàn. Nhưng nếu hiện tại bạn mang câu hỏi đó để hỏi một Bác nào đấy đã có tuổi thì bạn sẽ nhận được câu trả lời như này..” Ôi dào lắm chuyện,ăn với uống cái gì, chúng mày không thấy không thấy ngày xưa tao có ăn cái gì đâu mà vẫn đẻ ra đủ nếp với tẻ đây” Vâng..quan niệm giữa xưa với nay luôn khác nhau trong hầu hết mọi vấn đề ! Kết luận lại một điều rằng, việc tăng cường dinh dưỡng cho đàn ông để nuôi dưỡng “tinh binh” khỏe mạnh,chất lượng để cho quá trình thụ thai diễn ra thuận lợi hơn.Vậy nên ta cần xây dựng chế độ ăn phù hợp cho cả hai.
    Người vợ nên ăn gì để sinh con trai
    • Ăn một số món mặn với chế độ và liều lượng phù hợp
    • Một chế độ ăn giàu kali( muối) cũng làm tăng khả năng sinh con trai. Một số mòn như: bánh rán,súc xích,bánh quy giòn,.. Tuy nhiên bạn cũng cần phải cân nhắc về việc bổ sung các thứ ăn trên vì nếu ăn quá nhiều muốn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau này. Thậm chí ăn nhiều quá sẽ có tác dụng ngược lại và ảnh hưởng đến quá trình mang thai.Vì muối lưu trữ chất lỏng trong cơ thể người phụ nữ,làm thay đổi huyết áp hay một số tình trạng khó chịu khác.
    • Ăn ngũ cốc: Phụ nữ ăn nhiều ngũ cốc sẽ bổ sung khoáng chất và lượng vitamin nhiều hơn cho cơ thể,tăng cường calo nhiều hơn. Nếu môi trường âm đạo giàu dinh dưỡng sẽ hỗ trợ tinh trùng Y tìm đến trứng thuận lợi hơn.
    • Ăn giàu vitamin B,kẽm,đạm như thịt bò,trứng gà,rau xanh và hoa quả tươi,..
    • Tránh thức ăn, đồ uống có cồn, chất kích thích như rượu,bia,thuốc lá,..
    Đàn ông nên ăn gì để dễ sinh con trai
    Ở người chồng có mang hai NST Y ( con trai),X (con gái) ,tinh trùng Y có thể hoạt đọng trông môi trường kiềm mạnh vì vậy nếu muốn sinh con trai phải cho tinh trùng Y đến chỗ trứng sớm để thụ tinh tạo thành bé trai,do vậy người chồng phải tạo ra những “chiến binh” khỏe mạnh. Để làm được những việc đó thì người chồng phải có một chế độ ăn khoa học. Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng cường khả năng sinh con trai:
    Thực phẩm giàu kẽm: hải sản,xò,cùi dừa,trứng gà,..
    Ăn ngũ cốc: Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng,có nhiều khả năng để hỗ trợ tinh trùng nam và dẫn đến thụ thai một bé trai
    Ăn mặn để dễ sinh con trai: Bạn có thể ăn xúc xích,bánh quy,...tuy nhiên bạn cũng không nên ăn quá nhiều muối trong thời gian dài vì nó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.
    Còn rất nhiều loại thức ăn mà bạn có thể ăn với mục đích tăng khả năng sinh con trai: chuối, thực phẩm, tăng cường bổ sung rau quả có chứa vitamin B ,...
    Đồng thời người chồng cũng phải tránh xa những đố ăn,thức uống có chứa cồn: rượu bia,cf,thuốc lá,..
    Dinh dưỡng chỉ mang tính chất tác động và ảnh hưởng chứ không pahir là yếu tố quyết định đến giới tính của thai nhi. Vậy nên các cặp vợ chồng cũng không nên quá phụ thuộc vào chế độ ăn đồng thời cũng nên tìm hiểu thành phần, tính chất của từng loại thức ăn, hoặc hỏi ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi xây dựng thực đơn phù hợp.
    Được sửa bởi gialoi1994 lúc 16:32 ngày 13-08-2018
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    16-06-2018
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Bạn đã biết ăn gì để sinh con trai chưa

    Ăn gì để sinh con trai

    Nhiều người vẫn nghĩ rằng việc muốn sinh được con trai thì phải làm những việc gì đó quá là phức tạp và luôn không để ý đến những vấn đề xung quanh họ, ví như các vấn đề liên quan đến việc sinh hoạt, ăn uống hàng ngày hay tâm sinh lý là mọi người thường không hay để ý đến, mặc dù nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh đẻ của cả vợ và chồng...Tuy nhiên rất nhiều đấng mày râu lại luôn xem thường vấn đề này và họ cho rằng việc không sinh được con trai là lỗi ở người vợ. Và cứ như vậy nhiều gia đình cũng đã đổ vỡ do những lý do không đâu.
    Để chuẩn bị sinh con thì cả người vợ và chồng đều phải chuẩn bị một sức khỏe thật tốt. Vậy phải ăn gì để sinh con trai?? Câu hỏi này luôn được nhiều người chia sẻ trên các trang mạng và trên các diễn đàn. Nhưng nếu hiện tại bạn mang câu hỏi đó để hỏi một Bác nào đấy đã có tuổi thì bạn sẽ nhận được câu trả lời như này..” Ôi dào lắm chuyện,ăn với uống cái gì, chúng mày không thấy không thấy ngày xưa tao có ăn cái gì đâu mà vẫn đẻ ra đủ nếp với tẻ đây” Vâng..quan niệm giữa xưa với nay luôn khác nhau trong hầu hết mọi vấn đề ! Kết luận lại một điều rằng, việc tăng cường dinh dưỡng cho đàn ông để nuôi dưỡng “tinh binh” khỏe mạnh,chất lượng để cho quá trình thụ thai diễn ra thuận lợi hơn.Vậy nên ta cần xây dựng chế độ ăn phù hợp cho cả hai.
    Người vợ nên ăn gì để sinh con trai
    • Ăn một số món mặn với chế độ và liều lượng phù hợp
    • Một chế độ ăn giàu kali( muối) cũng làm tăng khả năng sinh con trai. Một số mòn như: bánh rán,súc xích,bánh quy giòn,.. Tuy nhiên bạn cũng cần phải cân nhắc về việc bổ sung các thứ ăn trên vì nếu ăn quá nhiều muốn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau này. Thậm chí ăn nhiều quá sẽ có tác dụng ngược lại và ảnh hưởng đến quá trình mang thai.Vì muối lưu trữ chất lỏng trong cơ thể người phụ nữ,làm thay đổi huyết áp hay một số tình trạng khó chịu khác.
    • Ăn ngũ cốc: Phụ nữ ăn nhiều ngũ cốc sẽ bổ sung khoáng chất và lượng vitamin nhiều hơn cho cơ thể,tăng cường calo nhiều hơn. Nếu môi trường âm đạo giàu dinh dưỡng sẽ hỗ trợ tinh trùng Y tìm đến trứng thuận lợi hơn.
    • Ăn giàu vitamin B,kẽm,đạm như thịt bò,trứng gà,rau xanh và hoa quả tươi,..
    • Tránh thức ăn, đồ uống có cồn, chất kích thích như rượu,bia,thuốc lá,..
    Đàn ông nên ăn gì để dễ sinh con trai
    Ở người chồng có mang hai NST Y ( con trai),X (con gái) ,tinh trùng Y có thể hoạt đọng trông môi trường kiềm mạnh vì vậy nếu muốn sinh con trai phải cho tinh trùng Y đến chỗ trứng sớm để thụ tinh tạo thành bé trai,do vậy người chồng phải tạo ra những “chiến binh” khỏe mạnh. Để làm được những việc đó thì người chồng phải có một chế độ ăn khoa học. Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng cường khả năng sinh con trai:
    Thực phẩm giàu kẽm: hải sản,xò,cùi dừa,trứng gà,..
    Ăn ngũ cốc: Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng,có nhiều khả năng để hỗ trợ tinh trùng nam và dẫn đến thụ thai một bé trai
    Ăn mặn để dễ sinh con trai: Bạn có thể ăn xúc xích,bánh quy,...tuy nhiên bạn cũng không nên ăn quá nhiều muối trong thời gian dài vì nó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.
    Còn rất nhiều loại thức ăn mà bạn có thể ăn với mục đích tăng khả năng sinh con trai: chuối, thực phẩm, tăng cường bổ sung rau quả có chứa vitamin B ,...
    Đồng thời người chồng cũng phải tránh xa những đố ăn,thức uống có chứa cồn: rượu bia,cf,thuốc lá,..
    Dinh dưỡng chỉ mang tính chất tác động và ảnh hưởng chứ không pahir là yếu tố quyết định đến giới tính của thai nhi. Vậy nên các cặp vợ chồng cũng không nên quá phụ thuộc vào chế độ ăn đồng thời cũng nên tìm hiểu thành phần, tính chất của từng loại thức ăn, hoặc hỏi ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi xây dựng thực đơn phù hợp.

  3. #3
    Tham gia
    14-06-2018
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Chế độ ăn sinh con trai

    Sinh con trai nên ăn gì
    Sinh con trai nên ăn gì? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều ông bố,bà mẹ quan tâm. Hầu hết mọi người lại cho rằng việc sinh con gái hay trai phụ thuộc vào tinh trùng của người đàn ông và không chịu tác động của chế độ ăn uống. Đây thực sự là vấn đề không lớn lắm nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Để góp phần tăng khả năng sinh con trai thì bạn nên điều chỉnh chế độ ăn trong khoảng từ 3-6 tháng tính từ thời điểm muốn có ý định sinh con. Vì thế các bà mẹ muốn sinh con trai hãy nhớ chính xác ngày kinh của bạn là điều đầu tiên và khẩu phần ăn trong 3 tháng trước khi bắt đầu thai kỳ. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để xây dựng một chế độ dinh dưỡng hoàn hảo.
    Trái cây
    Chuối là một loại trái cây có chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là trong chuối có chứa hàm lượng kali vì nó làm cho nhiễm sắc thể Y khỏe mạnh hơn và tồn tai lâu hơn nên đây là một trong những chất dinh dưỡng góp phần rất lớn vào việc sinh co trai.
    Cam quýt là loại trái cây có chứa rất nhiều hàm lượng vitmin C,đây là loại vitamin rất cần thiết để nâng cao sức khỏe và khả năng đề kháng của người phụ nữ, khi bạn có cơ thể khỏe mạnh thì khả năng thụ thai bé trai sẽ càng cao hơn.
    Những thực phẩm giàu tinh bột
    Nếu những người phụ nữ có chế độ ăn uống có nhiều chất dinh dưỡng là tinh bột cũng giúp cho khả năng sinh con trai rất cao nên nếu muốn sinh con trai thì nên ăn những thực phẩm như lúa mì, bắp, khoai vào chế độ ăn uống của mình hằng ngày.
    Hải sản
    Ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể thì hải sản còn có tác dụng rất hữu ích nữa là làm tăng tinh trùng của người đàn ông giúp cho quá trình thụ thai có cơ hội thành công cao hơn, điều quan trọng là trong hải sản có chứa nhiều kẽm là chất rất cần thiết cho việc sinh con trai. Nếu bạn có nhu cầu sinh con trai thì hãy ăn thật nhiều hải sản để bổ sung kẽm.
    Thực vật
    Cà chua là một loài thực phẩm rất tốt trong việc chăm sóc sắc đẹp ngoài ra cà chua còn có tác dụng cân bằng natri và kali trong cơ thể góp phần rất hữu ích đến việc có thai, nhất là tăng khả năng thụ thai con trai cho các bà mẹ.
    Nấm là một loại thực phẩm rất được ưa chuộng vì rất giàu khoáng chất và vitamin như kali,selen,vitamin D và vitamin B đây đều là những chất dinh dưỡng rất có lợi đối với sự phát triển của tinh trùng Y, tăng khả năng sinh con trai.
    Đồ mặn
    Người xưa có câu: “ăn mặn đẻ con trai”,các thực phẩm chứa nhiều muối được đánh giá là có tác dụng tích cực trong việc thụ thai bé trai, đây là bí quyết được lưu truyền trong dân gian. Chế độ ăn uống nhiều đồ mặn như xúc xích,giăm bông,bánh quy giòn mặn, trứng, súp đóng hộp,..sẽ giúp bạn cung cấp dinh dưỡng để sinh con trai.
    Tuy nhiên bạn cũng không nên ăn nhiều đồ mặn trong một thời gian dài, vì nó sẽ khiến sức khỏe của bạn suy giảm, tăng nguy cơ mắc các bệnh sỏi thận, cao huyết áp. Ngoài ra ăn muối trong thời kỳ mang thai ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy bạ cũng cần có chế độ hợp lý nhất để đảm bảo sức khỏe của mình.

  4. #4
    Tham gia
    16-06-2018
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Chế độ ăn sinh con trai

    Sinh con trai nên ăn gì
    Sinh con trai nên ăn gì? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều ông bố,bà mẹ quan tâm. Hầu hết mọi người lại cho rằng việc sinh con gái hay trai phụ thuộc vào tinh trùng của người đàn ông và không chịu tác động của chế độ ăn uống. Đây thực sự là vấn đề không lớn lắm nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Để góp phần tăng khả năng sinh con trai thì bạn nên điều chỉnh chế độ ăn trong khoảng từ 3-6 tháng tính từ thời điểm muốn có ý định sinh con. Vì thế các bà mẹ muốn sinh con trai hãy nhớ chính xác ngày kinh của bạn là điều đầu tiên và khẩu phần ăn trong 3 tháng trước khi bắt đầu thai kỳ. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để xây dựng một chế độ dinh dưỡng hoàn hảo.
    Trái cây
    Chuối là một loại trái cây có chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là trong chuối có chứa hàm lượng kali vì nó làm cho nhiễm sắc thể Y khỏe mạnh hơn và tồn tai lâu hơn nên đây là một trong những chất dinh dưỡng góp phần rất lớn vào việc sinh co trai.
    Cam quýt là loại trái cây có chứa rất nhiều hàm lượng vitmin C,đây là loại vitamin rất cần thiết để nâng cao sức khỏe và khả năng đề kháng của người phụ nữ, khi bạn có cơ thể khỏe mạnh thì khả năng thụ thai bé trai sẽ càng cao hơn.
    Những thực phẩm giàu tinh bột
    Nếu những người phụ nữ có chế độ ăn uống có nhiều chất dinh dưỡng là tinh bột cũng giúp cho khả năng sinh con trai rất cao nên nếu muốn sinh con trai thì nên ăn những thực phẩm như lúa mì, bắp, khoai vào chế độ ăn uống của mình hằng ngày.
    Hải sản
    Ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể thì hải sản còn có tác dụng rất hữu ích nữa là làm tăng tinh trùng của người đàn ông giúp cho quá trình thụ thai có cơ hội thành công cao hơn, điều quan trọng là trong hải sản có chứa nhiều kẽm là chất rất cần thiết cho việc sinh con trai. Nếu bạn có nhu cầu sinh con trai thì hãy ăn thật nhiều hải sản để bổ sung kẽm.
    Thực vật
    Cà chua là một loài thực phẩm rất tốt trong việc chăm sóc sắc đẹp ngoài ra cà chua còn có tác dụng cân bằng natri và kali trong cơ thể góp phần rất hữu ích đến việc có thai, nhất là tăng khả năng thụ thai con trai cho các bà mẹ.
    Nấm là một loại thực phẩm rất được ưa chuộng vì rất giàu khoáng chất và vitamin như kali,selen,vitamin D và vitamin B đây đều là những chất dinh dưỡng rất có lợi đối với sự phát triển của tinh trùng Y, tăng khả năng sinh con trai.
    Đồ mặn
    Người xưa có câu: “ăn mặn đẻ con trai”,các thực phẩm chứa nhiều muối được đánh giá là có tác dụng tích cực trong việc thụ thai bé trai, đây là bí quyết được lưu truyền trong dân gian. Chế độ ăn uống nhiều đồ mặn như xúc xích,giăm bông,bánh quy giòn mặn, trứng, súp đóng hộp,..sẽ giúp bạn cung cấp dinh dưỡng để sinh con trai.
    Tuy nhiên bạn cũng không nên ăn nhiều đồ mặn trong một thời gian dài, vì nó sẽ khiến sức khỏe của bạn suy giảm, tăng nguy cơ mắc các bệnh sỏi thận, cao huyết áp. Ngoài ra ăn muối trong thời kỳ mang thai ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy bạ cũng cần có chế độ hợp lý nhất để đảm bảo sức khỏe của mình.

  5. #5
    Tham gia
    16-06-2018
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Bí quyết sinh con trai hiệu quả

    Bí quyết sinh con trai hiệu quả
    Một số mẹo bạn cần nắm khi muốn sinh con trai hiệu quả.
    Theo kinh nghiệm và những nghiên cứu khoa học thì người ta thấy rằng con trai được sinh ra vào mùa hè nhiều hơn. Vì vậy muốn sinh con trai ta nên chọn thời điểm mang thai vào mùa thu hoặc mùa đông để có xác xuất cao. Ngoài ra thời điểm này tinh trùng của người chồng rất chất lượng và nhiều nhất trong năm. Vì đó cơ hội sinh con trai cũng rất cao.
    Theo số lượng thống kê thì phụ nữ tên 35 tuổi có xu hướng sinh con gái sẽ cao hơn so với con trai. Do đó nếu muốn sinh con trai bạn nên có con trước tuổi 30 để tỷ lệ sinh con trai được hiệu quả.
    Một người phụ nữ có sức khỏe yếu thì khả năng sinh con gái cũng cao hơn. Như vậy để có được cậu con trai như mong muốn thì sức khỏe của bà mẹ nói riêng và người chồng nói chung đều có sức khỏe thật tốt.
    Tăng cường sức mạnh cho các “chiến binh”.
    Để tăng cường khả năng sinh con trai hiệu quả thì các “chiến binh” khỏe mạnh đã đóng góp được 40% trong đó nhé các bạn.Để làm được điều đó thì các bạn cần lưu ý những điểm sau:
    Luôn để tinh hoàn ở trạng thái thoải mái nhất,như vậy sẽ giúp được sản sinh “chiến binh” nhiều hơn và khỏe mạnh hơn.
    Hạn chế mặc đò bó sát, tắm nước nóng.
    Hạn chế tiếp xúc, làm việc trong môi trường điện từ.
    Tăng cường tập thể dục,thể thao ,sinh hoạt lành mạnh
    Hạn chế rượu,bia, thuốc lá chất kích thích, vì đây chính là nguyên nhân khiến bạn giảm khả năng thụ thai.
    Lựa chọn thời điểm quan hệ để sinh con theo ý muốn
    Nếu muốn sinh con trai hiệu quả thì:
    Quan hệ vào ngày rụng trứng
    Nên quan hệ vào nững ngày trăng lưỡi liềm
    Quan hệ vào ban đêm
    Thường thì con trai sẽ được thu thai vào những ngày lẻ của tháng.
    Tần suất quan hệ
    Tần suất quan hệ cũng ảnh hưởng đến khả năng có con trai. Theo kihn nghiệm của các cặp vợ chồng nếu muốn có con thì nên quan hệ ít nhất một lần hoặc hai lần sát vào thời điểm rụng trứng. Để tăng khả năng mang thai bạn nên xác định chính xác được ngày được ngày rụng trứng để thuận tiên cho việc quan hệ của mình. Vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt bạn có khoảng 5-6 ngày dễ thụ thai và nó thường rơi vào khoảng 4-5 ngày trước và trong thời kỳ rụng trứng.
    Thống kê việc quan hệ có khả năng thụ thai có kết quả như sau:
    -Quan hệ đúng vào ngày rụng trứng thì khả năng thụ thai là 37%
    -Quan hệ vào những ngày khác thì khả năng thụ thai là 33%
    -Quan hệ một lần duy nhất vào các ngày thì khả năng thụ thai là 15%
    Nếu hai bạn quan hệ trước 5 ngày rụng trứng hoặc 2 ngày sau rụng trứng thì khả năng mạng thai vô cùng thấp cho dù hai bạn có quan hệ với tần suất như thế nào đi chăng nữa.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •