Trang 2 / 20 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 191
  1. #11
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Tổng Thống Ukraine triệu tập phiên họp khẩn sau khi các phần tử thân Nga chiếm nhiều công ốc


    Các phần tử tranh đấu thân Nga chiếm nhiều công ốc và thiếp lập các trạm kiểm soát như quân đội, ngày 12/4/2014.


    Quyền Tổng Thống Ukraine đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp sau khi các phần tử tranh đấu thân Nga chiếm nhiều tòa nhà vào ngày thứ Bảy và thiếp lập các trạm kiểm soát như quân đội.

    Tổng thống Oleksandr Turchynov loan báo ông sẽ gặp Hội đồng An ninh Quốc gia vào cuối ngày thứ Bảy.

    Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói Ukraine xem xáo trộn ngày thứ Bảy là một “hành động gây hấn” của Nga.

    Bình luận của ông được đưa ra sau khi các phần tử tranh đấu vũ trang thân Nga chiếm nhiều tòa nhà chính phủ tại miền đông Ukraine trong đó có trụ sở cảnh sát tại Donetsk, thủ phủ của vùng này.

    Một phóng viên Đài VOA có mặt tại chỗ cho biết những tay súng trang bị đầy đủ mặc đồng phục chiếm tòa nhà, để ủng hộ những người biểu tình thân Nga. Các tay súng nói họ sẽ giữ kho vũ khí trong tòa nhà. Việc chiếm giữ này khiến cho cảnh sát trưởng vùng từ chức.

    Những phần tử tranh đấu thân Nga cũng chiếm một tòa nhà an ninh của nhà nước tại Slovyansk và chiếm một tòa nhà tại Luhansk.

    Các giới chức cũng cho biết nhiều tay súng đã tấn công một trạm cảnh sát tại thị trấn Kramatorsk và thiết lập các trạm kiểm soát dọc theo các con đường.

    Ông Andrii Deshchytsia, bộ trưởng ngoại giao Ukraine, yêu cầu Nga chấm dứt các hành vi “khiêu khích.”

    Chính phủ Nga phủ nhận việc yễm trợ cho các phần tử tranh đấu.

    Ngày thứ Bảy có một số dấu hiệu căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Kyiv.

    Các giới chức tại Naftogaz, công ty năng lượng Ukraine do nhà nước điều hành, nói rằng công ty này đã đình chỉ việc trả tiền mua khí đốt cho Nga.
    Nga loan báo trước đó sẽ tăng giá khí đốt bán cho Ukraine.

    Chính phủ hiện nay của Ukraine lên cầm quyền tiếp theo những cuộc biểu tình được gọi là "Euromaidan" buộc các nhà lãnh đạo thân Nga rời khỏi quyền hành vào tháng Hai năm nay.

    Một tháng sau đó, Moscow tiến hành việc sát nhập bán đảo Crimea, một động thái khiến Washington áp đặt một số chế tài lên Nga.

    Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói ông đã sẵn sàng tham dự các cuộc đàm phán 4 bên với Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu châu và Kyiv.
    Ông Lavrov còn nói rằng Washington nên sử dụng ảnh hưởng của mình với chính quyền Ukraine để “ngăn chận việc sử dụng vũ lực”, và khuyến khích đối thoại.

    Các cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy phần lớn cư dân của khu vực miền Đông Ukraine chống đối bất cứ động thái nào để sát nhập vào Nga.

    http://www.voatiengviet.com/content/...c/1892208.html

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #12
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Hội đồng Bảo an LHQ mở phiên họp khẩn về khủng hoảng Ukraine


    Các nhà hoạt động thân Nga trang bị võ khí chiếm một trụ sở cảnh sát trong thành phố Slovyansk ở miền đông Ukraine


    Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc triệu tập một phiên họp khẩn, không định trước vào đêm Chủ nhật để thảo luận về tình hình căng thăng ngày càng tăng ở Ukraine.

    Kiev quy trách tình trạng leo thang cho thành phần võ trang thân Nga đòi ly khai, tuần trước đã chiếm các tòa nhà chính phủ trong nhiều thành phố ở miền đông Ukraine.

    Cuộc họp được cho biết là do yêu cầu của Nga.

    Phiên họp được triệu tập tiếp theo sau tối hậu thư do Tổng thống lâm thời Ukraine, Oleksandr Turchynov, đề ra cho các lực lượng thân Nga“ hạ võ khí hoặc sẽ đối mặt với một cuộc hành quân chống khủng bố toàn diện.”

    Trong bài diễn văn đọc trên đài truyền hình hôm Chủ nhật, ông Turchynov tuyên bố Ukraine quyết tâm không để Nga chiếm miền đông Ukraine sau khi đã sát nhập bán đảo Crimea hồi tháng trước.

    Ông tuyên bố sẽ ân xá cho bất cứ phần tử nào thân Nga đòi ly khai hạ võ khí trước thứ Hai.

    Tổng thống Turchynov tố cáo Moscow thực hiện cuộc chiến tranh nhắm vào Ukraine, quốc gia đã có thời là một phần của đế chế Xô viết. Ông nói:

    “Máu đã đổ trong cuộc chiến mà Liên bang Nga phát động chống Ukraine. Kẻ xâm lăng đã không ngừng mà vẫn tiếp tục xúi giục gây bất ổn ở miền đông Ukraine. Đây không phải là cuộc chiến giữa người dân Ukraine; đây là một cuộc đối đầu giả tạo, mà mục tiêu là để thấy Ukraine suy yếu và bị bị phá hủy. Tuy nhiên cuối cùng nó sẽ làm suy yếu những kẻ thù của chúng ta. Nước Nga ngày nay đã bị toàn thế giới văn minh lên án.”

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga lập tức bác bỏ lệnh của Tổng thống Turchynov phát động cuộc hành quân gọi đó như một “tội ác” và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc xem xét vấn đề này. Cuộc họp được ấn định vào tối Chủ nhật.

    Tổng thống Turchynov đọc bài diễn văn chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi các lực lượng đặc biệt của Ukraina và lực lượng dân quân thân Nga chạm súng trong thành phố Slovyansk ở miền đông Ukraine, và cả 2 bên đều báo cáo thương vong.

    Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết một sĩ quan an ninh bị thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ giao tranh mới nhất sau khi Nga sát nhập Crimea hồi tháng trước. Ít nhất một nhà hoạt động thân Nga theo báo cáo cũng bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh và 2 người bị thương.

    Nga bị lên án

    Tình hình leo thang diễn ra một ngày sau khi các tay súng thân Nga chiếm trụ sở cảnh sát Slovyansk, và các cơ sở chính phủ trong 2 thành phố đông dân Nga là Donetsk và Kramatorsk.

    Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc Samantha Power nói trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC rằng bất ổn ở miền đông Ukraine mang các dấu hiệu liên hệ của Moscow.

    Trong một tuyên bố, người đứng đầu Liên minh NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng ông “cực kỳ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng trong vùng. Ông mô tả đó là một “chiến dịch bạo động phối hợp bởi thành phần thân Nga đòi ly khai” tìm cách gây bất ổn ở Ukraine.

    Ông Fogh Rasmussen kêu gọi Nga “làm dịu cuộc khủng hoảng” và rút hàng ngàn binh sĩ được điều động trong vùng biên giới giáp với Ukraine.

    Hôm thứ Bảy Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đã cảnh báo rằng sẽ có thêm hậu quả ngoài các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng nhắm vào các viên chức Nga nếu Moscow không làm dịu bớt tình trạng căng thẳng ở miền đông Ukraine.

    Ông Lavrov nó rằng cuộc khủng hoảng là do chính phủ ở Kiev gây ra do đã làm ngơ trước “những nhu cầu, và quyền lợi chính đáng của dân nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

    Một nữ phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Tòa Bạch Ốc, hôm thứ Bảy, nói rằng Hoa Kỳ quan ngại thành phần nói tiếng Nga đòi ly khai, với sự ủng hộ của Moscow “đang xúi giục bạo động và phá hoại” nhắm vào nhà nước Ukraine.

    Nga nhiều lần phủ nhận có bất cứ vai trò nào trong vụ bất ổn ở Ukraine, bùng phát cách đây 2 tháng, khi tổng thống lúc đó là ông Viktor Yanukovych đã phải chạy trốn ra khỏi nước giữa các cuộc biểu tình phản đối ở Kiev.

    Các nhà ngoại giao cao cấp nhất của Nga, Hoa Kỳ, Ukraine và Liên hiệp châu Âu, sẽ mở các cuộc họp khẩn về vụ khủng hoảng Ukraine ở Geneve, vào ngày 17 tháng 4.

    Các viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết Phó Tổng thống Hòa Kỳ Joe Biden sẽ công du Ukraine vào 22 tháng 4.

    http://www.voatiengviet.com/content/...n/1892671.html
    Được sửa bởi Arkain lúc 13:58 ngày 16-04-2014

  4. #13
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Người biểu tình thân Nga chiếm trụ sở cảnh sát tại Horlivka


    Người biểu tình thân Nga tấn công đồn cảnh sát ở Horlivka, đông Ukraina, ngày 14/4/2014.


    Người biểu tình thân Nga hôm nay chiếm thêm một trụ sở cảnh sát nữa, lần này tại thành phố Horlivka ở miền đông Ukraine, bất chấp thời hạn chót do chính phủ đưa ra đòi họ phải rời khỏi các tòa nhà đang chiếm đóng để đổi lấy việc được ân xá.

    Hàng chục người biểu tình đã đập tan cửa sổ của đại bản doanh cảnh sát ở Horlivka, xô xát với cảnh sát vào lúc họ chiếm quyền kiểm soát cơ sở này.

    Video thu hình vụ đối đầu cho thấy một xe cứu thương tại nơi một số người bị thương đang được điều trị.

    Hạn chót của chính phủ Ukraine để những người biểu tình phải rời khỏi các tòa nhà đang bị chiếm đóng tại nhiều thành phố Ukraine đã qua đi mà không thấy có hành động nào xảy ra.

    Những người biểu tình thân Nga, ẩn nấp sau những rào cản trong các tòa nhà bị chiếm đóng, đòi mở một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga, tương tự như cuộc biểu quyết tại Crimea hồi tháng trước.

    Quyền Tổng Thống Ukraine Oleksandr Turchynov nói đã đe dọa sẽ phát động điều mà ông mô tả là một 'chiến dịch quy mô chống khủng bố' nhắm vào những người đã chiếm cứ các tòa nhà.

    Văn phòng của Phủ Tổng Thống Ukraine hôm nay cho hay trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, ông Turchynov nói rằng Ukraine hoan nghênh sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc trong một chiến dịch như vậy.

    Trước đó trong ngày, ông Turchynov nói ông không chống đối một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của Ukraine.

    Ông Turchynov nói ông tin rằng đa số sẽ ủng hộ một nước Ukraine độc lập và đoàn kết, có thể giao những quyền rộng rãi hơn ở địa phương cho khu vực miền đông Ukraine. Ông nói rằng một cuộc biểu quyết như vậy có thể được tổ chức cùng ngày với cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng Năm sắp tới.

    Tại Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay nói ông tin rằng những người Ukraine nói tiếng Nga ở khu vực miền Đông Ukraine, phải được tham gia công tác soạn thảo một Hiến pháp mới.

    http://www.voatiengviet.com/content/...a/1893123.html

  5. #14
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Người Nga xuống đường đòi tự do báo chí và sự thật


    Người biểu tình tuần hành tại Moscow với biểu ngữ 'Tôi là người Nga và tôi ủng hộ một nước Ukraine thống nhất', ngày 13/4/2014.


    MOSCOW — Những người ủng hộ phe đối lập Nga xuống đường hôm Chủ nhật ở Moscow để bênh vực cho quyền tự do báo chí mà họ cáo buộc đang bị thay thế bằng tuyên truyền của chính phủ. Những người này nói đây là sự liên hệ trực tiếp với tình hình ngày càng xấu đi tại miền đông Ukraine. Thông tín viên Đài VOA Michael Eckels tường trình.

    Bầu không khí lúc u buồn, lúc thì phẫn nộ, lúc thì hân hoan vào lúc các nhà tranh đấu đổ ra đường phố để “Tập họp cho sự Thật.” Trong một bối cảnh giống như một buổi hòa nhạc, các nhà tranh đấu lên án việc đóng cửa truyền thông độc lập tại Nga, và chỉ trích những đồng nghiệp có liên hệ với điện Kremli mà họ cho là chịu trách nhiệm trực tiếp về việc dùng mánh khóe để chi phối người dân ủng hộ điều họ gọi là hoạt động quân sự đáng trách vào Ukraine.

    Cô Ekaterina, cư dân Moscow, mặc trang phục người Ukraine, vừa mới từ quảng trường Maidan ở Kyiv trở về. Cô có những lời lẽ nặng nề đối với báo chí dòng chính tại Nga.

    Cô Ekaterina nói đất nước đang bị biến thành những người máy vì những lời đối trá của báo chí.

    Có khoảng 5.000 người hiện diện tại cuộc biểu tình. Trong số những diễn giả có ông Andrei Zubov, một giáo sư có uy tín bị sa thải vì quan điểm bất đồng về tình hình Ukraine. Ông Zubov chỉ trích việc đổ máu tại các thành phố Slavyansk và Mariupol ở miền đông Ukraine, nơi hàng chục người được báo cáo là bị thương.

    Ông Zubov nói khi những ngôn từ được dùng trái ngược với ý nghĩa đích thực, thì đây là dấu hiệu của sự bất hạnh chắc chắn.

    Ông Zubov cảnh báo chớ nên tin vào lời tường thuật của báo chí Nga về những sự kiện xảy ra. Tại Kyiv, quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov loan báo sẽ có hành động quân sự, và Thông tấn xã Interfax loan tin một tiểu đoàn 350 binh sĩ đã được điều động đến vùng này.

    Tại Moscow, cô Bella, mà bố là một người từ thành phố Donetsk của Ukraine, lo ngại về những gì có thể xảy ra đối với thân nhân của cô tại đó.

    Cô Bella nói cô lo sợ tỉnh nhà của thân phụ cô sẽ trở thành bụi phóng xạ, như nhà bình luận truyền thông Nga đồng thời là người trung thành với diện Kremlin Dmitry Kislelev đã nói.

    Ông Kislelev là một trong đích ngắm của những người biểu tình vì quan điểm mang tính cách tuyên truyền của ông.

    Ông Yevgeny, một người quản lý hệ thống, tự gọi là một người vô chính phủ, cho rằng ngoài thông tin sai lạc, sự kiện thiếu thông tin cũng là một vấn đề khác nữa.

    Ông Yevgeny nói ông không thích biện pháp mới nhất ngăn chặn việc truy cập những trang mạng độc lập.

    Vào lúc tình hình trở nên phức tạp và u ám, cư dân Moscow, người Nga, người Ukraine và cả thế giới đang chờ những tin tức có thể đẩy lùi được chiến tranh dường như không thể tránh khỏi.

    http://www.voatiengviet.com/content/...t/1892803.html

  6. #15
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine bất chấp kỳ hạn chót


    Nhóm thân Nga có võ trang đứng canh bên ngoài văn phòng thị trưởng ở Slaviansk 14/4/14


    Hôm thứ Hai, những người biểu tình thân Nga bất chấp kỳ hạn chót do chính phủ đưa ra để rút ra khỏi các tòa công ốc bị chiếm để đổi lấy việc Ân Xá, khi Tổng thống Ukraine đe dọa trấn áp bằng võ lực.

    Hằng chục người biểu tình đập vỡ cửa kính các tòa nhà trụ sở cảnh sát tại thành phố Horlivka ở miền đông Ukraine và ẩu đả với cảnh sát khi họ chiếm quyền kiểm soát cơ sở này.

    Những người biểu tình thân Nga trú ngụ sau các rào cản trong các tòa nhà bị họ chiếm, đòi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề ly khai khỏi Ukraine và gia nhập nước Nga, tương tự như cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước ở Crimea.

    Trước đó, ông Turchynov nói rằng ông không chống lại một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về loại quốc gia mà Ukraine nên có. Ông nói rằng ông chắc chắn là đa số dân chúng sẽ ủng hộ một nước Ukraine độc lập và thống nhất, nhưng có thể cho các thành phố miền đông được hưởng nhiều quyền tự trị hơn. Ông nói rằng một cuộc bỏ phiếu như vậy có thể được tổ chức đồng thời với cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 25 tháng Năm.

    Hôm thứ Hai, tại Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng ông tin là người Ukraine nói tiếng Nga tại miền đông nước này phải là một phần trong việc soạn thảo hiến pháp mới.

    Và một phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc nói rằng giám đốc Cơ quan CIA của Hoa Kỳ, ông John Brennan, có mặt tại thủ đô Ukraine vào cuối tuần này, xác nhận những thông tin trong báo chí Nga, nhưng bác bỏ những tuyên bố nói rằng CIA khuyến khích Ukraine sử dụng võ lực đối với những người đòi li khai.

    Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, ông Geoffrey Pyatt, đã nói với ban tiếng Nga đài VOA rằng mối lo ngại lớn nhất của ông là vụ xung đột này có thể biến thành cuộc bạo động lớn hơn, là điều mà Hoa Kỳ không muốn thấy. Ông nói:

    “Bạn thấy dân chúng tại các thành phố khắp miền đông Ukraine, một số được trang bị hùng hậu với võ khí của Nga, trong đó có các súng bắn tỉa, tức là các súng tự động của Nga với các ống phóng lựu. Đây không phải là các cuộc biểu tình ôn hòa, đây là một lực lượng quân sự. Và tôi nghĩ rằng có sự nguy hiểm thật sự mà hành động của họ có thể biến thành bạo động lớn hơn và dĩ nhiên là bất cứ vụ đổ máu nào cũng là chuyện Hoa Kỳ sẽ phản đối.

    Tại Luxembourg, bộ trưởng ngoại giao các nước Liên Hiệp Châu Âu đã đồng ý mở rộng danh sách những người bị chế tài vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.Và những phụ tá của Tổng thống Pháp Francois Holland nói rằng ông và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chia sẻ mối lo ngại của họ liên quan tới cuộc khủng hoảng này trong một cuộc điện đàm hôm thứ Hai.

    Nga đã bị chỉ trích nặng nề trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi tối Chủ Nhật. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, đã tố cáo Nga là “viết và dàn dựng" bạo động tại Ukraine.

    Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Hoa Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Châu Âu sẽ mở các hội nghị khẩn cấp về cuộc khủng hoảng này vào ngày 17 tháng Tư tại Geneve, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ du hành tới Kyiv vào ngày 22 tháng Tư.

    Trong khi đó, các giới chức Hoa Kỳ đã ký bảo đảm một khoản cho vay khoảng 1 tỷ đô la cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Jacob Lew, nói rằng hiệp định này chứng tỏ cam kết không lay chuyển được của Hoa Kỳ về một nước Ukraine ổn định. Bộ trưởng tài chính Ukraine, ông Oleksandr Shlapak, nói rằng nước ông sắp kết thúc cuộc thương thảo với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế về một chương trình cải tổ kinh tế toàn diện.

    Ngũ Giác Đài cũng xác nhận một chiến đấu cơ SU-24 của Nga bay ở tầm thấp hôm thứ Bảy gần chiến hạm Hoa Kỳ tại Hắc Hải. Một phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài nói rằng chiến hạm USS Donald Cook chưa bao giờ bị nguy hiểm, nhưng gọi vụ bay qua đó là “khiêu khích và không chuyên nghiệp.” Các giới chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng, hành động này là một phần trong mô thức không sẵn lòng của Nga về việc hạ giảm leo thang với Ukraine.

    http://www.voatiengviet.com/content/...t/1893353.html

  7. #16
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Ukraine bắt đầu 'chống khủng bố'


    Tổng thống tạm quyền Ukraine, Olexander Turchynov, tuyên bố bắt đầu "chiến dịch chống khủng bố" nhắm vào phe ly khai thân Nga.

    Chiến dịch bắt đầu tại Vùng Bắc Donetsk, ông nói với quốc hội, và được triển khai "từng giai đoạn một cách có trách nhiệm".

    Người ta có thể thấy xe thiết giáp được điều tới trong lúc dân quân ly khai chuẩn bị đón các cuộc tấn công.

    Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thúc giục người tương nhiệm phía Nga Vladimir Putin dùng ảnh hưởng của mình để kiềm chế phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine.

    Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo diễn ra sau khi các nhà hoạt động thân Nga vẫn tiếp tục chiếm đóng nhiều tòa nhà ở các thành phố phía Đông.

    Về phần mình, ông Putin phủ nhận cáo buộc can thiệp của Nga, gọi các báo cáo là “không đáng tin”.

    Trong khi đó, Tổng thống lâm thời của Ukraine, Olexander Turchynov, đã thông báo bắt đầu “chiến dịch chống khủng bố.

    Ông nói trước quốc hội rằng chiến dịch đã bắt đầu ở “phía Bắc vùng Donetsk” vào sáng thứ Ba 15/04 và được thực hiện “từng bước, một cách có cân nhắc và trách nhiệm”.

    Việc mở rộng chiến dịch trước đó chưa rõ ràng, nhưng nhiều bài báo chưa được xác nhận trên truyền thông Nga dẫn lời phe ly khai, nói rằng xe bọc thép của Ukraine đang di chuyển về hai thành phố điểm nóng Sloviansk và Kramatorsk.

    Hôm thứ Hai 14/04, người ta nhìn thấy xe tăng và xe bọc thép chở người đóng cách Sloviansk khoảng 70 cây số.

    Các ngoại trưởng EU nói hôm thứ Hai 14/04 rằng họ sẽ mở rộng danh sách tên những đối tượng bị cấm vận.

    Căng thẳng dần tăng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng trước, nơi từng thuộc về Ukraine.

    Động thái trên bị Kiev và phương Tây cho là bất hợp pháp, diễn ra sau khi Tổng thống ủng hộ Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng Hai.

    Các diễn biến khác:

    - Ít nhất một điểm chốt của phe ly khai gần Sloviansk được báo là bị bắn từ xe hơi trong đêm qua bởi một người mang súng không rõ danh tính, nhưng không có ai bị thương

    - Ứng viên tổng thống từ miền Đông Ukraine, ông Oleh Tsarev, được coi là người ủng hộ Nga, xuất hiện trước báo giới ở Kiev với một bên mắt thâm tím sau khi bị những người biểu tình tấn công khi rời một phòng thu truyền hình.

    ‘Lo ngại nghiêm trọng’



    Tòa Bạch Ốc nói cuộc trò chuyện “thẳng thắn và trực tiếp” giữa hai vị lãnh đạo diễn ra theo yêu cầu từ phía Nga.

    “Ngài Tổng thống bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về sự hậu thuẫn của chính phủ Nga đối với các hành động của phần tử ly khai có vũ trang, thân Nga, đe dọa làm suy yếu và gây mất ổn định chính quyền Ukraine,” theo thông cáo của Hoa Kỳ.

    “Ngài Tổng thống nhấn mạnh rằng mọi lực lượng bất thường ở quốc gia này cần từ bỏ vũ khí, và ông thúc giục Tổng thống Putin dùng ảnh hưởng của mình lên các nhóm mang vũ trang, ủng hộ Nga, nhằm thuyết phục họ rời khỏi các tòa nhà họ đang chiếm đóng.”

    Thông cáo cũng đe dọa sẽ áp dụng thêm cấm vận lên Moscow, nói “cái giá mà Nga đang phải trả sẽ còn lớn hơn thế nếu còn hành động cố chấp”.

    Theo tuyên bố của Điện Kremlin thì bạo loạn ở miền đông Ukraine là kết quả của việc ‘chính quyền Kiev không sẵn sàng và không có khả năng xét đến lợi ích của cộng đồng nói tiếng Nga’.

    Sau một cuộc họp ở Luxembourg, các ngoại trưởng EU cho biết họ đã quyết định mở rộng ‘danh sách những nhân vật bị cấm thị thực và đóng băng tài sản’.

    Trước đó, Ngoại trưởng Anh William Hague đã nói với các phóng viên ông tin rằng việc chiếm giữ trụ sở chính quyền ở các thành thị miền đông Ukraine là ‘do Nga lên kế hoạch và thực hiện’.

    Moscow bác bỏ vai trò của mình trong các sự kiện ở Đông Ukraine.

    EU đã phê chuẩn các biện pháp viện trợ kinh tế trị giá đến 1 tỷ euro cho Ukraine.

    Các ngoại trưởng châu Âu cũng ủng hộ ‘bãi bỏ hoặc giảm thuế quan tạm thời’ cho hàng hóa xuất khẩu của Ukraine vào EU.

    Còn ở Washington, Hoa Kỳ ký một thỏa thuận cho vay bảo đảm cho Ukraine sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew và người đồng cấp Ukraine Oleksandr Shlapak.

    Cũng trong hôm thứ Hai, những người thân Nga đã tấn công một cơ quan chính quyền khác ở đông Ukraine, phớt lờ hạn chót phải rời đi nếu không sẽ bị trục xuất mà Kiev đưa ra.

    Đám đông đã tấn công một đồn cảnh sát ở thị trấn Horlivka gần Donetsk và chiếm giữ nơi này.

    ‘Chống khủng bố’


    Xe tăng và xe bọc thép của Ukraine đóng cách thành phố Sloviansk khoảng 70km

    Ông Turchynov nói hôm thứ Ba 15/04 rằng mục tiêu của chiến dịch ở Donetsk là để "bảo vệ công dân Ukraine, ngưng các cuộc khủng bố, chặn đứng tội ác và ngăn chặn các nỗ lực xé lẻ đất nước của chúng ta".

    Tổng thống tạm quyền Ukraine lên án ‘sự hung hăng’ của Nga và đề xuất Liên Hiệp Quốc hỗ trợ cho chiến dịch "chống khủng bố" của họ.

    Điều này rất khó xảy ra vì Nga có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

    Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Kiev ‘không phản đối’ trưng cầu dân ý về tương lai đất nước, một yêu sách chủ chốt của phe thân Nga.

    Những người này đang yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng cho họ quyền tự trị lớn hơn hoặc sáp nhập vào Liên bang Nga.

    Giờ đây ông Turchynov nói Kiev để ngỏ khả năng chuyển từ thể chế cộng hòa sang liên bang, tức là cho phép cộng đồng nói tiếng Nga ở đông Ukraine có quyền tự trị rộng lớn hơn.

    Tuy nhiên dường như ông muốn có một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc thay vì các cuộc bỏ phiếu ở các tỉnh miền đông. Nhiều nhà quan sát cho rằng chưa có gì chắc chắn về kết quả của một trưng cầu dân ý ở cấp quốc gia như vậy vì đa số người dân ở Kiev và miền tây Ukraine không đồng ý với ý tưởng nhà nước liên bang.

    Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói nước ông không có lợi ích trong việc chia cắt Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng Moscow muốn tất cả người dân Ukraine đều được chính quyền đối xử bình đẳng.

    Ông bác bỏ cáo buộc điệp viên Nga đứng đằng sau các cuộc biểu tình ở đông Ukraine và cho biết Moscow đang muốn Mỹ giải thích lý do chuyến đi Kiev của Giám đốc CIA John Brennan.

    Nhà Trắng xác nhận rằng ông Brennan đã có mặt ở Kiev hồi cuối tuần qua nhưng nói rằng đó là một chuyến đi thường kỳ.

    Phát ngôn nhân của Putin cho biết Tổng thống Nga đã nhận được ‘nhiều lời kêu gọi từ miền đông Ukraine yêu cầu ông giúp đỡ bằng cách nào đó’ và rằng ông Putin đang theo sát những diễn biến ở đây ‘với quan ngại lớn’.

    Bộ Ngoại giao Ukraine nói hôm thứ Hai ngày 14/4 rằng họ có bằng chứng Nga đứng đằng sau ‘chiến dịch ly khai’ và họ sẽ trình bằng chứng này tại một cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ, vào cuối tuần này.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl...ns_rusia.shtml

  8. #17
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Nga cảnh báo Ukraine chớ sử dụng vũ lực


    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo nếu Ukraine dùng vũ lực chống lại người biểu tình thân Nga thì Moscow sẽ rút khỏi hội nghị đa phương.


    BẮC KINH — Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Kyiv rằng nếu họ dùng vũ lực chống lại người biểu tình thân Nga ở Ukraine thì Moscow sẽ rút ra khỏi một hội nghị đa phương về vấn đề dự trù diễn ra vào cuối tuần này. Thông tín viên VOA Bill Ide tường trình từ Moscow.

    Lời cảnh báo do Ngoại trưởng Nga đưa ra hôm nay trong một chuyến thăm ngắn tại Bắc Kinh, nơi ông họp với đối tác Trung Quốc Vương Nghị và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Ông Lavrov nói: “Quý vị không thể gửi xe tăng và đồng thời mở các cuộc đàm phán. Việc sử dụng vũ lực phá hoại cơ hội các cuộc thương nghị 4 bên sẽ được tổ chức ở Geneva.”

    Ông Lavrov đưa ra các nhận định trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương nói với các phóng viên rằng quyết định tổ chức đàm phán đa phương ở Geneva vào ngày thứ năm là một bước tích cực.

    Ông nói Trung Quốc hoan nghênh sự kiện các bên có liên quan - kể cả Nga, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Ukraine, đang hợp tác về việc thiết lập các cuộc đàm phán đa phương. Ông nói, “Chúng tôi rất hài lòng nhìn thấy cuộc họp thành công và theo đúng với lời kêu gọi của Trung Quốc là ủng hộ hòa bình và đàm phán.”

    Vào một thời điểm mà Nga đang tự nhận thấy mình ngày càng bất đồng với các cường quốc Tây phương, quan hệ của họ với Trung Quốc đang mạnh thêm. Các thông cáo được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố sau các cuộc họp hôm nay nêu bất sự thân cận ngày càng tăng thêm giữa Moscow và Bắc Kinh.

    Các giới chức Trung Quốc cho rằng chuyến đi Bắc Kinh của ông Lavrov chủ yếu là một chuyến thăm để chung quyết các chuẩn bị cho một chuyến thăm Trung Quốc vào tháng tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Trong cuộc hội kiến giữa chủ tịch Tập Cận Bình và ông Lavrov, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng to lớn của các quan hệ sách lược giữa hai nước, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Tập cũng nói cả hai bên đang trải nghiệm một cao điểm lịch sử trong bang giao và các quan hệ sẽ không những có lợi cho cả hai nước và nhân dân hai bên mà còn giúp cổ xúy cho hòa bình và ổn định trên thế giới.

    Thông cáo nói ngoài việc thảo luận về chuyến thăm sắp tới của ông Putin, hai bên còn bàn về tình hình ở Ukraine, và ông Tập Cận Bình đã nêu ra quan điểm của Trung Quốc. Thông cáo không nói rõ chi tiết.

    Trong khi Trung Quốc tìm cách tăng cường quan hệ với Nga, tình hình ở Ukraine đã thử thách Bắc Kinh trên mặt trận ngoại giao. Khi Liên Hiệp Quốc biểu quyết về một nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý về ly khai ở Crimea, Trung Quốc đã không bỏ phiếu.

    Ðộng thái đó làm cho Nga thêm cô lập, nhưng cũng khiến Bắc Kinh tránh việc dứt khoát tự liên kết mà không với Hoa Kỳ và châu Âu.

    Ông Jonathan Pollack thuộc Viện Brookings ở Washington nói phía Trung Quốc có rất nhiều ý kiến khi bàn về tình hình ở Ukraine.

    Ông nói: “Một mặt, Ukraine ở cách Trung Quốc rất xa và họ biết điều đó và họ không liên kết với những gì mà người Trung Quốc sẽ coi là quyền lợi cấp thiết của mình hoặc điều mà họ gọi là quyền lợi cốt lõi. Mặt khác, phía Trung Quốc biết rất rõ rằng phía Nga đã quyết định vi phạm các chính sách và nguyên tắc mà Trung Quốc rất coi trọng hoặc tự nhận là coi trọng về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ một quốc gia khác.”

    Việc Nga sáp nhập Crimea đã làm tăng thêm các mối quan ngại ở châu Á rằng Trung Quốc có thể dùng vũ lực để theo đuổi các khẳng định chủ quyền của họ trong vùng.

    Phát biểu với Uỷ ban Ðối ngoại Thượng viện tuần trước, ông Daniel Russel, trợ lý bộ ttrưởng Ngoại giao về Ðông Á, nói với các nhà lập pháp rằng các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ và liên hiệp châu Âu đối với Nga ắt sẽ có một tác động gây sợ hãi cho bất cứ ai ở Trung Quốc có thể tính tới việc sử dụng việc Nga sáp nhập Crimea làm một khuôn mẫu.

    Trung Quốc nói hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau và Bắc Kinh đã đưa ra lập trường rất rõ của mình về các khẳng định chủ quyền và vấn đề Ukraine.

    http://www.voatiengviet.com/content/...c/1893852.html

  9. #18
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Ukraine mở chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai thân Nga


    Các thành viên Bộ Nội vụ Ukraina đi qua xe bọc thép tại một chốt kiểm soát gần thị trấn Izium, miền đông Ukraine, ngày 15/4/2014. Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksander Turchynov cho biết quân đội Ukraine đã chiếm lại phi trường Kramatorsk từ các phần tử chủ chiến ly khai thân Nga.


    Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksander Turchynov cho biết quân đội Ukraine đã chiếm lại phi trường Kramatorsk từ các phần tử chủ chiến ly khai thân Nga. Ðộng thái này là một trong những hành động quân sự đầu tiên của các lực lượng vũ trang Ukraine sau khi ông Turchynov tuyên bố một “hoạt động chống khủng bố” chống lại các phần tử ly khai thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát nhiều toà nhà ở phía đông của đất nước.

    Sáng sớm thứ Ba, Nga nói Ukraine đang trên bờ vực của nội chiến khi Kyiv loan báo hoạt động chống lại các phần tử ly khai thân Nga. 24 giờ sau khi tối hậu thư của Ukraine cho các phần tử ly khai phải hạ vũ khí, các nhân chứng cho biết vẫn chưa có dấu hiệu là các lực lượng của Kyiv đã sẵn sàng tiến vào các toà nhà chính phủ ở miền đông, nơi các phần tử thân Nga đang chiếm đóng.

    Cảnh sát cho biết các phần tử ly khai đã tự nguyện giao lại các trụ sở cảnh sát ở thành phố Kramatorsk.

    Trước đó, ông Turchynov nói với các nhà lập pháp rằng “Hoạt động chống khủng bố bắt đầu suốt đêm ở phía bắc của vùng Donetsk. Nhưng nó sẽ diễn ra từng giai đoạn, một cách có trách nhiệm, có cân nhắc. Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng mục đích của những hoạt động này là để bảo vệ công dân Ukraine”.

    Ông
    Binh sĩ Ukraine nhắm mục tiêu về phía người biểu tình thân Nga trước căn cứ không quân ở Kramatorsk, miền đông Ukraine, 15/4/14Binh sĩ Ukraine nhắm mục tiêu về phía người biểu tình thân Nga trước căn cứ không quân ở Kramatorsk, miền đông Ukraine, 15/4/14
    Turchynov cáo buộc Moscow đã cố ý khích động tình hình ở miền đông. Ông nói:

    “Các kế hoạch của Liên bang Nga đã và vẫn tàn bạo”, ông nói. “Họ không chỉ muốn Donbas (vùng Donetsk) khơi chiến. Họ muốn cả miền Nam và miền đông Ukraine khơi chiến, từ vùng Kharkiv đến Odessa”.

    Những căng thẳng về cuộc khủng hoảng tràn ra trên các đường phố của Kyiv hôm thứ Ba khi hàng chục nhà hoạt động tấn công nhà lập pháp thân Nga Oleh Tsaryov bên ngoài một phòng thu truyền hình. Ông Tsaryov là ứng viên của cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 15/5 tới.

    Lãnh đạo đối lập hối thúc hành động

    Lãnh đạo đối lập Vitaly Klitschko, người đã giúp đỡ cho các cuộc biểu tình lật đổ tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, đã hối thúc ông Turchynov gửi các lực lượng vũ trang Ukraine đến khu vực để đẩy lui các phần tử ly khai. Ông nói:

    “Những kẻ xâm nhập và những người được thuê mướn không phải là người Ukraine. Ðối thoại của chúng ta với họ phải ngắn gọn”, ông quả quyết. “Ðó là những gì mà người dân ở Donbas, Lugansk, Kharkiv, những người đòi được bảo vệ, đang mong đợi từ chúng ta. Nhân dân, những người đến quốc hội hôm nay và đang đứng ở đó ngay lúc này, yêu cầu lệnh động viên để bảo vệ đất nước”.

    Moscow bác bỏ cáo buộc can dự

    Moscow bác bỏ các cáo buộc về sự can dự của các tình báo Nga trong những cuộc biểu tình là “những suy đoán dựa trên những thông tín không đáng tin cậy”. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các cuộc biểu tình là sự trút giận của công chúng về sự miễn cưỡng của chính phủ Ukraine trong việc xác nhận những lợi ích của người nói tiếng Nga ở miền Ðông.

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo nếu Ukraine dùng vũ lực chống lại người biểu tình thân Nga thì Moscow sẽ rút khỏi hội nghị đa phương.
    ​Lavrov nói Moscow sẽ rút khỏi một hội nghị thượng định quốc tế khẩn cấp được dự trù vào ngày thứ Năm ở Geneva nếu Kyiv sử dụng vũ lực ở miền đông Ukraine. Ông nói:

    “Ukraine đang lan truyền những lời dối trá rằng Nga đứng sau những hành động ở miền đông nam. Ðây hoàn toàn là lời nói dối, cho rằng những cư dân đó hoàn toàn không có khả năng để bảo vệ ý muốn của riêng họ”, ông Lavrov phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc.

    Ông Lavrov kêu gọi Kyiv kiềm chế trước cuộc họp giữa Nga, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và Ukraine được dự trù vào thứ Năm ở Geneva. “Bạn không thể đem xe tăng đến và cùng lúc tổ chức đàm phán”, ông nói. “Việc sử dụng vũ lực sẽ phá hỏng cơ hội của cuộc đàm phán 4 bên ở Geneva”.

    Moscow nói muốn có thay đổi hiến pháp ở Ukraine để cho nhiều quyền hơn cho những khu vực nói tiếng Nga, nơi hầu hết các ngành công nghiệp nặng của đất nước được đặt tại đây, trong lúc những kẻ chủ trương ly khai yêu cầu các cuộc trưng cầu dân ý giống như kiểu Crimea ở trong các khu vực của họ.

    Kyiv phản đối bất cứ điều gì có thể dẫn tới sự chia cắt đất nước. Nhưng trong một nỗ lực để cắt giảm những đòi hỏi của những người nổi dậy, ông Turchynov đã đưa ra triển vọng của một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc về tương lai của đất nước Ukraine.

    Ông Lavrov nói sự sẵn lòng rõ ràng của Kyiv để “giải quyết thông qua đàm phán tất cả các vấn đề lien quan đến các đòi hỏi pháp lý của các cư dân của khu vực phía đông nam Ukraine là một bước đi đúng hướng, mặc dù rất muộn màng”.

    Tổng thư ký NATO, Ngoại trưởng Anh cáo buộc Nga

    Nga đã can dự sâu vào cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine nơi những phần tử ly khai ủng hộ Moscow chiếm quyền kiểm soát nhiều toà nhà chính phủ, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói hôm thứ Ba.

    Những nhận xét thẳng thắn từ người đứng đầu liên minh quân sự phương Tây đã nhấn mạnh những căng thẳng tăng cao với Moscow, vốn cho là mình không liên quan đến những cuộc biểu tình vũ trang thân Nga ở miền đông Ukraine.

    Khi được hỏi liệu ông có thấy bằng chứng sự can dự của Nga trong các sự kiện ở miền đông Ukraine hay không, ông Rasmussen nói với các phóng viên: “Chúng tôi không bao giờ bình luận về tình báo, nhưng tôi nghĩ từ những gì thấy được thì rất rõ là có bàn tay của Nga can dự sâu vào trong việc này”.

    Mối quan hệ giữa NATO và Nga đã trở nên băng giá kể từ khi Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine hồi tháng trước.

    NATO cáo buộc Nga đưa các lực lượng lớn đến biên giới Ukraine. Ðồng thời NATO cũng đình chỉ việc hợp tác với Moscow. Ông Ramussen, có mặt Luxembourg để đàm phán với các bộ trưởng quốc phòng của Liên Hiệp Châu Âu, đã kêu gọi Nga “xuống thang khủng hoảng, rút quân từ các biên giới Ukraine về, ngưng làm mất ổn định tình hình ở Ukraine, làm rõ việc không hỗ trợ cho các hành động bạo lực của những phần tử ly khai thân Nga. Nga nên dừng lại việc trở thành một phần của vấn đề và bắt đầu trở thành một phần của giải pháp”.

    Ông Rasmussen nói NATO đã không thảo luận bất cứ sự can thiệp quân sự nào ở nước không là thành viên của NATO - Ukraine và đã tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của các đồng minh đông Âu lo lắng về những ý định của Nga. Các đại sứ NATO mong đến ngày thứ Tư để thảo luận các lựa chọn được đưa ra bởi các nhà hoạch định quân sự để củng cố khả năng phòng phủ của các đồng minh phía đông thông qua diễn tập và triển khai tạm thời các máy bay và tàu do các đồng minh khác gửi tới.

    Trong các cuộc hội đàm với các bộ trưởng quốc phòng EU, ông Rasmussen cho biết ông sẽ kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa NATO và EU, đề xuất các lực lượng quân sự phản ứng nhanh của cả hai tổ chức vẫn duy trì huấn luyện và diễn tập với nhau thường xuyên hơn.

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh William Hague trong một bài nói chuyện ở London hôm thứ Ba nói rằng Nga đã cố tình đẩy Ukraine “đến bờ vực” trong những ngày gần đây và gia tăng nguy cơ đối đầu bạo lực ở đó.

    Những nhận xét của ông Hague được văn phòng ông công bố trước đó rằng: “Trong những ngày gần đây, Nga đã cố tình đẩy Ukraine đến bờ vực và tạo ra nguy cơ hơn nữa về đối đầu bạo lực”.

    Phúc trình nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

    Tuy nhiên, một phúc trình của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba nghi ngờ về việc liệu những người nói tiếng Nga có bị đe dọa nghiêm trọng hay không, bao gồm cả những người ở Crimea đã biểu quyết cho việc sáp nhập vào Nga sau khi các lực lượng của Moscow đã chiếm quyền kiểm soát bán đảo Hắc Hải.

    “Mặc dù có một số vụ tấn công chống lại cộng đồng sắc tộc Nga, nhưng những vụ này không có hệ thống và cũng không lan rộng”, một phúc trình của văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết.

    Bản phúc trình, được công bố sau hai chuyến thăm Ukraine vào tháng trước của Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách về nhân quyền Ivan Simonovic, trích “những bài viết thông tin sai lạc” và “những câu chuyện phóng đại quá mức về sự quấy nhiễu đối với cộng đồng sắc tộc Nga của các phần tử chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine”.

    Ðiện đàm giữa Obama-Putin

    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm hôm thứ Hai rằng Moscow sẽ phải trả giá thêm nữa nếu hành động của nước này ở Ukraine vẫn tồn tại. Ông cũng thúc giục nhà lãnh đạo Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục những người biểu tình rời khỏi các tòa nhà mà họ đã chiếm giữ.

    Thông cáo của Toà Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng tất cả các lực lượng bất thường ở Ukraine này cần phải hạ vũ khí, và ông kêu gọi Tổng thống Putin sử dụng ảnh hưởng của mình đối với những nhóm vũ trang thân Nga để thuyết phục họ rời khỏi các toà nhà mà họ đã chiếm đóng.

    Ðàm phán khẩn cấp được dự trù

    Các nhà ngoại giao hàng đầu từ Nga, Hoa Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Châu Âu tổ chức cuộc đàm phán khẩn cấp về cuộc khủng khoảng vào ngày 17/4 tại Geneva. Các giới chức Toà Bạch Ốc cho biết Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến Kyiv vào ngày 22/4.

    Trong khi đó, các giới chức Mỹ đã ký bảo trợ cho một khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cho biết thỏa thuận cho thấy sự cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ đối với một nước Ukraine ổn định. Bộ trưởng tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak cho biết nước ông đang hoàn tất các cuộc đàm phán với IMF về một chương trình cải cách kinh tế toàn diện.

    Chuyến thăm của CIA

    Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) John Brennan đã có mặt ở thủ đô của Ukraine trong suốt cuối tuần, xác nhận các tường thuật của truyền thông Nga, nhưng bác bỏ cáo buộc là CIA khuyến khích Ukraine sử dụng vũ lực đối với những kẻ ly khai.

    Ðại sứ Mỹ ở Ukraine Geoffrey Pyatt nói với ban tiếng Nga của đài VOA rằng nỗi lo sợ lớn nhất của ông đối với khu vực là xung đột trở thành bạo lực hơn, điều mà Hoa Kỳ không hề muốn.

    http://www.voatiengviet.com/content/...i/1894181.html

  10. #19
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    NATO chỉ định tân Tổng thư ký giữa thời kỳ khủng hoảng


    Tổ chức quân sự Liên minh Bắc Đại Tây Dương hôm qua 28/3/2014 thông báo đã chỉ định một tổng thư ký mới của NATO. Cựu thủ tướng Na Uy Stoltenberg sẽ kế nhiệm ông Anders Fogh Rasmussen, người Đan Mạch vào tháng 10 tới đây để lãnh đạo liên minh quân sự trong bối cảnh giữa cuộc khủng hoảng Ukraina đang diễn ra trong sự bất lực của phương Tây.

    Sau thông báo được chỉ định, Tổng thư ký tương lai của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, đã bình luận trong một cuộc họp báo rằng : « NATO vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng, chúng ta rất cần có một NATO như là một liên minh mạnh mẽ ».

    Ông Stoltenberg, 55 tuổi, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sẽ nắm quyền lãnh đạo khối NATO thay cho ông Anders Fogh Rasmussen, cũng là cựu thủ tướng Đan Mạch, đã đảm nhiệm cương vị này từ 5 năm qua.

    Qua việc bổ nhiệm nhanh chóng ông Jens Stoltenberg, liên minh quân sự này muốn gửi đi nhiều thông điệp. Đó là trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina như hiện nay, các nước thành viên của khối NATO vẫn rất đoàn kết. Các nước chủ chốt trong liên minh như Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Anh đã chấp thuận một cách dễ dàng đề cử cựu Thủ tướng Na Uy vào chức vụ này. Một thông điệp khác mà các nước trong liên minh muốn gửi đến Nga. Liên minh đã chỉ định Tổng thứ ký sắp tới là một người có quan hệ tốt với Matxcơva. Đồng thời ông cũng là một người có khả năng đưa ra những phát biểu kiên quyết với chính quyền Nga.

    Thế nhưng trước mắt ông Jens Stoltenberg không thiếu các thách thức. Vụ Nga sáp nhập Crimée trước sự bất lực của phương tây đã khiến nhiều người đặt lại vấn đề về vị trí và vai trò của NATO. Tân tổng thư ký người Na Uy sắp tới chắc chắn sẽ phải sử dụng đến tài thương thuyết của mình. Ông phải thuyết phục được các nước thành viên thuộc Liên Hiệp Châu Âu không cắt giảm ngân sách quân sự do hậu quả của những khó khăn kinh tế trong nhiều năm nay.

    Ngoài ra Afghanistan cũng sẽ là một hồ sơ gai góc của ông Stoltenberg. Liên minh quân sự này đang chuẩn bị khép lại các chiến dịch dài và ở xa nhất trong lịch sử của NATO nhưng vai trò của liên minh ở chiến trường này trong tương lai vẫn còn chưa được xác định rõ.

  11. Thành viên Like bài viết này:


  12. #20
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Lực lượng vũ trang thân Nga tiến vào các thành phố Ukraine


    Các thành phần ly khai vũ trang và xe bọc thép treo quốc kỳ Nga lăn bánh vào thành phố Sloviansk của Ukraine, ngày 16/4/2014.

    Đoàn xe thiết giáp chở các thành phần trang bị vũ trang mang theo quốc kỳ Nga hôm nay lăn bánh vào thành phố Sloviansk của Ukraine gần biên giới với Nga.

    Một số người trong nhóm này tự nhận mình là binh sĩ Ukraine đầu quân cho lực lượng thân Nga vốn đã chiếm quyền kiểm soát một vài tòa nhà chính phủ trong thành phố.

    Lực lượng vũ trang thân Nga cũng chiếm được văn phòng thị trưởng và tòa nhà hội đồng thành phố ở Donetsk, một thành phố khác nơi các phần tử ly khai đòi mở trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Ukraine để sáp nhập với Nga.

    Hôm qua, Ukraine mở chiến dịch mà họ gọi là 'chống khủng bố' để tìm cách lấy lại các tòa nhà chính phủ bị những người biểu tình chiếm đóng.

    Các tin tức về nổ súng, thương vong, và phe nào kiểm soát được phần nào chưa đồng nhất với nhau.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin nói khủng hoảng gia tăng ở Ukraine đã đẩy nước này đến bờ vực nội chiến.

    Điện Kremlin cho hay ông Putin đưa ra bình luận này trong cuộc điện đàm hôm qua với Thủ tướng Đức, Angela Merkel.

    Tổng thống Nga tố cáo chính phủ Ukraine theo đuổi con đường 'vi hiến' qua việc dùng võ lực chống lại những người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở 10 thành phố và thị trấn Đông Nam Ukraine.

    Điện Kremlin cho hay hai nhà lãnh đạo Nga và Đức hy vọng các cuộc thảo luận ngày mai tại Geneva giữa Liên hiệp Châu Âu, Nga, Ukraine, và Mỹ sẽ cho thấy tầm quan trọng của việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

    http://www.voatiengviet.com/content/...e/1894716.html

Trang 2 / 20 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •