Trang 4 / 20 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 191
  1. #31
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Nhóm vũ trang thân Nga tiếp tục chiếm công ốc ở miền đông Ukraine


    Nhóm chủ chiến vũ trang thân Nga tiếp tục chiếm cứ các tòa nhà chính phủ ở đông bộ Ukraine hôm nay, sau khi Kyiv và Moscow đạt được một thỏa thuận để xoa dịu căng thẳng.

    Thủ lãnh chủ chiến Denis Pushilin nói rằng những người trong lực lượng của ông ta không bị ràng buộc bởi thỏa thuận đạt được hôm qua, và chỉ rút lui sau khi chính phủ Ukraine từ chức.

    Các bên đã đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Theo thỏa thuận này, các tòa nhà chính phủ phải được sơ tán và các phần tử chiếm đóng phải bị tước vũ khí.

    Nhưng thỏa thuận này không bao gồm các biện pháp cụ thể để chấm dứt cuộc khủng hoảng, và nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã tỏ thái độ hoài nghi rằng Nga sẽ thực thi cam kết của họ.

    Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Washington sẽ tiếp tục chuẩn bị các biện pháp chế tài đối với Moscow, trong trường hợp Nga không thực hiện những biện pháp để giảm căng thẳng tại Ukraine.

    http://www.voatiengviet.com/content/...e/1896526.html

  2. #32
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Hoa Kỳ chuẩn bị biện pháp chế tài mới đối với Nga


    Tổng Thống Barack Obama nói Nga sẽ phải chịu hậu quả mỗi lần nước này đề ra một bước để gây bất ổn cho Ukraine và vi phạm chủ quyền của Ukraine.

    Tại cuộc đàm phán khẩn cấp hôm thứ Năm về cuộc khủng hoảng Ukraine ở Genève, Hoa Kỳ cho biết sẽ chú tâm theo dõi bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga thực sự nghiêm túc trong cố gắng làm giảm các căng thẳng tại Ukraine.

    Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị để áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với nước Nga.

    Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CBS của Mỹ hôm qua, Tổng Thống Barack Obama nói Nga sẽ phải chịu hậu quả mỗi lần nước này đề ra một bước để gây bất ổn cho Ukraine và vi phạm chủ quyền của Ukraine. Nhưng ông Obama nói thêm rằng ông tin chắc rằng Nga không mưu tìm chiến tranh.

    Moscow trước đó nói rằng họ có quyền bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Họ tố cáo giới lãnh đạo Ukraine là bài Nga và bài Do Thái, ông còn nói Ukraine đang đe dọa các quyền của những người thân Nga.

    Nhưng giới chức cấp cao đặc trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Ivan Simonvic, hôm thứ Tư nói với Hội đồng Bảo an rằng trong hai chuyến đi thăm Ukraine của ông hồi tháng Ba, toán công tác của ông không phát hiện ra là có các cuộc tấn công rộng rãi chống người sắc tộc Nga.

    Moscova mô tả phúc trình của Liên Hiệp Quốc là thiên vị và vô căn cứ.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power đã bác bỏ chỉ trích của Nga, nói rằng có chứng cớ đáng kể về sự liên hệ của Nga trong tình trạng bất ổn ở đông bộ Ukraine. Bà mô tả chiến dịch khích động và phá hoại tại nơi này là “được giật dây một cách chuyên nghiệp.”

    Những người thân Nga đeo mặt nạ hôm thứ Tư đã cưỡng đoạt một số xe thiết giáp từ tay của quân đội Ukraine ở gần Slovyansk. Các binh sĩ Ukraine không kháng cự. Có tin nói rằng một số binh sĩ Ukraine đã ngả về phe đối phương khi bị thành phần thân Nga thách thức.

    Những người nói tiếng Nga đã chiếm quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ ở gần một chục thị trấn và thành phố ở miền Đông Ukraine.

    Quân đội Ukraine đã phát động chiến dịch mà họ mô tả là “chống khủng bố” để tái chiếm các tòa nhà này, nhưng hiện không rõ mức độ giao tranh thực sự đang diễn ra tại những nơi này.

    http://www.voatiengviet.com/content/...a/1895714.html

  3. #33
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Điện Kremlin xác nhận triển khai binh sĩ sát Ukraine


    Giới chức Nga hôm qua đã chính thức xác nhận Nga tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biên giới giáp Ukraine, đồng thời lên án cách hiểu sai của Mỹ và Kiev về thỏa thuận Geneva.

    Trong bài phát biểu với đài truyền hình Rossiya 1, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã thừa nhận việc triển khai binh sĩ tại biên giới với nước láng giềng Đông Âu.

    “Chúng tôi triển khai binh sĩ ở các khu vực khác nhau và có những binh sĩ ở gần biên giới Ukraine. Một số vốn đóng quân sẵn ở đó, một số khác được tăng viện do tình hình ở Ukraine”, ông nói.

    Cũng theo ông Peskov, Nga không phải là bên duy nhất chịu trách nhiệm thực thi thỏa thuận 4 bên đạt được tại Geneva về giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Ông cũng khẳng định việc Washington dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

    Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ thất vọng trước đánh giá của Mỹ về văn kiện này, đồng thời cho rằng việc Washington dọa áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Mátxcơva là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

    Tuyên bố nêu rõ: “Các quan chức Mỹ tìm cách lấp liếm hành động sử dụng vũ lực của nhà chức trách Kiev đối với người biểu tình ở các tỉnh miền Đông nói tiếng Nga của Ukraine”.

    Đại diện Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov thì chỉ trích các nhà chức trách ở Kiev đã lý giải sai về thỏa thuận Geneva.

    “Thật đáng tiếc là họ đã hiểu sai. Văn kiện này chỉ áp dụng cho các tỉnh miền Đông và Nam Ukraine, cũng như những địa phương muốn thiết lập chế độ liên bang chứ không phải áp dụng cho Kiev”, ông Chizhov nói với đài truyền hình quốc gia Rossiya-24.

    Ngày 17/4, đại diện Nga, Mỹ, EU và chính phủ tạm quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận gồm 7 bước nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine. Thỏa thuận đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của dư luận quốc tế song đáng tiếc, mỗi bên liên quan lại đang lý giải thỏa thuận theo một cách hiểu khác nhau, đe dọa sẽ đẩy cuộc khủng hoảng lên một nấc thang mới với các hành động thay cho cam kết trên giấy tờ.

    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-n...ine-696947.tpo

  4. #34
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Dân quân Ukraine bác thỏa thuận Geneva


    Dân quân có vũ trang không đeo phù hiệu đứng gác một tòa nhà công ở Simferopol

    Nhóm ly khai ủng hộ Nga ở Donetsk nói sẽ không rời các tòa nhà công quyền ở đây, không chấp nhận chính quyền Kiev và đe dọa thỏa thuận quốc tế vừa đạt được đối với khủng hoảng Ukraine.

    Phát ngôn viên của phe ly khai nói với BBC rằng chính quyền Kiev là "bất hợp pháp", nên họ sẽ không rời đi cho tới khi chính phủ lâm thời từ nhiệm.

    Nga, Ukraine, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ trước đó đã thống nhất rằng các nhóm lính trái phép ở Ukraine phải rời các tòa nhà công.

    Thỏa thuận đạt được ở Geneva, Thụy Sĩ.

    Alexander Gnezdilov, phát ngôn viên của quốc gia tự phong là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nói các nhóm chỉ rời khỏi tòa nhà chính phủ ở thành phố miền Đông này khi chính quyền Kiev "bất hợp pháp" ra đi.

    Đối đầu vẫn căng thẳng ở miền Đông Ukraine, nơi các nhóm ly khai thân Nga - trong đó có nhiều người mang vũ trang - chiếm đóng các tòa nhà chính phủ ở ít nhất chín thành phố và thị trấn.

    Một lãnh đạo biểu tình khác ở Donetsk nói các phần tử ly khai sẽ không rời đi nếu những người biểu tình ủng hộ châu Âu ở quảng trường Maidan, Kiev không gỡ bỏ lều trại trước.

    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hoan nghênh thỏa thuận Geneva một cách cẩn trọng, cảnh báo rằng Hoa Kỳ và đồng minh sẵn sàng đưa ra cấm vận mới lên Nga nếu tình hình không được cải thiện.

    Hôm thứ Sáu 17/04 đã xảy ra nổ súng ở Serhiyivka, vùng Donetsk, theo một báo cáo.

    Lính nhảy dù của Ukraine xả súng vào một nhóm người biểu tình chặn đường ở Serhiyivka, theo hãng tin Interfax-Ukraine dẫn nguồn tin nội địa. Các chi tiết này vẫn chưa được xác nhận.

    Nga phủ nhận kích động chủ nghĩa ly khai ở miền Đông và Nam Ukraine.

    Truyền thông Nga


    Đám đông ở Crimea tụ tập xem truyền hình trực tiếp phát biểu của ông Putin


    Nhiều báo Nga giành trang nhất cho sự kiện ông Putin phát biểu trên truyền hình hôm thứ Sáu, hơn là cuộc đàm phán Geneva.

    Ông Putin nhiều lần được người Nga tung hô trong sự kiện trực tiếp, trong đó ông yêu cầu đảm bảo an ninh chắc chắn và quyền bình đẳng cho người nói tiếng Nga ở Ukraine.

    Ông nói ông hy vọng sẽ không phải dùng "quyền" của mình để đưa quân Nga vào Ukraine.

    Moscow được cho là đã đưa hàng ngàn quân di chuyển dọc biên giới với nước láng giềng.

    Ông Putin phát biểu sau vụ đụng độ ở Mariupol đêm hôm thứ Tư 16/04, trong đó có ba người thuộc phe ly khai được cho là bị giết bởi lực lượng an ninh của Ukraine, sau khi hàng trăm người thân Nga tấn công một căn cứ quân sự.

    'Các bước cụ thể'



    Tiếp theo cuộc hội đàm Geneva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người đồng nhiệm EU Catherine Ashton tuyên bố rằng các bên thống nhất phải giải tán tất cả các đội quân hình thành trái phép tại Ukraine và những người chiếm đóng các tòa trụ sở phải giải giáp và rút lui.

    Họ cũng nói thêm rằng sẽ có ân xá cho người biểu tình chống chính phủ và các bên đã thảo luận việc có thể cho cộng đồng các vùng nói tiếng Nga ở Ukraine nhiều quyền tự trị hơn.

    Các biện pháp đưa ra sẽ được quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu châu (OSCE) điều phối.

    Nhưng nhiều giờ sau cuộc đàm phán, Tổng thống Barack Obama tỏ ra nghi ngờ về việc liệu Nga có giữ lời.

    Ông nói tại một cuộc họp báo ở Washington tối thứ Năm 17/4: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chắc chắn điều gì vào lúc này".

    "Chúng tôi đã có một số biện pháp mà chúng tôi có thể áp đặt cho Nga trong trường hợp tình hình không được cải thiện."

    Trước đó Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Kiev cần có các cải cách hiến pháp lâu dài, nhưng nói thêm rằng cả bốn bên tham gia đàm phán Geneva đều đồng thuận là chính người Ukraine phải tự giải quyết khủng hoảng.

    Ông Lavrov cũng nói Nga không có ý định điều quân tới Ukraine.

    Theo ông Kerry, cuộc hội đàm đã diễn ra tốt đẹp, nhưng cần phải biến từ ngữ thành hành động và ông không có lựa chọn nào ngoài việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nếu Moscow không chứng tỏ được rằng Nga nghiêm túc trong việc giảm căng thẳng ở Ukraine.

    Ông nói mức độ khủng hoảng những ngày này đã lên quá cao, minh chứng là người Do thái tại đông Ukraine mới nhận được yêu cầu phải đăng ký chủng tộc của họ là Do thái.

    Các yêu cầu này, bị cho là do phe thân Nga ở Donetsk đưa ra, đã gây quan ngại trong cộng đồng người Do thái, tuy chưa ai kiểm chứng được là chúng có thật hay không.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl...ine_deal.shtml

  5. #35
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Mỹ gia tăng áp lực với Nga về Ukraine


    Lực lượng ly khai ở đông Ukraine vẫn không rút khỏi các tòa nhà công quyền, bất chấp thỏa thuận mới.


    Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế khắt khe hơn nhằm vào Nga nếu Moscow không tôn trọng thỏa thuận quốc tế nhằm tháo gỡ căng thẳng tại Ukraine.

    Điện Kremlin phản ứng bằng việc cáo buộc Tòa Bạch Ốc đang đối xử với Moscow như "một học sinh phạm lỗi".

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine cho biết chiến dịch "chống khủng bố" ở miền đông nước này sẽ được tạm hoãn trong dịp Lễ phục sinh.

    Những người ly khai thân Nga ở nhiều thành phố vẫn không chịu rời khỏi các tòa nhà công quyền đang chiếm đóng, bất chấp thỏa thuận mới.

    Trong cuộc hội đàm tại Geneva, Nga, Ukraine, EU và Hoa Kỳ đã thống nhất rằng các lực lượng dân quân bất hợp pháp tại Ukraine phải bị giải tán và những người đang chiếm đóng các trụ sở chính phủ phải giao nộp vũ khí và rút lui.

    Các bên cũng nhất trí về việc ân xá cho những người biểu tình chống chính phủ.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của lực lượng ly khai tại thành phố Donetsk đã gọi chính phủ ở Kiev là "bất hợp pháp", và tuyên bố sẽ không rút lui chừng nào chính phủ này chưa giải thể.

    Những người biểu tình ở đây cũng yêu cầu phe ủng hộ châu Âu ở Quảng trường Độc lập tại Kiev, tâm điểm của cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, phải dọn dẹp lều trại của họ trước.

    'Ghê tởm'

    Sau khi hoan nghênh một cách thận trọng thỏa thuận được thống nhất hôm 17/4, Tòa Bạch Ốc đã gia tăng áp lực đối với Nga, yêu cầu nước này sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế lực lượng ly khai đang chiếm giữ các tòa nhà công quyền ở chín thành phố và thị trấn phía đông Ukraine.

    Ngày 18/4, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice đã cảnh báo rằng "những lĩnh vực kinh tế cực kỳ quan trọng của Nga" sẽ hứng chịu lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ nếu Moscow không tôn trọng những điều khoản trong thỏa thuận mới.

    "Chúng tôi tin rằng Nga có tầm ảnh hưởng khá lớn đối với những lực lượng đang tham gia vào các hoạt động gây bất ổn ở miền đông Ukraine," bà nói trong buổi họp báo ở Washington.

    "Nếu Nga không có những hành động đi đôi với những gì họ đã nói hôm 17/4 tại Geneva ... Chúng tôi và các đối tác ở châu Âu sẽ sẵn sàng áp đặt thêm những cái giá mà nước Nga phải trả."

    Bà cũng nói Hoa Kỳ đã xác định thêm những đối tượng mới được cho là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Nga để bổ sung cho danh sách các cá nhân bị trừng phạt.


    Người Do Thái ở Donetsk nhận tờ rơi thông báo phải đi đăng ký tôn giáo và nộp phí


    Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 18/4.

    Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói ông Kerry đã nhấn mạnh rằng những ngày tới sẽ là thời điểm mang tính quyết định để các bên thực hiện những điều khoản trong thỏa thuận."

    Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa xác nhận thông tin do tờ Washington Post đăng tải trong đó dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak nói Hoa Kỳ sẽ sớm công bố kế hoạch triển khai các lực lượng trên bộ tại Ba Lan.

    Ngũ Giác Đài nói Hoa Kỳ đang "cân nhắc một loạt biện pháp nhằm củng cố sự sẵn sàng trên không, trên biển và trên mặt đất ở châu Âu" nhưng "không có gì cụ thể hơn để công bố vào lúc này".

    Bà Rice cũng nói Tổng thống Obama đã "bày tỏ sự ghê tởm" trước những tờ rơi gửi đến người Do Thái ở Donetsk, trong đó yêu cầu họ phải đăng ký tôn giáo của mình.

    Những tờ rơi với biểu tượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở bên dưới đã gây chấn động trong cộng đồng người Do Thái, dù tính xác thực của chúng vẫn chưa được làm rõ.

    Đáp lại sự đe dọa từ Hoa Kỳ, Nga nói nước này thất vọng trước cách nhìn nhận của Hoa Kỳ về thỏa thuận ở Geneva.

    "Họ không thể đối xử với Nga như đang đối xử với một học sinh có lỗi và phải chứng minh là mình đã làm bài tập ở nhà," người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, nói.

    "Những lời lẽ đó hoàn toàn không thể chấp nhận được."

    Bộ Ngoại giao nước này cũng cáo buộc giới chức Hoa Kỳ là "bịt mắt dư luận" về hành động sử dụng vũ lực nhằm vào những người biểu tình ở đông Ukraine của chính quyền Kiev.

    Tiếng Nga

    Chính phủ tạm quyền của Ukraine đã kêu gọi gìn giữ sự thống nhất đất nước và hứa sẽ đáp ứng lại một số nguyện vọng của những người biểu tình thân Nga.

    Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia nói với BBC chiến dịch quân sự ở đông Ukraine hiện nay là nhằm "bảo vệ dân chúng" và "đưa cuộc sống quay trở lại bình thường".

    Ông cũng nói thêm rằng không giống với đông Ukraine, những người biểu tình thân EU ở Quảng trường Độc lập đã "xin phép hội đồng thành phố" và lều trại mà họ dựng lên không phải là "sự chiếm đóng bất hợp pháp".

    Trong một thông cáo, lực lượng ly khai tại Donetsk nói: "Chúng ta không thể chấp nhận chính quyền quân phiệt ở Kiev, chúng ta có một quá khứ anh hùng từ Đệ nhị Thế chiến, chúng ta là gấu Nga đang tỉnh giấc."

    "Hòa bình và trật tự sẽ tiếp tục được duy trì. Vấn đề duy nhất là chính quyền quân phiệt ở Kiev có muốn chiến tranh hay không."

    Ukraine đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi Tổng thống Yanukovych bị truất quyền hồi tháng Hai.

    Nga sau đó đã sáp nhập bán đảo Crimea, một phần lãnh thổ của Ukraine với đa số dân cư nói tiếng Nga, động thái khiến nước này bắt gặp phải sự lên án mạnh mẽ từ quốc tế.

    Việc sáp nhập diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea ủng hộ việc gia nhập vào Liên bang Nga.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl...e_russia.shtml

  6. #36
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Đối với ngài Putin,thời gian gần đây ông đã làm nhiều việc gây chú ý cho thế giới.Có thể ông sẽ là nhân vật số 1 của thời nay.
    Nhận định con người của ông Putin mình chỉ có vài lời:"Những thành tựu lớn là động lực phát triển tham vọng của con người nầy.Nếu không lôi kéo người dân Nga vào bóng ma Soviet thì cũng là một thể chế độc tài".
    Khó quá, không thèm ký

  7. #37
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

  8. #38
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Nga lại tập trận gần biên giới Ukraine, phương Tây tăng sức ép lên Moscow


    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Choigou hôm qua 24/04/2014 loan báo, quân đội Nga lại tập trận ở biên giới Ukraine, để đáp trả hoạt động quân sự của chính quyền Kiev chống lại phe ly khai thân Nga tại miền đông. Hôm nay phương Tây gia tăng áp lực lên Moscow - bị Kiev tố cáo là muốn gây nên « một cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba ».

    Hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố : « Chúng tôi buộc phải phản ứng trước diễn biến của tình hình. Những cuộc tập trận của các quân khu Nam và Tây đã bắt đầu, Không quân tiến hành những chuyến bay gần biên giới ».

    Ông Serguei Choigou bày tỏ sự « quan ngại sâu sắc » về cuộc tấn công đẫm máu của quân Ukraine vào lực lượng ly khai ở Slaviansk, cứ địa của những người nổi dậy thân Nga ở miền đông, làm cho « có thể đến năm người nổi dậy chết » và một lính Ukraine bị thương – theo Kiev.

    Ông Choigou đe dọa : « Nếu bộ máy quân sự không ngưng lại, sẽ dấn đến một lượng lớn người chết và bị thương ». Theo ông, trên 11.000 quân nhân Ukraine đã được gởi đến tham gia chiến dịch chống lại phe ly khai chỉ khoảng hơn 2.000 người, « tương quan lực lượng rõ ràng không cân xứng ». Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hoạt động của Kiev tại miền đông là « một tội ác nặng nề », sẽ « gây ra những hậu quả ».

    Tuy vậy chính quyền Ukraine vẫn quyết tâm tiếp tục chiến dịch chống lại phe ly khai ở miền đông mà theo Kiev là được Nga hỗ trợ, tố cáo Moscow muốn gây nên « Đệ tam Thế chiến ». Những người nổi dậy thân Nga mà Kiev gọi là « khủng bố », đã chiếm giữ các tòa nhà chính phủ của hơn một chục thành phố vùng Donetsk và Lougansk nói tiếng Nga. Những người này thường bịt mặt và đôi khi có vũ trang, trấn giữ sau các công sự tạm bợ.

    Hôm qua lực lượng Ukraine đã kiểm soát được tòa thị chính Marioupol, một thành phố cảng có nửa triệu dân. Moscow đe dọa can thiệp quân sự để bảo vệ lợi ích của Nga và của người gốc Nga, tung ra các cuộc tập trận chủ yếu là Không quân dọc theo biên giới Ukraina.

    Washington vốn đã triển khai 600 quân tại Ba Lan và các nước vùng Baltic nhanh chóng đáp trả. Tổng thống Barack Obama thông báo sẽ tham khảo các lãnh đạo chủ chốt của châu Âu ngay hôm nay về các biện pháp trừng phạt mới. Một đơn vị 150 quân nhân thuộc Lữ đoàn 173 không vận của Mỹ hôm nay đến Latvia và sẽ ở lại đến cuối năm. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố « sẵn sàng phản ứng », còn Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi điện cho ông Vladimir Putin bày tỏ quan ngại, yêu cầu Tổng thống Nga áp dụng thỏa thuận Genève.


    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140...uc-ep-len-matx

  9. 2 thành viên Like bài viết này:


  10. #39
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    NATO tuyên bố Nga là “đối thủ”

    Theo AP, Phó tổng thư ký NATO Alexander Vershbow khẳng định: “Rõ ràng người Nga đã tuyên bố coi NATO là địch thủ. Do đó chúng tôi buộc phải xem Nga không còn là đối tác mà là đối thủ”. Ông nhấn mạnh việc Nga giành bán đảo Crimea từ Ukraine đã thay đổi hoàn toàn quan hệ NATO - Nga.

    Ông Vershbow cáo buộc Nga đang tìm cách bành trướng và hạn chế quyền tự chủ của các nước láng giềng với chiêu bài bảo vệ người Nga. “Chúng tôi sẽ bảo vệ độc lập và tự do của các nước láng giềng bên cạnh Nga” - ông Vershbow cam kết.

    Hồi tháng 4, NATO đã tạm dừng mọi quan hệ hợp tác dân sự và quân sự với Nga. Ông Vershbow cho biết NATO đang xem xét các biện pháp phòng vệ nhằm ngăn chặn Nga chống lại các nước thành viên NATO ở Đông Âu, đặc biệt là các nước Baltic.

    Trong khi đó, các chuyên gia Nga cáo buộc NATO đang lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với Matxcơva. Theo RIA Novosti, ông Dmitry Polikanov, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chính sách Nga, cho rằng NATO đang thổi phồng “mối đe dọa Nga”.

    “Bằng việc thổi phồng mối đe dọa Nga và nhấn mạnh nhu cầu phòng thủ chung, NATO đang tìm cách củng cố quan hệ xuyên Đại Tây Dương và thuyết phục các thành viên châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng” - ông Polikanov cho biết.

    Trước đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng sau những sự kiện tại Ukraine. “Cuộc khủng hoảng Ukraine xảy ra ngay cạnh các nước EU cho thấy nhu cầu tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt trước những hành vi kiểu Chiến tranh lạnh của Nga” - ông Kerry đánh giá.

    Hiện tại tình hình ở miền đông Ukraine vẫn rất nóng bỏng. Theo CNN, hôm qua người biểu tình thân Nga và cảnh sát chống bạo động Ukraine đã đụng độ dữ dội tại thành phố Donetsk. Ít nhất 26 người đã bị thương, trong đó có 4 người bị bắn.

    Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây tê để đối phó với những người biểu tình cầm gậy gộc và lá chắn. Nhóm biểu tình đã xông vào trụ sở văn phòng công tố Donetsk. Trong khi đó, lực lượng li khai ở Luhansk cũng chiếm thêm một số tòa nhà chính phủ.

    http://tuoitre.vn/The-gioi/605412/na...a-doi-thu.html

  11. #40
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    G7 tung thêm đòn trừng phạt Nga, Ukraine cảnh báo "chiến tranh thế giới"


    Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi đó Ukraine tố Nga muốn khởi động một cuộc "chiến tranh thế giới" thứ 3.

    Động thái trên cho thấy G7 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật) đang ngày một gia tăng áp lực lên Kremlin, thành viên đã bị nhóm G7 loại khỏi G8 sau khi Nga cho sáp nhập Crimea, bán đảo nằm bên bờ Biển Đen từng thuộc Ukraine, vào tháng 3 vừa qua.

    “Chúng tôi vừa nhất trí sẽ nhanh chóng áp dụng trừng phạt thêm với Nga”, một tuyên bố chung của G7 cho hay.

    “Do sự khẩn thiết trong việc bảo toàn cơ hội cho cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào tháng tới thành công và hòa bình, chúng tôi đã cam kết hành động khẩn nhằm gia tăng các trừng phạt đã có và các biện pháp gia tăng cái giá mà Nga phải trả cho hành động của mình”.

    Những tuyên bố cứng rắn trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Obama, hiện đang công du Seoul, nói chuyện qua điện thoại với các lãnh đạo cấp cao của châu Âu, mà theo Bộ Ngoại giao Mỹ là minh chứng cho thấy các đồng minh đang sát cánh bên nhau.

    Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của mỗi nước không giống nhau. Nhiều nền kinh tế châu Âu hiện đang gắn kết chặt chẽ với Nga, nhà cung cấp năng lượng chính của họ.

    “Mỗi nước sẽ quyết định dùng biện pháp trừng phạt nào”, ông cho hay. “Những biện pháp trừng phạt này sẽ được phối hợp và bổ trợ cho nhau, nhưng không nhất thiết phải giống nhau. Trừng phạt của Mỹ có thể được đưa ra ngay vào thứ hai tới”.

    Ngoài ra, nhóm G7 còn ca ngợi “sự kiềm chế” của chính quyền mới ở Kiev, khi đối phó với những người biểu tình có vũ trang ở đông Ukraine, những người đã chiếm các tòa nhà chính quyền ở đó.

    “Ngược lại, Nga lại không có biện pháp cụ thể nào để hỗ trợ thỏa thuận Geneva (thỏa thuận đạt được giữa Mỹ, Nga, EU và Ukraine vào tuần trước nhằm làm giảm căng thẳng)”.

    “Nga không công khai ủng hộ hiệp ước, cũng không lên án hành động của những người biểu tình đòi ly khai nhằm gây bất ổn Ukraine, cũng không kêu gọi các chiến binh vũ trang rời các tòa nhà chính phủ họ đã chiếm một cách hòa bình và buông vũ khí” – G7 cáo buộc.

    Trong khi đó, các nguồn tin cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm tới các cá nhân nhưng sẽ không chống lại các ngành trong nền kinh tế Nga. Chính phủ Mỹ được cho là đang giữ “quyền lực” trừng phạt này cho trường hợp lượng Nga tiến vào nước láng giềng phía tây của họ.

    Ukraine cảnh báo “Thế chiến III”

    Trong khi đó Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho hay thế giới chưa quên Thế chiến II và cáo buộc Nga muốn khởi động “thế chiến III”.

    “Việc Nga ủng hộ cho những kẻ khủng bố ở Ukraine đã cấu thành nên tội ác quốc tế và chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp nhất chống lại sự hiếu chiến của Nga”, ông Yatsenyuk tuyên bố.

    “Chúng tôi không còn loại trừ khả năng Nga can thiệp quân sự vào Ukraine trong những ngày tới”, hãng tin AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết. Người này cũng nhắc đến động thái đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin “đã bị triệu về Mátxcơ va khẩn cấp”.

    Căng thẳng ở đông Ukraine càng bị đẩy tăng cao kể từ khi quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào thành phố Slavyansk đang bị người biểu tình chiếm đóng và lực lượng phản đối được cho là đã bắn hạ một trực thăng quân sự của Ukraine.

    Kiev công bố lực lượng của họ đang tìm cách “phong tỏa” những người biểu tình chiếm giữ thành phố Slavyansk. Theo AFP, lính Ukraine được trang bị tận răng đã lập một chốt kiểm soát cách thành phố khoảng 15km.

    Vào ngày thứ năm, xe tăng Ukraine và lính đặc công đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Slavyansk, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Lực lượng biểu tình ở Slavyansk hôm qua tuyên bố sẽ không đầu hàng.

    Nga đã phản ứng với cuộc tấn công quân sự của Ukraine bằng lệnh tập trận mới ở giáp biên giới Ukraine. Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc cuộc tấn công là một phần âm mưu của Mỹ nhằm “chiếm Ukraine” để thực hiện cho “những tham vọng địa chính trị của mình và không phải cho lợi ích của người dân Ukraine”.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/g7-tun...ioi-867489.htm

Trang 4 / 20 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •