Hiển thị kết quả từ 1 đến 9 / 9
  1. #1
    Tham gia
    19-06-2013
    Bài viết
    72
    Like
    0
    Thanked 19 Times in 12 Posts

    CNTT Việt Nam sắp tiêu rồi!!!

    Mới đây ông Hoàng Trung Quốc Hải của Đảo Hải Nam Trung Quốc phát biểu trên báo chí Hà Nội,
    Ông thà là Việt Nam *Hà Nội Nghèo còn hơn là giầu có, trong sự nghèo đó là sự an toàn và công bằng trong xã hội- Theo ông Hoàng Trung Quốc Hải của Đảo Hải Nam Trung Quốc ngày 23/2 Tại Hà Nội Việt Nam.

    Nhiều người trên báo chí phản án cực liệt cho rằng Nghèo và hèn đi cùng, bần cùng sinh ra đạo tặc yêu cầu chấm dứt sự nghèo và hèn của đất nước. Bởi Ông Hải cho rằng, Kinh tế không phải là số 1. Ông thà là sóng nghèo mà an toàn!!!

    Nhiều người báo cáo ông Hải rằng đã nghèo hèn rồi, họ chỉ muốn vươn lên...Nhưng điều bị xoá và thay đỏi nội dung trên báo chí.


    Nếu như những người như ông Hải Nam của Trung Quốc yêu cầu thà nghèo ....thì làm sao phát triển được gì, trong khi đó Kinh Tế Không Phải là số 1, không còn quan trọng nửa chỉ mông được yên bình, thanh thản, hưởng lương nhà nước Việt Nam, làm lãnh đạo cao không bon chen. Tuy nhiên nhiều người nói phải bon chen, phải làm giàu, thoát khỏi sự nghèo và hèn, kinh tế phải là #1.

    --------------
    Nếu tất cả quan chức điều mông Viêt Nam ta nghèo để họ được yên bình, không bon chen, ăn mặt sướng như ông Hải thì đâu ra thị trường tự do, giàu có? Nếu tất cả như ông Hải nói Kinh tế không quan trọng, sự nhàn rõi, sự ăn ngon mặt sướng của lãnh đạo, sự an toàn ngồi trên ghé cao mới quan trong. Dân CNTT sắp tiêu rồi!!!!! --->chuyển nghề thôi!!! không làm dân nửa làm lãnh đạo!

    Từ nay Hà Nội và Việt Nam nói chung sẽ chú trọng giải hoà cả làng, tự rút thêm kinh nghiệm, để đươc an lành. Kinh doanh không phải là yếu tố nửa, bon chen làm chi, tất cả chúng ta hảy tham gia làm lãnh đạo đất nuớc, rồi sẽ được an lành, không cần kinh doanh nửa!!!!

    Cùng nhau làm quan các bạn à, !!! Kinh tế không phải là số 1, không quan trọng nửa!!!!! Hảy chọn sự yên lành, an toàn!!! Làm Quan lãnh đạo nhân dân sẽ được sướng, khỏi lo tới kinh tế!!!!! Khỏi phải lo gì nửa!!!

    ---------------------------
    Nếu ai cũng tư tưởng như ông Hải thì đất nước sẽ lùi đi, không chịu phá triển, đay là sư kiềm hảm của đất nước! Mông rằng quốc hội chủ trương phát triển kinh tế, chứ mấy ông như ông Hải phát biểu đã quá sai. Giờ đay toàn trên báo chí, bài viết bị xoá, thay đổi nội dung. Thật sự nghèo và hèn không ai muốn, nhưng ông này phát biểu quá thô lổ.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    08-01-2016
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    149
    Like
    15
    Thanked 16 Times in 14 Posts
    Cái tiêu đề liên quan vãi cả ra >.<
    VSTEEL - Sản xuất và lắp dựng nhà khung thép

  3. #3
    Tham gia
    24-12-2014
    Bài viết
    122
    Like
    3
    Thanked 30 Times in 23 Posts
    Vậy thì cả Việt Nam tiêu luôn chứ không riêng CNTT. Ông bà có câu Nước Mất Nhà Tan, cứ nghèo mãi thì sẽ bị nước ngoài xâm lấn, lúc đó cái nhà đang ở cũng không còn, hic

  4. #4
    Tham gia
    21-02-2008
    Bài viết
    263
    Like
    3
    Thanked 112 Times in 45 Posts
    Có lẽ cánh báo chí nên thuê bạn về giật tít, cách hành văn của bạn cũng phiến diện, cách tuyền tải nội dung của bạn cũng thiếu khách quan.

    Việc bạn viết họ tên của người phát ngôn cũng thấy bạn có vấn đề về nhìn nhận.

  5. #5
    Tham gia
    19-06-2013
    Bài viết
    72
    Like
    0
    Thanked 19 Times in 12 Posts
    Bạn có thể lên mạng search "Nghèo yên bình còn hơn giàu không an toàn". Tất cả bài viết đã được thay đỏi, và rất nhiều comment của nhân dân yêu cầu chấm dứt nghèo và hèn.

    Bạn xem tất cả bài viết và comment cá nhân trên báo chí rồi bạn sẽ thấy đa số dân không chịu nghèo nửa, muốn vươn lên. Mông rằng những bài này không còn giật tít giật tịt nữa, và không bị xoá đi, ông Hoàng Trung Hải phát biểu nói chung Việt Nam, nói riêng Hà Nội. Rất nhiều người không đồng ý. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nghèo và hèn, và bần cùng sinh đạo tặc. Dân ta muốn thoát khỏi sự nghèo hèn đạo tặc chứ không chịu thà là nghèo như ông Hoàng Trung Hải. Ông Hải cho rằng kinh tế không phải là số 1 và cũng không quan trọng bằng sự an toàn, yên bình và thanh thản. Nói ra bạn ghét, chứ yên bình và an toàn, không phải lo về kinh tế chỉ là một loại người tự sướng chứ chùng ta ai ai thich vậy? Nên mới có chuyện mua chức, hối lộ, mua giấy phép kinh doanh. Nghèo đâu có an toàn, chỉ an toàn và bình yên cho một số loại người thôi.

    Ý ông ta là chính trị, xã hội con người bạn à. Tôi không cố tình hiểu khác, bạn xem lại cách comment của hàng van nguời trên báo chí rồi hiểu. Ai hiểu lầm ai. Người như ông ta không chiụ thay đổi đó là sự thật. Đừng có mà mơ, rồi nói tôi hiểu khác. Chắc chắn nhiều bài sẽ bị xoá, và tiếp tục thay đỏi, bởi sẽ bị giấu đi...đay chính là nguyên nhân, sai không nhận, và xoá, không duyệt, không chịu thay đỏi. Cứ vậy mãi thì đúng là nghèo và hèn!

    Bạn cứ xem và chờ sẽ bị xoá!

    Tôi đã xem qua bài viết trên báo chí hôm qua và hôm nay, nhiều comment bị xoá và bài thay đỏi nội dung. Tuy nhiên quan trọng là sai mà không chịu nhận lỗi! Đay chính là sự nghèo và hèn của Việt Nam nói chung, và Hà Nọi nói riêng! Không nhận lỗi còn xoá bài, thay đỏi, giáu cho bằng được!

  6. #6
    Tham gia
    18-02-2016
    Bài viết
    20
    Like
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chẳng thấy liên quan gì bác ah?

  7. #7
    Tham gia
    30-05-2009
    Bài viết
    245
    Like
    0
    Thanked 17 Times in 15 Posts
    Quote Được gửi bởi thanhbaopro View Post
    Chẳng thấy liên quan gì bác ah?
    Đất nước Việt Nam ngày càng tụt hậu, vô cảm vì có những suy nghĩ như bác

  8. #8
    Tham gia
    21-12-2005
    Location
    1 xóm nghèo ven sông
    Bài viết
    495
    Like
    17
    Thanked 34 Times in 30 Posts
    Mình cũng chả thấy liên cmn quan gì, hành văn khác lạ, câu cú đột phá đọc chỉ hiểu đc 1 phần nhỏ. đó là có thằng cha nào đó bên tung của muốn (hoặc thích) Hà Nội nghèo để các quan chức ăn no mặc sướng, ngồi trên ghế cao an toàn. nói vậy chắc thằng đó chưa sang HN, chưa gặp lãnh đạo VN chứ gặp rồi nó rút lại mấy câu phát biểu đó rồi.
    Cần mua web Số Lượng không giới hạn :)

  9. #9
    Tham gia
    14-11-2015
    Bài viết
    445
    Like
    34
    Thanked 41 Times in 39 Posts
    Vụ này đọc xong không khỏi ức chế. Lãnh đạo thì chủ trương cho dân nghèo trong khi đó thì lãnh đạo lại không muốn nghèo. Không biết có mâu thuẫn gì không đây.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •