chỉ tại ko mua tên miền trước khi công bố thôi, trách ai bây giờ =))
chỉ tại ko mua tên miền trước khi công bố thôi, trách ai bây giờ =))
Có khi là 1 chiêu Pr của Hoàng Khải, tỷ phú ngàn tỷ siêu giàu mà, làm gì cũng méo sai sót được.
e vừa check có quả domain phocuong.com - Phở Cường - Hàng Muối vẫn còn mà k thấy ai mua nhỉ?
nói vậy mà tin dc á ? ổng chẳng mua trước rồi ấy chứ. trò pr rẻ tiền thôi.
chẳng lẽ đùng phát cái ra tên quán phở ? hắn lên kế hoạch từ lâu rồi chứ có đùa dc đâu. rồi vài bữa lại tung tin đã mua lại được tên miền.
ký gì đây ....
Có biến mới rồi kìa Bị "nẫng" mất tên miền Phodinh.com, Khải Silk đổi thương hiệu sang Phở Sướng kèm thông điệp "không tiếp tay cho những kẻ làm ăn chộp giật"
Chuyên Tủ nấu cơm
chiêu trò PR cho thương hiệu sắp ra. tự mua tự giấu tự kêu
sao k bảo nó đòi 1 tỷ $ rồi bất thình lình giật mình 3 ngày sau tuyên bố tôi đã có tên miền số tiền úp mở k tiết lộ
Bó tay ông này, thôi đổi sang thương hiệu khác là Phở Sướng rồi :v
Mấy tay đầu cơ tên miền là cái gì so với một tay tổ. Ông Khải là một doanh nhân có trình độ chứ không phải hạng kiểu trọc phú phất lên nhờ các chiêu trò mafia đâu, đừng có đùa với ổng. Ổng troll cho vỡ mẹt.
"bất khả tri"
Nếu sự việc là thật, nếu ông chủ thương hiệu này bỏ ra hăn 25k$ mua lại mình sẽ phục hơn việc kêu la hay " đòi không" lại. Việc đó cho thấy họ rất trân trọng thương hiệu > chất lượng dịch vụ. Còn nếu có 10k$ mà đã khiến người ta phải do dự thì mình là khách hàng đầu tiên ko ăn phở ở cáct iệm này!
Cá nhân kd nhỏ lẻ như mình còn bỏ ra 1-2k mua lại tên miền mà ông ấy lại tiếc bạc lẻ?
Bookmarks