Mình thấy "người đàn ông đường" nói cũng có ý đúng.
Nghề gì cũng vậy bạn có thành công hay không phụ thuộc vào trí tuệ, sự tự tin và 1 chút may mắn. Với vóc dáng và điều kiện người việt mình thì ngành IT là phù hợp.
Về vóc dáng: dưới trung bình không thích hợp những công việc đòi hỏi nhiều sức khỏe.
Điều kiện: Đất nước còn nghèo không đủ cơ sở vật chất, nhưng với ngành cntt thì chỉ với 1 chiếc pc tầm 2-3 triệu là bạn có thể học và làm việc được.
Phi, với Ấn mà nghèo tận cùng thế giới hả bạn hả bạn? :v
Gần cả năm không léo hánh đến cái box này, chui vào coi chơi vẫn thấy cu Người Đường càm ràm.
Người ta nói rất đơn giản, nếu không thích nghề mình làm thì đừng làm, kiếm cái khác mà làm. Chứ đừng dùng những từ đao to búa lớn như cần giáo dục thế em con em không nên x y z ....
Nếu không thích OT thì kiếm công ty nào ko có OT mà làm, nói tụi nó đè đầu cưỡi cổ thì tự mình đứng lên làm chủ, nếu chán xứ Vịt thì kiếm xứ khác mà bay. Như lão Mèo nói, nếu IT giỏi thì bay qua Oz kìa, skill immigrant vẫn còn chỗ cho IT dev.
Cái khác của IT so với các nghề khác là lúc nào cũng phải học, liên tục cập nhật tình hình và chọn lựa con đường phía trước cho mình. Người thành công là người thấy 1 năm 2 năm nữa thị trường nó sẽ chọn cái gì, làm cái gì để từ đó vượt lên trên những người khác.
Sáng trước khi vào công sở thì bật techcrunch, theverge mà coi, Còn suốt ngày kenh14, tào lao chuyện TQ rồi lên cái diễn đàn này càm ràm thì đúng là không nên làm IT nữa rồi.
Anh mày đi phỏng vấn câu đầu tiên anh mày hỏi là em trai biết xu hướng của năm nay là cái gì không? Còn năm sau? Còn năm tới nữa? Ý kiến của chú em ....
Đơn giản vậy thôi mà hình như lúc PV, có chừng 1/10 đứa trả lời đúng, chứ chưa nói đến phần ý kiến . Chú Đường Phèn thử trả lời cái coi
Gái mại dâm có thể hành nghề đến 82 tuổi, không lý do gì lập trình viên lại giải nghệ ở ngưỡng 35 hay 40 cả, ít ra cũng phải 70 tuổi.
"bất khả tri"
- Hiện nay cả nước có chừng 100 ngàn LTV.
- Giả sử tỉ lệ quản lí trên LTV là 1 trên 10.
- Để cho tất cả 100 ngàn LTV lên quản lí, thì cần có thêm 1 triệu LTV.
- Mỗi năm 50 ngàn sv học cntt, thất nghiệp bỏ học, rơi rớt còn 10 ngàn em được làm LTV.
- Để tuyển được 1 triệu LTV mất khoảng 100 năm (nếu VN ta tích cực sinh đẻ ).
- Nhiều LTV bỏ nghề sau 20 năm, cho nên số LTV của VN sẽ không bao giờ vượt qua 1 triệu mà chỉ quanh quẩn con số 300 ngàn mà thôi.
Không chỉ CNTT mới có nhiều người bỏ ngành. Lấy ví dụ như tôi học Vật Lý ở KHTN, mỗi khóa đầu vào khoảng 350 sv. Đến hồi tốt nghiệp chỉ khoảng 150-200 người. Nhìn bạn bè tôi quen thì thấy số người đi làm đúng chuyên ngành chắc chỉ khoảng 1/3. Số người học Vật Lý xong chuyển qua làm CNTT cũng khá nhiều, trong đó có tôi.
ĐÚng thật là nghề IT không trụ được lâu thật, mình cũng học IT nhưng không thể làm nổi, công việc quá áp lực và vất vả, con gái lại càng khổ hơn
Bookmarks