Các bác lá cải:
báo điện tử: 24h, dân trí, ngôi sao và sắp thêm vnexpress
báo giấy: An Ninh Thế Giới, Công An TP.HCM
báo lá cải thì không nhiều, còn báo bù nhìn cho Đ. thì có hơn 600 tờ
Các bác lá cải:
báo điện tử: 24h, dân trí, ngôi sao và sắp thêm vnexpress
báo giấy: An Ninh Thế Giới, Công An TP.HCM
báo lá cải thì không nhiều, còn báo bù nhìn cho Đ. thì có hơn 600 tờ
Nên đặt câu hỏi ngược là có bao nhiêu tờ báo ở Viet Nam không phải là báo lá cãi nếu theo cái định nghĩa của chú này
Báo lá cải là những báo ghi ko đúng sự thật. Hoặc cố tình lừa người đọc. Những người chưa biết nhiều hoặc chưa đi sâu vào chuyên ngành. Ví dụ những báo về chứng khoán, thị trường chứng khoán, ... Nói chung những báo như thế bây giờ nhiều lắm.
Trừ khi luật mới ra tui không biết, theo tui nhớ là thủ tướng trả lời đối thoại về báo chí tư nhân như sau.
- Kính chào Thủ tướng! Vì sao Thủ tướng lại ký chỉ thị nghiêm cấm tư nhân hoá báo chí dưới mọi hình thức? Như vậy, có đi ngược lại mục tiêu tự do dân chủ mà Thủ tướng phấn đấu hay không? (Pham Duong Quoc Tuan)
- Đúng là thay mặt Chính phủ, tôi đã ký chỉ thị tăng cường quản lý báo chí nhằm phát huy tối đa, phát huy tốt nhất vai trò của báo chí trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong Chỉ thị có một điều quy định nghiêm cấm tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức, và nghiêm cấm không để bất cứ một thế lực nào chi phối hoạt động của báo chí vì lợi ích riêng, trái pháp luật, gây phương hại đến lợi ích đất nước.
Chỉ thị này phù hợp với pháp luật Việt Nam (pháp luật nước ta chưa cho phép tư nhân hóa báo chí) cũng là phù hợp với tuyệt đại đa số nguyện vọng của nhân dân, đồng bào. Điều này cũng phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tôi nghĩ đồng bào nên ủng hộ và các báo chí nên chấp hành.
rốt cuộc hơn 84 triệu người Việt đọc hơn mấy chục tờ "báo lá cải" hơn 32 năm nay rồi sao ?
Mô phật, mai mốt kiếm vốn để mua thiết bị, mướn nhân công, thuê pv, lập tên tuổi mới như là : Tôi là cải, Xem thì hiểu, Uống cafe, Restroom ... để đánh bại Thanh Niên, Tuổi Trẻ, CATPHCM, An Ninh Thế Giới, Phụ Nữ, Phụ Nữ Ấp Bắc, Điện Ảnh, Đất Mũi Cà Mau, Thể Thao, Tin Nhanh... . Lời xiềng
Theo tui thì 24h là báo lá cải số 1 và iCMS dantri (nối gót của tintucvietnam), mấy trang khác đang dần dần chuyển sang "cải lá" cho nó thu hút bạn đọc! các bác muốn biết tin tức một cách khách quan thì nên đọc trang bbc (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/)!
Thông cảm đi các bác, báo chí là phương tiện tuyên truyền và là cơ quan ngôn luận của Đảng. Tình trạng báo chí vẫn y nguyên như thế cho đến khi nào chấm dứt độc Đảng thôi.
Không thể đa Đảng được bởi vì dân trí VN còn thấp, còn thấp nên phải đọc những cái mà Đảng ta cho là phù hợp với dân ta.
Không đi làm sao tới.
Nhất trí, nhất trí!
hèn chi mấy cái Hãng Phim Nhà Nước thay nhau chết sạch... Hơ hơ ...có lẽ vì mí cái hãng đó sinh ra chỉ để Tuyên Truyền. mà Tuyên truyền thì bây giờ Truyên hình làm quá tốt. Mí cái hãng đó thiết nghĩ cũng nên dẹp đi là vừa... . Báo lá cải đã đủ bội thực .Giờ ăn rồi cứ phải coi ...PHIM củ Cải . Chán!
Vậy cho mình báo lá cải mà trên giấy(k0 phải báo diện tử) ở nước mình là tờ nào vậy
Một suy nghĩ sai lầm.
Trước đây ( 1 năm ) tôi là đọc giả trung thành của BBC Vietnamese ở trang www.bbcvietnamese.com, họ nói gì tôi cũng tin, họ đưa tin gì tôi cũng tin, nhưng thời gian đã cho tôi biết đâu là nghề báo đâu là đạo đức. Bây giờ tôi không những không vào BBC Vietnamese mà còn lock trang này, vì sao ? vì :
+ Nói, diễn tả, bình luận khác sự thật.
+ Đặt vấn đề chính trị là trên hết ( nhưng ko vì đó, mà người Việt ko nói đến ) nhưng vì tờ báo của anh nghiêng nặng về chính trị.
+ Toàn là khai thác, tìm kiếm, lục lọi mọi chi tiết sơ hở từ trong nước ( cái này thì ko nói thì ai cũng biết rồi, chắc 3 sọc ).
+ Lấy 2 dấu cộng đầu dòng thứ 2 và 3 thì báo BBC Vietnamese cố gắng tìm kiếm người nào đó để interview, và lấy đó làm bằng chứng cho bài viết
BBC là hãng tin và truyền thông lớn trên thế giới, nhưng trách nhiệm người giao phó chương trình cho mỗi kênh, web, radio ở từng quốc gia đó là chuyện không những là quốc gia nữa, mà là quốc tế. BBC là hãng có tên tuổi, tìm kiếm và phát huy kênh BBC ở VN là điều hợp lý, BBC hoàn toàn có thể tự do tuyển chọn nhân lực mà phải phù hợp với lịch trình phát triển của VN, đừng vì một vài cá nhân nào đó, đang sống trong hay ngoài VN mà đi ngược lại sự phát triển của một đất nước, tôi e đó là sự thiếu công bằng và liêm sỉ
Giờ tôi không còn vào BBC Vietnamese vì đã mất lòng tin, thất vọng. Nhưng qua đó, tôi thấy mình thật có nghĩa, vì mình là nhân công bình thường, còn hơn bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư mà vào hô hào một câu nói đi ngược với thực tế nếu không nói đến nỗ lực hết mình muốn đè bẹp VN.
Tôi sợ viết những suy nghĩ cá nhân này thì bị admin, mod xoá đi bài viết vì lý do là bàn tới chính trị, nhưng thưa, chuyện này chẳng phải là chính trị, mà đó là quốc nạn, có nhiều người học thức càng cao thì nghĩ đến đủ chuyện, như mới đây Toà Án Nhân Dân Hà Nội đã tuyên án các bị cáo : Lê Văn Đàn ( xin lỗi nếu viết sai tên ) và gần 3 bị cáo khác với tội danh chống đối chính trị, và tuyên truyền chống đối nhà nước. Điều đáng nói ở đây là những bị cáo này là btv,pv, viết bài và tham gia ở kênh BBC Vietnamese.
Ôi, tôi sợ rồi ! Rất may là tôi không tin 100% mọi thông tin ở đài này cách đây vài năm ( chính xác là là hơn 3 năm nay ). Giờ tôi chỉ đọc online tờ Dân Trí.
Chú ý : bài viết không vì mục đích chính trị hay tôn giáo, mà mục đích là phê phán và tố cáo tội ác của đài BBC Vietnamese. ( Tính lập 1 topic riêng và sẽ dạng vote với khía cạnh này nhưng giờ bức xúc từ phía người mà tôi Quate lại, sợ họ suy nghĩ ngu muội như mình ngày xưa )
Bookmarks