Học cho lắm vào rồi chả biết làm gì. Nhiều gia đình cứ cắm đầu cổ phải cho con học hết cho bằng được trong khi đó không hiểu xã hội hiện nay. Hết 12 là 18 tuổi rồi mất thêm từ 3-5 năm học cao đẳng - đại học. Hiện nay cái bằng chả còn tác dụng gì trong công việc tuyển việc làm cả.
Nếu có điều kiện thì nên hướng con theo cái nghề con thích từ khi học xong 12. Lúc này đủ lớn, đủ để suy nghĩ tương lai rồi cho nên nếu không cần thiết không cần học lên làm gì. Tốt nhất là cho ra trường sớm va chạm xã hội rồi tự lớn
Nếu không có điều kiện thì hết lớp 9 là xin đi làm được rồi. Phụ này phụ kia rồi hướng con cái kinh doanh. Ban đầu thì online để lấy kinh nghiệm và cũng là niềm đam mê máy tính điện thoại của tụi nhỏ. Trong khi kinh doanh nếu thích thú thì cho con cái đi học thêm về quản lý, maketting ....
Túm lại là nếu xác định ko lên được cao học, thạch sỹ, kỹ sư ..... thì ko nên học lên cao đẳng, đại học là gì cho mất thời gian mấy năm trời
Ý kiến riêng
Bookmarks