Chi tiết xem tại: http://chiase.areking.com/view-10516/ http://areking.com - hàng tốt giá rẻ
Chỉ mất ¼ giây để gửi 1 suy nghĩ đi khắp Thế Giới nhưng phải mất ¼ thế kỷ để đưa 1 suy nghĩ vào bộ não…
Thời bao cấp đã qua, nhưng thủa ấy 1 gia đình đủ ăn cả năm là tốt lắm & điều đó thường giành cho những người làm trong cơ quan Nhà Nước (có tem phiếu). Ngày đó không có “học để làm giàu” mà học để xin được vào “Biên chế” được hưởng lương…để không sợ gia đình thiếu đói, không sợ về già lệ thuộc con cháu…
Trên ¼ thế kỷ đã qua đi, bây giờ “Học để Làm Giàu” song “Suy Nghĩ” vào “Biên Chế” vẫn còn rất nặng trong suy nghĩ rất nhiều người (kể cả những sinh viên giỏi)
Tại sao trên Internet có rất nhiều bài viết, sách dạy các “Làm Giàu” cách trở thành Triệu Phú, Tỷ Phú,… Những bài viết rất hữu ích, rất hay, rất đúng,… Thế mà khi thông báo “Tuyển công chức” thì hàng ngàn người xếp hàng “Chờ đợi” – có người xếp hàng từ 2h sáng (đại đa số đã qua đại học, cao học,… trí tuệ giỏi giang…) & chỉ để được nhận làm “Hợp Đồng” trong cơ quan Nhà Nước thôi có những gia đình vay mượn để chi hàng chục, hàng trăm triệu để chạy việc (lương không đủ sống) rồi còn chi nhiều hơn để thành “Công Chức”…
Ôi sao để đưa 1 tư duy mới vào não bộ con người khó đến vậy…?
Còn nữa: Các công ty tuyển dụng nếu không có phần: “được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm XH” thì e rằng khó có thể tuyển được người đáp ứng tiêu chuẩn của công việc…
Bảo hiểm XH đang làm trì trệ sự phát triển XH vì: Đã đóng BHXH thì phải “cố ôm công việc” đến lúc “Về Hưu” dù công việc đó không thích, không hợp, không hoàn thành tốt, không đáp ứng được nguyện vọng bản thân… & 1 điểm nữa là không thể “Từ Chức”… Bộ máy trì trệ làm việc không hiệu quả vẫn phải để “Tồn tại”, người “không làm được việc” vẫn “Tại Chức”…
Các bạn trẻ - một thế hệ năng động hãy bỏ những “tư duy trì trệ” đó đi… XH đang đổi mới rất mạnh,… Hãy rời bỏ “Vùng an toàn – biên chế Nhà Nước” (giảm gánh nặng cho bộ máy NN) dũng cảm đi vào vùng “Rủi do” – Hãy giải những “bài toán kiếm tiền” một cách đúng nhất, tối ưu nhất…
Giả sử bạn có 1 công việc với mức lương 6 triệu đồng/ tháng, nếu đóng BHXH công ty phải trả 22% (lấy 20% cho dễ tính), bạn trả 10% cho BH… Bạn không đóng BH bạn sẽ nhận lương là 9tr 1 tháng bạn để ra được 3 triệu đồng 1 năm bạn có 36 triệu. (bỏ qua trượt giá & tăng lương nha vì tăng lương vẫn thường không bằng trượt giá).
Sau 30 năm đóng BH bạn mất 1tỷ170 triệu 60 tuổi bạn được nghỉ hưu (nam) hàng tháng bạn nhận 75%x9tr = 6,75tr. Tuổi thọ bình quân người VN là 73,2 cứ cho rằng bạn được hưởng 14 năm lương hưu, bạn được nhận lại số tiền là 6,75x12x14= 1tỷ 134 triệu (bạn lỗ 36 triệu). Khi bạn mất đi bạn sẽ không còn gì để lại cho con…
Bạn không đóng BH mà số tiền đó bạn đầu tư mua cổ phiếu thì sao (trình độ & hiểu biết bàn sau nha)…?
Mỗi tháng bạn chi tiêu 6 triệu và để 3 triệu mua cổ phiếu, mỗi năm bạn có 36 triệu đồng. Giả sử cổ tức bạn được chia hàng năm là 10% (những công ty tốt có thể lên đến 100%) sau 1 năm bạn có 39 triệu với lãi xuất kép (Phát minh lớn nhất của loài người là lãi xuất kép) sau 30 năm bạn có trên 2,5tỷ đồng và hàng tháng bạn sẽ có trên 25 triệu đồng … Lớn gấp hơn 3 lần lương hưu… Và nếu bạn mất đi số tiền đó vẫn còn, nó vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, nó sẽ để lại cho con bạn ăn học,…
Bookmarks