Các ủy viên công tố liên bang ở Washington tỏ ra sẵn sàng giới hạn phạm vi cấp lệnh truy xét tài khoản Facebook của các nhà hoạt động xã hội có liên quan đến cuộc biểu tình chống tổng thống Donald Trump.

Văn phòng ủy viên công tố Hoa Kỳ ở Quận Columbia vừa qua đã thông báo cho một thẩm phán biết rằng: chính phủ không quan tâm lắm đến việc tìm kiếm tên của hàng ngàn người đã “like” trang Facebook của một nhóm hoạt động chính trị đã giúp tổ chức cuộc tuần hành vào ngày 20/01, và đồng ý thu hẹp khoảng thời gian tìm kiếm các bức ảnh như một phần của cuộc điều tra.

Tuyên bố này đến từ Trợ lý Văn phòng Công tố John Borchert trong một phiên điều trần, tại đó các luật sư dân sự cho rằng các lệnh truy xét là quá rộng và sẽ có “ảnh hưởng mạnh mẽ” đến vấn đề tổ chức chính trị vì làm lộ thông tin cá nhân của những người không liên quan đến cuộc điều tra.

Hơn 200 người đã bị bắt và phải đối diện với các án phạt nặng liên quan đến các hành động phản đối trong Ngày nhậm chức của tổng thống Trump. Họ đã làm bị thương nhiều cảnh sát và phá hoại tài sản ở khu trung tâm Washington.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm của D.C. là Robert Morin đề nghị giới hạn việc tìm kiếm vào một số từ khóa cụ thể và tỏ ra lo ngại về việc thu thập các thông tin không liên quan, nhưng ông nhấn mạnh rằng một thẩm phán khác đã ký các lệnh truy xét ban đầu vì có đủ chứng cứ cho rằng các tài khoản này chứa bằng chứng về hành động phạm tội.

Morin đã dồn ép vị công tố viên kia về lý do tại sao các nhân viên điều tra lại muốn có tên những người dùng đã “like” một số post hoặc ảnh trong sự kiện đã nhắc đến ở trên.

“Hãy giải thích cho tôi hành động nhấn nút ‘Like’ ấy xem nào”, Morin nói, nhấn mạnh rằng ông đã tìm hiểu rất kỹ về Facebook trước phiên điều trần.

Borchert nói rằng hành động ‘like’ một số post mô tả hành vi phạm tội có thể cho thấy ý đồ phạm tội của một người. Đa phần những cái ‘Like’ này không liên quan gì nhiều và các nhân viên điều tra cũng không quan tâm lắm đến ‘những bức ảnh về mèo’. Ông nói chính văn phòng của mình cũng phải tuân theo một số hình thức kiểm duyệt tối thiểu của cuộc truy xét.



Theo hồ sơ của tòa án, “không hề có nguy cơ nào cho thấy các điều tra viên có thể sử dụng lệnh truy xét để thu thập thông tin về các hệ lụy chính trị và cuộc sống riêng của các chủ tài khoản”.

Ngồi ở hàng ghế đầu tại phiên tòa là 2 trong số các mục tiêu của cuộc truy xét, Lacy MacAuley và Legba Carrefour. Lệnh truy xét thứ 3 là đối với trang Facebook của DisruptJ20, một nhóm tổ chức chính trị do Emmelia Talarico điều hành.

Chưa ai trong số 3 người nêu trên – đều được đại diện bởi Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ – bị cáo buộc bởi các công tố viên là có liên quan đến các hành động tội phạm trong Ngày Nhậm chức của Tổng thống.

Cuộc điều trần đã làm dấy lên những lo ngại về việc liệu các chủ tài khoản này có thể tìm cách ngăn chặn hoặc thu hẹp một cách hợp pháp cuộc truy xét các thông tin mà họ chia sẻ trên Facebook hay không.

John Roche, một luật sư của Facebook, nói tại phiên tòa rằng công ty này “rất quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của mỗi người cũng như quyền tự do tham dự vào các trao đổi chính trị.”

Facebook đã cảnh báo 3 người dùng – MacAuley, Carrefour, và Talarico – về các lệnh truy xét, sau khi chính phủ rút lại đề nghị Facebook phải im lặng về cuộc truy xét.