Một khi Uỷ viên Trung ương (TƯ) hoặc nguyên Uỷ viên TƯ phạm tội hoặc có dấu hiệu phạm tội thì quy trình đối với Uỷ viên TƯ, nguyên uỷ viên TƯ là phải được Uỷ ban Kiểm tra của Đảng (một cơ quan đầy quyền lực mà Chủ nhiệm là Uỷ viên Bộ Chính trị) kiểm tra về mặt Đảng, thấy vi phạm Điều Lệ, vi phạm lối sống gương mẫu của Đảng viên, vi phạm pháp luật thì mới có quyết định kỉ luật. Chỉ khi mức kỉ luật đối với đối tượng này nặng đến mức đuổi khỏi Đảng thì nhánh tư pháp của nhà nước mới được thực hiện các bước truy tố, xét xử, thi hành án.
Nếu là nhà nước đa đảng thì Viện Công tố (Việt Nam gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân) sẽ truy tố, Toà án Nhân dân sẽ xét xử ngay, không cần biết đó là Tổng Bí thư hay Uỷ viên TƯ của đảng nào.
Đối với trường hợp đồng chí Trần Văn Truyền, chưa bị đuổi khỏi Đảng nên không có lực lượng Công an Nhân dân nào dám bắt, Viện Kiểm sát Nhân dân nào dám truy tố, không có Toà án Nhân dân nào dám xét xử.
Trên cơ sở nhận thức như vậy, xin phân tích thêm trường hợp đồng chí Phạm Quý Ngọ, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh ai đó "khuyên" đồng chí nên "chủ động" vì không thể giấu giếm, bao che được nữa, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đã nghe thấy lời khai của tên tội phạm Dương Chí Dũng. Do đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Công an, Ban Tổ chức TƯ Đảng sẽ buộc phải thực hiện các thủ tục khai trừ đồng chí ra khỏi Đảng và sau đó là cách chức Thứ trưởng Bộ Công an, bắt giam, truy tố, xét xử, thi hành án đối với một tội danh hết sức bẩn thỉu là ăn của đút cả đống, bòn rút của công, tham nhũng, móc ngoặc tội phạm, làm lộ bản án.
Nếu thực hiện triệt để hết các khâu như vậy sẽ làm phương hại đến uy tín của Đảng, hình ảnh của lực lượng vũ trang nhân dân, hình ảnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Như vậy sẽ khiến Đảng viên, chiến sĩ, nhân dân đau lòng, không có lợi đối với một nanh vuốt quan trọng của Đảng.
Nét khác nhau giữa vùng trời một Đảng và chân trời đa đảng là thế. Xin chia sẻ để bà con hiểu. Nhiều người thắc mắc vì sao ông Truyền không bị điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án như bất kì dân thường nào khác. Trên thực tế thì cơ quan điều tra của Bộ Công an đã điều tra rồi, sau đó phải báo cáo lên Uỷ ban Kiểm tra, thấy đúng là có lỗi rồi mới tính mức kỉ luật sao cho ... phù hợp. Nếu ông Truyền chưa bị đuổi khỏi Đảng thì bà con sẽ vĩnh viễn không thấy ai thực hiện các khâu bắt giam, truy tố, xét xử, thi hành án.
Ai cũng cố gắng phấn đấu để trở thành Uỷ viên TƯ vì một trong các đặc quyền, đặc lợi chính là điểm này, về hưu rồi vẫn ngoài luật, vẫn "bất khả xâm phạm".
Vương Quế Phương
Bookmarks