Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5
  1. #1
    Tham gia
    22-05-2018
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Rất hay ! Muốn thử thách và học hỏi từ các nhân tài CNTT, hãy dự thi “Nhân tài Đất Việt”!

    Đó là những chia sẻ của nhóm tác giả “Hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ kinh doanh và thu thập dữ liệu trải nghiệm người dùng ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, ăn uống – GOnJOY” đã giành giải Ba – Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017 lĩnh vực CNTT Kết nối và di động.

    Ý tưởng về một trợ lý ảo hỗ trợ kinh doanh và thu thập dữ liệu trải nghiệm người dùng ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, ăn uống – GOnJOY được bắt đầu khi Bùi Hoàng Khoa Nguyên – thành viên nhóm tác giả cùng gia đình đi du lịch ở Melbourne vào đầu năm 2017. Anh chia sẻ, “chúng tôi đã “đấu tranh” để lựa chọn giữa ba tiêu chí ăn ngon-vừa túi tiền-thời gian đi lại phù hợp, lúc đó tôi đã nảy ra câu hỏi “20$ trong 15 phút thì nên ăn gì?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chưa có ứng dụng nào có thể trả lời được. Và, bản sơ khai của GOnJOY được ra đời, dựa trên nền tảng App, giúp người dùng tìm được món ăn yêu thích trong khoảng thời gian và số tiền phù hợp…

    Sau đó, cùng với một số Co-Founder khác, nhóm tác giả đã “thổi hồn” ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có tên Chatbot, cùng nhau tạo ra một trợ lý ảo mang tên GOnJOY, trên nền tảng “Messenger”, với những tính năng hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng của sống của con người thông qua việc quản lý nhu cầu sử dụng quỹ thời gian và ngân sách có sẵn trong việc thư giãn, giải trí và ăn uống.

    GOnJOY là sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam kết hợp công nghệ trợ lý ảo (Chatbot) và Cơ cấu thu thập dữ liệu trải nghiệm người dùng. GOnJOY không đơn thuần chỉ là một ứng dụng chatbot hay một ứng dụng web, mà là một hệ thống khép kín, trong đó bao gồm các thành phần và ứng dụng hoạt động độc lập nhưng kết nối và tương tác với nhau và cùng hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và chủ doanh nghiệp.

    Cơ hội quảng bá tầm nhìn về xu thế công nghệ 4.0 từ Nhân tài Đất Việt!

    Tham gia Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2017, nhóm tác giả đặt mục tiêu trước hết là được quảng bá tầm nhìn về công nghệ, nắm bắt kịp thời xu thế công nghiệp lần thứ tư của sản phẩm GOnJOY và những lợi ích mà sản phẩm sẽ đem lại cho người dùng Việt Nam và thế giới. Hơn thế nữa đó là mong muốn được cọ xát và học hỏi từ các nhóm sản phẩm khác với những nhân tài hội tụ từ khắp nơi trên cả nước.

    Anh Lê Minh Hoàng Hạc – thành viên của nhóm tác giả chia sẻ, “tôi nghĩ điều làm cho GOnJOY thành công tại Nhân Tài Đất Việt là tình yêu sản phẩm và sự chuẩn bị kĩ càng. May mắn là các câu hỏi trong phần hỏi đáp của Ban Giám Khảo đều là những trăn trở của nhóm trong quá trình phát triển sản phầm nên nhóm không bị quá bất ngờ”.

    Với giải thưởng Nhân Tài Đất Việt, sản phẩm GOnJOY được nhiều người biết hơn và sản phẩm đã sớm tiếp cận được một số nhà đầu tư tiềm năng. Những thắc mắc và lời khuyên bổ ích từ Ban Giám Khảo được nhóm tiếp thu và đưa vào cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm.

    Tiếp tục ấp ủ mục tiêu chinh phục Nhân tài Đất Việt mùa mới

    Với mục tiêu hướng tới cuối cùng là tạo dựng một chatbot mang tính cá nhân hoá, trở thành một người bạn thật sự và biết quan tâm tới sức khoẻ của người tiêu dùng, hiện nhóm tác giả đang tiếp tục thử nghiệm và bổ sung các tính năng cho GOnJOY. “Sau thời gian chạy thử nghiệm chúng tôi nhận ra sản phẩm cần phải bổ sung nhiều hơn về cơ sở dữ liệu cho thuật toán học máy của mình để từ đó đề xuất tốt hơn cũng như là trò chuyện thân thiện hơn với người dùng. Không dừng lại ở đó trong tương lai chúng tôi sẽ tập trung vào mảng sức khoẻ thông qua các cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng của món ăn để đưa ra lời khuyên phù hợp. Ngoài ra GOnJOY cũng hướng tới việc nhận diện giọng nói và xử lý ngôn ngữ tốt hơn” – thành viên của nhóm chia sẻ.


    Được biết, nhóm tác giả founder của sản phẩm gồm có 4 thành viên đang theo đuổi những con đường đi riêng của mình. Anh Mai Hoàng Long hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Pháp ngành Hệ thống thông tin và viễn thông, đam mê công nghệ và trí tuệ nhân tạo, với mong muốn mang trí tuệ nhân tạo vào các ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống; Bùi Hoàng Khoa Nguyên – hiện là du học sinh Monash University, Úc; Lê Ngọc Trí với kinh nghiệm 10 năm làm quản lý kinh doanh cho các công ty đa quốc gia và 10 năm vận hành doanh ngiệp và Lê Minh Hoàng Hạc là cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, khoa Điện Tử-Viễn Thông chương trình liên kết đào tạo ECE, khóa 2008. Dù vậy, tất cả vẫn chung một niềm đam mê nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hơn sản phẩm.

    Anh Lê Minh Hoàng Hạc cho hay, hiện nhóm đang tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm và các khâu kiểm tra cuối cùng để có thể thương mại hoá sản phẩm. Cả nhóm đều đang ấp ủ những ý tưởng khá táo bạo cả về công nghệ lẫn tính ứng dụng nên có thể chúng tôi sẽ quay lại để chinh phục Nhân tài Đất Việt mùa mới.

    Trả lời câu hỏi, muốn nghiên cứu và triển khai một sản phẩm CNTT thì cần có những điều kiện cần và đủ gì để có thể đi tới thành công?, anh Le Minh Hoàng Hạc, đại diện nhóm tác giả chia sẻ, cần có một số yếu tố sau để đi tới thành công với một sản phẩm CNTT.

    Thứ nhất, bất kì sản phẩm nào được tạo ra đều để giải quyết một hoặc một số vấn đề. Vì vậy, bạn nên xác định được rõ vấn đề mà khách hàng của bạn gặp phải là gì trước khi bắt tay vào phát triển sản phẩm.

    Thứ hai, bạn phải đủ nhanh. Các sản phẩm CNTT có đặc thù là biến đổi và cải tiến rất nhanh. Do đó, trong khi bạn đang vò đầu bứt tai với một dòng lệnh nào đó thì đối thủ của bạn có thể đã hoàn thành và tung sản phẩm ra thị trường.

    Thứ ba, thử nghiệm sản phẩm càng nhiều càng tốt, chọn đúng đối tượng để thử nghiệm, và có chiến lược thử nghiệm hợp lý. Điều này rất quan trọng, nếu bạn làm sai thì có khả năng bạn sẽ chậm hơn đối thủ hoặc mất quá nhiều tiền để thử nghiệm. Tốt nhất là thử nghiệm trực tiếp với một nhóm khách hàng để lấy ý kiến thẳng thắn nhất từ thị trường.

    Nằm trong chuỗi các hoạt động của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018, tiếp nối hoạt động đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Giao lưu Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 “Sức mạnh công nghệ Số – Cơ hội để thành công” sẽ diễn ra vào lúc 14h00 thứ Năm, ngày 24/5/2018 tại Trường Đại học Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng).

    Chương trình có sự tham gia của các diễn giả chính:

    • Ông Trần Vũ Nguyên – CEO Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng – chia sẻ những thông tin mới nhất về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội cho cộng đồng khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số.

    • Đại diện Nhóm tác giả sản phẩm GOnJOY – Hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ kinh doanh và thu thập dữ liệu trải nghiệm người dùng ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, ăn uống – Giải Ba Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017 – Chia sẻ bí quyết khởi nghiệp thành công và kinh nghiệm tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

    Bên cạnh những thông tin hữu ích được các diễn giả chia sẻ tại chương trình như thông tin mới nhất về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội cho cộng đồng khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số; bí quyết khởi nghiệp thành công và kinh nghiệm tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt… đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên, các đại biểu tham dự có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu những thông tin hữu ích về nguồn tài nguyên công nghệ hiện đại của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, về triển vọng hỗ trợ của VNPT với các sản phẩm CNTT tiềm năng từ diễn giả đến từ VNPT – đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ chính của Giải thưởng.

    Hiền Mai – VnMedia
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    25-10-2008
    Bài viết
    30
    Like
    17
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    Giò đi đâu cũng CMCN 4.0, IoT. Nhưng mấy ai hình dung được nó ra như thế nào. Cái gì cũng đòi 4.0, cái gì cũng đòi IoT. Mà có biết đâu là hiện VN cũng chỉ đến 4.0 là cao. các thiết bị IoT thì mắc kinh khủng, trong khi nền sản xuất thì còn lạc hậu. Tuy nhiên vẫn có những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đã đón được xu hướng này. Hoan nghênh những sân chơi như thế này để chúng ta cùng nhau học hỏi và chia sẽ những kinh nghiệp của mình.

  3. #3
    Tham gia
    18-09-2018
    Bài viết
    42
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi vanhieu10988 View Post
    Giò đi đâu cũng CMCN 4.0, IoT. Nhưng mấy ai hình dung được nó ra như thế nào. Cái gì cũng đòi 4.0, cái gì cũng đòi IoT. Mà có biết đâu là hiện VN cũng chỉ đến 4.0 là cao. các thiết bị IoT thì mắc kinh khủng, trong khi nền sản xuất thì còn lạc hậu. Tuy nhiên vẫn có những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đã đón được xu hướng này. Hoan nghênh những sân chơi như thế này để chúng ta cùng nhau học hỏi và chia sẽ những kinh nghiệp của mình.
    Đã có nước nào đạt đến nền công nghiệp 4.0 chưa bác? Nghe nhiều mà chưa thấy có ứng cử viên nào sáng giá cả.

    - - - Updated - - -

    Quote Được gửi bởi vanhieu10988 View Post
    Giò đi đâu cũng CMCN 4.0, IoT. Nhưng mấy ai hình dung được nó ra như thế nào. Cái gì cũng đòi 4.0, cái gì cũng đòi IoT. Mà có biết đâu là hiện VN cũng chỉ đến 4.0 là cao. các thiết bị IoT thì mắc kinh khủng, trong khi nền sản xuất thì còn lạc hậu. Tuy nhiên vẫn có những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đã đón được xu hướng này. Hoan nghênh những sân chơi như thế này để chúng ta cùng nhau học hỏi và chia sẽ những kinh nghiệp của mình.
    Đã có nước nào đạt đến nền công nghiệp 4.0 chưa bác? Nghe nhiều mà chưa thấy có ứng cử viên nào sáng giá cả.

  4. #4
    Tham gia
    07-02-2013
    Location
    Global
    Bài viết
    1,415
    Like
    203
    Thanked 137 Times in 122 Posts
    4.0 nó là cái gì vậy các bác, e cũng nghe nhắc nhiều mà chẳng biết nó là cái gì!
    Bán domain Adsense.com.vn

  5. #5
    Tham gia
    08-08-2018
    Bài viết
    17
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    4.0 nó là cái gì vậy các bác ???

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •