Các công ty cá cược đang thống trị giải Ngoại hạng Anh khi tài trợ áo đấu cho gần nửa số CLB góp mặt ở mùa giải này.

Vào mùa hè vừa qua, LĐBĐ Anh (FA) đã chấm dứt thỏa thuận với hãng cá cược Ladbrokes vì những tranh cãi liên quan đến ngành công nghiệp cờ bạc này. Tuy nhiên, những dấu ấn của các hãng cá cược không suy giảm nhiều ở Ngoại hạng Anh. Mùa 2016/17, có 10 đội mặc áo mà trước ngực in tên của các nhà cái, chiếm 50%. Mùa này, con số đó giảm đi 1, còn 9 đội và chiếm 45%.

Vào mùa hè vừa qua, 2 tân binh là Newcastle và Huddersfield cũng gia nhập đội ngũ được tài trợ bởi các nhà cái. Everton đã chia tay hãng bia Chang để ký hợp đồng với nhà cái SportPesa. Ngoại hạng Anh đã chia tay đại diện cuối cùng của ngành công nghiệp bia là Chang, ngành trước đây rất phổ biến trên áo đấu của các CLB. Từ năm 1993 đến 2001, hãng bia Carling còn là nhà tài trợ của giải đấu.

Trong khi đó, các hãng cá cược phát triển không ngừng. Mùa 2002/03, nhà cái đầu tiên là Betfair được phép quảng cáo trên áo đấu của Fulham. Đến mùa này, tổng cộng 47,3 triệu bảng được các nhà cái chi ra để được in tên lên áo đấu của 9 CLB Ngoại hạng Anh.

Sự phát triển của ngành công nghiệp đỏ đen này rất mạnh mẽ bất chấp sự ra đời của Đạo luật quản lý cờ bạc năm 2014 ở Anh. Nó yêu cầu công ty cờ bạc tài trợ cho các đội bóng ở Ngoại hạng Anh phải có giấy phép và phải trả thuế tương đương 15% lợi nhuận từ các khách hàng ở Vương quốc Anh.

Nhưng như nấm mọc sau mưa, các nhà cái giờ không chỉ xuất hiện trên áo đấu, mà còn chiếm lĩnh trên những kênh sóng truyền hình. Những khoảnh khắc cuối cùng khi trận đấu kết thúc và cả thời gian nghỉ giữa hiệp ở Ngoại hạng Anh cũng là lúc để các hãng cá cược quảng cáo.