Hiện nay, không ít các trường hợp nhiều người đã thành công mà không có bằng cấp trong tay. Hầu hết các nhân vật này đều truyền cảm hứng cho giới trẻ và được chia sẻ như là những tấm gương để những người không có bằng cấp có thể hướng theo. Nhưng khi tìm hiểu kĩ về quá trình học tập và làm việc thì họ không phải không học hay làm việc mà là trong khi học thì họ có những ý tưởng sáng tạo mà họ bị say mê lôi cuốn khiến họ phải bỏ ngang việc học và từ đó không bao giờ có thể quay lại học tập được nữa.
Còn các thông tin chia sẻ trên mạng hiện nay đang cổ vũ như là không có bằng cấp vẫn có thể thành công. Vâng, điều đó vẫn xảy ra như với tỉ lệ rất thấp, nó chỉ xảy ra đối với những người có những ý tưởng mới lạ, nỗ lực làm việc và có cái nhìn đúng đắn về tương lai phía trước.
Bên cạnh đó, yếu tố xã hội và nhà nước là hết sức quan trọng trong việc thành công của doanh nghiệp non trẻ. Ví dụ: như Nhật Bản và Hàn Quốc, họ có những chính sách khuyến khích và các phương pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp từ các chính sách, luật, vốn… và một xã hội tự hào dân tộc.
Còn thực trạng ở Việt Nam, các bạn phải tự lo cho mình tất cả mọi thứ, các cơ quan nhà nước không quan tâm hoặc chính họ là rào cản bước tiến của các doanh nghiệp bằng các chính sách không nhất quán, không thống nhất, chồng chéo , thay đổi liên tục, nạn quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, dồn vốn hỗ trợ các tập đoàn …
Về phần nội lực của các bạn khởi nghiệp thì không có chuyên môn cao, không có các ý tưởng sáng tạo khác biệt nên thường chỉ thấy khởi nghiệp trong các lĩnh vực nhu thiết yếu phục vụ cho cuộc sống con người như: mở quán ăn, café, buôn bán hàng online, bán áo quần …vì thế làm những ngành nghề này thì sự cạnh tranh rất cao vì ai cũng có thể làm được, và khi không thành công thì sự chán nãn xuất hiện rất nhanh, khác xa với các nhân vật bên trời Tây là họ khởi nghiệp ở những ngành nghề mới nơi chưa từng có ai làm vì thế lợi thế cạnh tranh rất ít và khi thành công sẽ là rất lớn.
Thay vì mơ mộng , thì chúng ta nên trang bị cho mình những kiến thức với tấm bằng đại học, dù gì nó cũng chứng minh trình độ học vấn cho chúng ta khi ta lỡ may không thực hiện được ước mơ, hoặc không nên chạy theo giấc mơ của người khác mà xếp lại việc học tập của bản thân mình thì thật đáng tiếc cho các nỗ lực trong những năm dài dấn thân vào việc học tập. Vì vậy đối với các bạn đang ngồi ở các trường nên hoàn thành chương trình học để có tấm bằng đại học, chứ không nên chạy theo các giấc mơ xa vời khi không đảm bảo được sự thành công cho bản thân, đến lúc đó thì bạn sẽ mất luôn “cả chì lẫn chài”.
Bookmarks