Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12
  1. #1
    Tham gia
    05-12-2013
    Bài viết
    270
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Smartphone, Tablet và Phablet, đâu là lựa chọn dành cho bạn ?

    Thuở ban đầu, chúng ta nghe gọi bằng smartphone, sau đó chúng ta có tablet đồng hành trong công việc và giải trí hằng ngày nhằm thay thế laptop lỗi thời, và giờ đây, bạn đang tự hỏi nếu smartphone và tablet có thể kết hợp lại, liệu bạn có sẵn sàng hay không để trang bị cho mình phiên bản kết hợp hoàn hảo đó ?


    Kể từ khi Galaxy Note đầu tiên xuất hiện, người tiêu dùng đã có cơ hội trải nghiệm và thích thú khi sử dụng thiết bị kết hợp các đặc tính ưu việt của smartphone và tablet, khái niệm phablet ra đời, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho các thiết bị di động hiện đại.


    Tablet, smartphone và phablet, đâu là lựa chọn hợp lý nhất ? Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ nêu một vài lý do cơ bản khiến việc lựa chọn phablet lại có ưu thế hơn các dòng smartphone và tablet trên thị trường.

    I. Smartphone, tablet và phablet là gì ?


    Trước khi tìm hiểu lý do một chiếc phablet lại có thể thay thế smartphone và tablet, chúng ta cần tìm hiểu sơ qua tên gọi smartphone, tablet và phablet để có một cái nhìn khái quát về ba loại thiết bị di động này.


    Smartphone là một thiết bị thoại di động có tính năng kết nối và xử lý cao cấp hơn một chiếc điện thoại thông thường với tính năng cơ bản là nghe và gọi. Một chiếc smartphone bao gồm các tính năng chủ yếu như trợ lý nhắc nhở, nghe nhạc đa phương tiện, chụp ảnh kỹ thuật số, thậm chí trở thành thiết bị định vị GPS. Các mẫu smartphone mới sau này còn được trang bị thêm màn hình cảm ứng, khả năng duyệt web, phát Wi-Fi và thanh toán di động.


    Tablet là thiết bị máy tính bảng di động với màn hình hiển thị, vi mạch và pin được thiết kế trong một sản phẩm duy nhất. Ngoài ra, một số tablet còn được trang bị thêm bộ cảm biến, máy ảnh, micro và bút stylus để sử dụng thay thế chuột và bàn phím truyền thống. Tablet thường có kích thước lớn hơn smartphone từ 7” trở lên và được phân thành nhiều loại khác nhau tùy theo mục đích sử dụng.


    Phablet là một loại thiết bị di động được thiết kế lấy cảm hứng từ việc kết hợp các chức năng từ smartphone và tablet. Từ phablet là từ ghép của từ phone và tablet. Màn hình của phablet thường có kích thước từ 5” – 7”, đi kèm là các phần mềm tối ưu hóa, tương thích với bút stylus để phác thảo, ghi chép và chú thích văn bản.

    II. Một vài hạn chế của smartphone và tablet hiện nay:


    Đối với smartphone, người dùng luôn gặp một số hạn chế khó chịu như:
    • Tuổi thọ pin: so với thế hệ điện thoại cơ bản, tuổi thọ pin của smartphone thấp hơn nhiều và gây ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của khách hàng.
    • Bảo mật: các phần mềm độc hại dễ dàng được phân phối thông qua các store ứng dụng và được cài đặt dễ dàng vào smartphone mà không có những cơ chế bảo mật chính thức nào.
    • Màn hình nhỏ khiến việc lướt web, đọc báo, xem phim khó khăn.
    • Quá trình lướt web rất hao pin
    • Thao tác trên màn hình cảm ứng nhỏ gây khó chịu


    Khi muốn lựa chọn sử dụng tablet, người dùng phải vượt qua một số khó khăn như:
    • Giá thành khá mắc
    • Đa số tablet không hỗ trợ bộ nhớ mở rộng
    • Chỉ một số tablet có hỗ trợ 3G/4G LTE
    • Nhập liệu trên màn hình cảm ứng khó khăn, cầm trên tay lâu sẽ thấy mỏi do trọng lượng tablet khá nặng.
    • Thường phải tốn chi phí mua màn hình bảo vệ chống trầy xước.
    • Đặc biệt, một chiếc tablet sẽ không thể thực hiện được các cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn.


    III. Ưu thế nào từ phablet so với smartphone và tablet ?


    Một chiếc phablet có thể dễ dàng nhận ra bởi các tính năng nghe gọi như một thiết bị thoại đồng thời lại sở hữu một màn hình lớn hơn nhiều so với điện thoại thông thường. Có thể nói gọn rằng phablet có thể làm tất cả mọi công việc mà tablet làm, và phablet cũng có khả năng đàm thoại và gửi tin nhắn. Do đó, phablet có các ưu điểm nổi bật như sau:
    • Màn hình lớn: với kích thước màn hình từ 5” – 7”, phablet mang đến hình ảnh được tối ưu hóa để sử dụng một cách thoải mái, không cồng kềnh, thích hợp khi chơi game hoặc chạy các ứng dụng tương tác như soạn thảo văn bản, duyệt web toàn màn hình…
    • Thời lượng pin cao hơn: các mẫu phablet mang lại tính tiện lợi cao hơn so với smartphone do thời lượng pin cao, có thể nghe gọi thoải mái, rất thích hợp với những người bận rộn, thường xuyên đi ra ngoài.
    • Khả năng lưu trữ lớn: Bộ nhớ trong của phablet có khả năng lưu trữ cao, ngang ngửa với các dòng tablet hiện nay, đồng thời còn hỗ trợ thêm khe cắm bộ nhớ mở rộng.
    • Công suất cao: phablet luôn được trang bị bộ vi xử lý mạnh mẽ, có khả năng chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc, rất thuận tiện trong công việc.
    • Trải nghiệm phong phú hơn: với thiết kế kết hợp những ưu thế của smartphone và tablet, các mẫu phablet mang đến cho người dùng trải nghiệm sử dụng phong phú qua các ứng dụng chuyên dụng.
    • Hỗ trợ camera với độ phân giải cao: giống như smartphone hiện đại, phablet cũng được tích hợp camera kỹ thuật số, cho phép chụp ảnh và giao tiếp với bạn bè thông qua tính năng thoại video Full HD.

    Cuối cùng, một trong những lợi thế lớn nhất của phablet là chi phí đầu tư thấp, nếu bạn có tablet lẫn smartphone, kinh phí để sở hữu cả hai sẽ tốn kém hơn nhiều khi sắm một chiếc phablet có chức năng tương tự. Với xu thế người dùng đang nghiêng dần về việc mua sắm và sử dụng phablet, Apple cũng đã có động thái tung ra phiên bản iPhone 6 Plus với màn hình lớn hơn để cạnh tranh và bắt kịp xu hướng thời đại này.


    Nếu một chiếc phablet với giá thành “khá hời” so với tổng chi phí mua sắm smartphone và tablet vẫn còn khiến bạn phân vân, quan ngại, tác giả gợi ý bạn hãy thử xem xét một giải pháp khá tốt là chiếc tablet lai mới nhất của hãng Lenovo với tên gọi Lenovo TAB S8 khá dễ nhớ với nhiều lợi thế về “thể hình” như siêu mỏng, siêu nhẹ, “sang chảnh” với nhiều sắc màu. Đặc biệt hơn tablet lai S8 có cấu hình “khủng” khi sử dụng bộ vi xử lý Intel Quad-Core 64-bit Z3745 hứa hẹn sẽ gây cơn bão lớn với chi phí đầu tư không thể hấp dẫn hơn.

    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-03-2015
    Location
    Hà Nội: 284, Xã Đàn. HCM: B1A Bửu Long, P.15, Q.10.
    Bài viết
    39
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng thôi. tôi thì thích đút điện thoại vừa túi quần nên không khoái mấy cái kích thước lớn quá, tầm iPhone 6 là vừa rồi.
    hoangkien_com -MÁY ĐỌC SÁCH, MÁY TÍNH BẢNG, iPHONE

  3. #3
    Tham gia
    09-10-2014
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    39
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mình thấy smart phone vẫn ngon hơn nhiều tablets vì diện tích nhỏ gọn dễ đem theo trong túi quần!

  4. #4
    Tham gia
    13-06-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    47
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nếu so smart phone và tablet thì nó chẳng có gì khác nhau ngoại trừ cái màn hình to và nhỏ. Còn chức năng nghe gọi tablet cũng có. Nếu có chăng dùng tablet chạy windows sẽ có rất nhiều điểm khác, nó mới gọi là MÁY TÍNH BẢNG. Còn chạy Ăn roi thì không khác gì cái điện thoại phóng to.
    OLASHOP - Đồ chơi công nghệ | Tiện ích độc đáo

  5. #5
    Tham gia
    05-05-2016
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình thích iphone 6s, nhỏ gọn, cấu hình cao, đầy đủ chức năng! sử dụng máy tính bảng nhiều khi bất tiện lắm.

  6. #6
    Tham gia
    17-04-2016
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    iphone 6 mà nhỏ gọn à bác. bác nhầm to rồi iphone 5 mới gọn nhé

  7. #7
    Tham gia
    06-01-2016
    Bài viết
    85
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Nhìn chung thì ipad vẫn vượt trội hơn nhiêu so với mấy dòng khác, nhưng nếu chọn thì mình chọn samsum tab vậy bự bự coi phim cho đã

  8. #8
    Tham gia
    17-02-2015
    Bài viết
    17
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi bantin24h View Post
    Nhìn chung thì ipad vẫn vượt trội hơn nhiêu so với mấy dòng khác, nhưng nếu chọn thì mình chọn samsum tab vậy bự bự coi phim cho đã
    Vượt trội về thương hiệu, vượt trội về hệ điều hành, vượt trội về độ bền là những cái mà chỉ apple mới có

  9. #9
    Tham gia
    13-06-2016
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    <p>Tablet ngon nhiều rồi.</p>

  10. #10
    Tham gia
    05-12-2014
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Đa số mọi người sẽ chọn Smartphone vì nó nhỏ gọn dễ dùng, nhiều người còn không sử dụng chết chức năng của Smartphone ấy chứ

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •