Trang 3 / 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 65
  1. #21
    Tham gia
    13-08-2015
    Bài viết
    50
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Ca lớn nuốt cá bé thôi. haiz
    Bán Kaspersky Bản Quyền Giá Rẻ.LH:0904.742.043

  2. #22
    Tham gia
    08-11-2018
    Location
    166 giang cao, bát tràng, gia lâm, hà nội
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đang muốn làm 1 website về gốm sứ bát tràng bác nào giúp đỡ đã có tên miền hiephoigomsu .com

  3. #23
    Tham gia
    02-07-2018
    Location
    GB
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    các bác có chiến lược maketing gì cho TMĐT hiện nay không ạ?

  4. #24
    Tham gia
    25-06-2018
    Bài viết
    72
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Thị trường có hạn, cá lớn nuốt cá bé , không vốn trường khó sống thọ

  5. #25
    Tham gia
    26-04-2018
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    nghe bác các bác phân tích em cũng hoảng. Bên em đang phát triển cái sàn tmđt hmd

  6. #26
    Tham gia
    18-06-2008
    Location
    57 Bùi Thị Xuân Q1
    Bài viết
    693
    Like
    1
    Thanked 25 Times in 24 Posts
    Giờ thêm có adayroi, shopee, lotte.vn lazada cần có nhiều tiền thêm để đốt.

  7. #27
    Tham gia
    07-04-2018
    Location
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chắc là thua lỗ nhiều quá nên không thu hồi vốn vào được chứ sao nữa.
    Cái này mà làm thì vốn chắc nhiều lắm nhỉ
    Phụ kiện macbook pro 2107, jcpal macbook pro 2015

  8. #28
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Jeff Bezos trải lòng với nhân viên: "Amazon sớm muộn cũng phá sản, việc của chúng ta là trì hoãn điều này càng lâu càng tốt"

    Tại cuộc họp toàn thể diễn ra vào thứ 5 tuần trước ở Seattle, một nhân viên đã đặt câu hỏi cho Jeff Bezos về tương lai của Amazon. Cụ thể, người này muốn biết ông chủ của mình đã học được bài học gì từ sự phá sản gần đây của Sears và nhiều nhà bán lẻ lớn khác.

    Tỷ phú Jeff Bezos cho biết: "Amazon không lớn đến nỗi không thể thất bại. Trên thực tế, theo dự đoán của tôi thì một ngày nào đó chúng ta sẽ phá sản. Những công ty lớn trên thế giới có tuổi thọ trung bình trên 30 năm chứ không phải hơn 100 năm. Nếu chỉ tập trung vào chính mình thay vì tập trung vào khách hàng, ngày 'tận thế' của chúng ta đang đến. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực và tìm cách trì hoãn sự sụp đổ càng lâu càng tốt".

    Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Amazon đang trong giai đoạn thành công chưa từng có với việc lĩnh vực kinh doanh bán lẻ cốt lõi của hãng tiếp tục phát triển và công ty cũng đang nắm giữ thị phần lớn trong thị trường điện toán đám mây khổng lồ.

    Mặc dù vậy, một số nhân viên đang bày tỏ lo ngại về tốc độ mở rộng của Amazon. Lực lượng lao động của gã khổng lồ thương mại điện tử đã tăng hơn 20 lần trong 8 năm qua với hơn 600.000 nhân viên và giá cổ phiếu của họ đã tăng hơn gấp 4 lần kể từ năm 2013.

    Vừa qua, Amazon thông báo sẽ xây trụ sở thứ hai tại thành phố Long Island của New York và Arlington của bang Virginia. Dự kiến kế hoạch này sẽ giúp tạo thêm 25.000 việc làm mới tại mỗi thành phố.

    Đây không phải lần đầu tiên Jeff Bezos bàn về vấn đề quy mô công ty với nhân viên. Trong cuộc họp toàn thể vào tháng 3 năm nay, ông đã được hỏi liệu Amazon có cần phải được quản lý chặt chẽ hơn trong bối cảnh sức mạnh và tầm ảnh hưởng thị trường ngày một tăng của chính mình hay không.

    Ông trả lời: "Thực tế là chúng ta là một công ty lớn. Việc các tổ chức lớn cần được xem xét và quản lý kỹ lưỡng là điều dễ hiểu".

    Nhiều nhân viên của Amazon tiết lộ rằng các quy định của chính phủ và tiềm năng vi phạm luật chống độc quyền là những mối quan tâm hàng đầu của lực lượng người lao động khi nghĩ đến tương lai của công ty.

    Theo dự kiến, Amazon sẽ chiếm 48% tổng doanh số bán hàng trực tuyến tại Mỹ trong năm nay, tăng 5% so với năm ngoái. Dịch vụ AWS của công ty cũng đang dẫn đầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, chiếm khoảng 34% thị trường Mỹ.

    Về vấn đề chống độc quyền, đại diện của Amazon đã nhắc đến cuộc phỏng vấn giữa Giám đốc điều hành tiêu dùng toàn cầu Jeff Wilke của Amazon với Wall Street Journal. Theo đó, Amazon đang tham gia và một nhóm các doanh nghiệp chiếm ít hơn 1% thị trường bán lẻ toàn cầu.

    Trong cuộc họp hồi tháng 3, tỷ phú Jeff Bezos đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khác biệt giữa câu chuyện của Amazon và những công ty công nghệ khác. Ví dụ điển hình là họ có mô hình kinh doanh rất khác so với các công ty cùng ngành và luôn tìm cách để cải thiện trải nghiệm cũng như cuộc sống của khách hàng.

    Tuy vậy, nhân viên của Amazon vẫn có lý do chính đáng để cảm thấy bất an. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét các vi phạm chống độc quyền của Amazon. Bên cạnh đó, các nhà quản lý ở châu Âu và giới chức Nhật Bản cũng đã mở một số cuộc điều tra về vấn đề chống độc quyền liên quan đến công ty của Jeff Bezos.

    Bài gốc: tại đây.
    "bất khả tri"

  9. #29
    Tham gia
    12-12-2018
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Do quy luật đào thải thôi. Cái nào tốt thì sẽ sống còn cái nào yếu thì sẽ từ từ lụi tàn.

  10. #30
    Tham gia
    18-06-2008
    Location
    57 Bùi Thị Xuân Q1
    Bài viết
    693
    Like
    1
    Thanked 25 Times in 24 Posts
    Cuộc chơi của tứ đại anh hùng adayroi, shopee, lotte, lazada

Trang 3 / 7 FirstFirst 123456 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •