Hồi trước mình bắt đầu đi làm cũng vậy, phỏng vấn hỏi kinh nghiệm đủ thứ, nhưng mai mắn là vẫn được nhận vào và làm cho tới nay. Nói chung thì phải tự học hỏi là chính thôi
Hồi trước mình bắt đầu đi làm cũng vậy, phỏng vấn hỏi kinh nghiệm đủ thứ, nhưng mai mắn là vẫn được nhận vào và làm cho tới nay. Nói chung thì phải tự học hỏi là chính thôi
nó giống dạng product manager của nước ngoài sẽ đứng giữa khách hàng và đứng đầu team sản phẩm nhỉ ?_?
Nếu chính bạn không phải là BA thì câu nói này không có cơ sở. Bởi chỉ có BA mới phân tích được những điều này.
Cái điều 1 tô đỏ ở trên hoàn toàn không đúng. Lầm với Data Analyst và Systems Analyst rồi.
Các nhân viên giảng dạy hầu hết đều mù tịt về cái này, lấy gì giảng?
Người nào có kinh nghiệm thì đi làm quách có phải vừa khỏe vừa nhiều tiền hơn không?
Xem câu trên. Trường này là một bằng chứng về sự mù tịt.
Trật lất. Product Manager chịu trách nhiệm về sản phẩm (trong ngữ cảnh CNTT thì là phần mềm). Business Analyst chịu trách nhiệm về quy trình. Product Manger sẽ đọc phân tích và thiết kế của Business Analyst để biết xem sản phẩm của mình làm việc như thế nào, cần gì và cung cấp gì.
Bookmarks