Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 33
  1. #21
    Tham gia
    03-05-2014
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình chưa thấy các bạn nói về sau 1.5 tháng học thì mình sẽ học được những gì? Và cũng chưa có sự đảm bảo sau 1.5 tháng đó mình sẽ đạt tới trình độ như thế nào? Ai sẽ là người dạy? Trình độ như thế nào? Mình học tiếng anh thì do trên lớp không nghe và học tiếng anh nhằm mục đích lấy điểm trên trường vậy nên nếu dạy những thứ xa mờ với trường học thì có lẽ để sau! Bạn giải đáp cho mình nhé!
    what made love?

  2. #22
    Tham gia
    23-11-2012
    Bài viết
    108
    Like
    3
    Thanked 35 Times in 26 Posts
    Bạn ơi nếu đã xác định học anh văn thì học trong một khoảng thời gian nhất định chứ còn học trong 1 tháng rưỡi thì chưa học được gì nhiều đâu bạn ơi, theo chuyên gia nghiên cứu thì một người bình thường trung bình tiếp nhận một ngôn ngữ khác hay nói cách khác là nói tốt, giao tiếp tốt một ngôn ngữ thường mất khoảng 6 tháng vậy nên bạn hỏi mà trong 1 tháng rưỡi học được gì thì mình nghĩ là chưa được gì nhiều bạn nhé...Cái nữa là tùy theo mục đích mà bạn muốn học mà bạn chọn trung tâm hay người thầy mà bạn sẽ học nhé. Ví dụ như bạn cần học giao tiếp thì bạn nên chọn các trung tâm có 100% giáo viên bản xứ vì họ nói TA chuẩn phát âm đúng và hơn nữa TA là tiếng mẹ đẻ của họ mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ họ và cũng nhờ thế mà mình giao tiếp tiến bộ nhanh hơn. Còn nếu bạn muốn củng cố ngữ pháp thì bạn nên chọn GV Việt ( cái này mình khuyên chân thành), vì tất nhiên GV Việt họ sẽ dạy ngữ pháp tốt hơn GV bản xứ nhiều. Còn nếu bạn muốn học phát âm thì chọn GV bản xứ nhé.

    Còn cái nữa là bạn xác định mục tiêu mà bạn học trước khi chọn trung tâm chứ bạn nói học mà phải giống trong trường thì mình nghĩ bạn chưa xác định đúng mục tiêu bạn đi học rồi. Ví dụ bạn muốn ôn ngữ pháp hay luyện thi đại học thì nên chọn các trung tâm luyện thi đại học đúng hơn. Còn nếu bạn đã tốt nghiệp đại học muốn học giao tiếp thì mới chọn các trung tâm dạy tiếng Anh giao tiếp hay luyện thi chứng chỉ chứ bạn bắt phải học giống trong trường trong khi tìm ra các trung tâm dạy anh văn giao tiếp thì sao họ làm được????

    P/s: Bạn xem lại mục tiêu học của mình nha...

  3. #23
    Tham gia
    22-10-2013
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Học tiếng anh giao tiếp thật dễ vơi anh ngữ Lesh

    1.Học phát âm

    Trước hết bạn phải nắm được hệ thống phiên âm quốc tế và tập thói quen tra cứu phiên âm các từ khi bạn có từ mới.Nếu bạn tham gia lớp học thì cố gắng nhờ thầy cô chỉnh sửa lỗi phát âm và luôn luôn sử dụng từ điển để chắn chắn về những từ không biết.

    2. Học từ vựng

    Nguyên tắc đầu tiên trong học từ vựng là bạn nên học theo cụm từ, tránh học từng từ đơn lẻ. Các từ thường xuyên đi với nhau và hoàn cảnh sử dụng những cụm từ đó như thế nào.
    Để nhớ được từ vựng thì không có cách nào hiệu quả bằng cách sử dụng chúng. Một cách học thông minh là bạn hãy cố gắng “chen” những từ vừa mới học vào khi tập nói hay khi tập viết email bằng tiếng Anh. Có thể lúc đầu bạn còn rất lúng túng và thiếu tự nhiên nhưng chính những lúc như vậy bạn sẽ nhớ từ được nhiều nhất và theo thời gian, bạn sẽ sử dụng được ngày càng nhiều từ vựng hay một cách thành thạo. Cốt lõi vấn đề ở đây chính là bạn đang tự giúp mình tạo ra những tình huống để có thể sử dụng ngay những từ mới học. Bạn không nhất thiết phải viết từ ra giấy nhiều lần vì việc này chỉ giúp bạn nhớ được chính tả của từ mà thôi.
    Đặt mục tiêu mỗi ngày học một lượng từ mới nhất định.

    3. Học nói

    Nói là kĩ năng vô cùng khó và đòi hỏi sự rèn luyện liên tục. Kĩ năng nói sẽ thể hiện rõ ràng sự tiến bộ của bạn và rất thú vị khi bạn có thê nói chuyện lưu loát bằng Tiếng anh. Bạn có thể rèn luyện kĩ năng này bằng cách tận dụng tối đa và tạo ra môi trường giao tiếp cho bản thân bằng cách:
    - Tham gia lớp học tiếng Anh giao tiếp để có môi trường nghe, nói nhiều nhất.

    - Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh

    - Lập nhóm thảo luận

    - Lên khu du lịch để tập làm hướng dẫn viên nói chuyện với người nước ngoài.

    4. Học nghe

    Luyện nghe sẽ giúp bạn làm quen với ngôn ngữ nhanh. Ban đầu có thể bạn không nghe được nhiều,chỉ một số từ đơn giản và không nắm được nội dung là gì. Nhưng bạn nghe thường xuyên thì bạn sẽ thẩm thấu dân dần. Hơn nữa nếu các kĩ năng khác của bạn cũng đã được bổ trợ thì bạn sẽ nghe tốt hơn.
    Tóm lại, nguyên tắc cơ bản nhất để học tốt tiếng Anh là thực tập và sử dụng cũng như tiếp xúc với tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày, bạn hãy đặt ra cho mình một khoảng thời gian nhất định (từ 30 phút đến 1 tiếng) để học tiếng Anh và duy trì lịch học như vậy đều đặn và thường xuyên. Sau một thời gian kiên trì áp dụng những nguyên tắc trên, tôi tin rằng tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng và bạn sẽ thêm yêu cái thứ tiếng thú vị và rất

  4. #24
    Tham gia
    26-02-2012
    Bài viết
    33
    Like
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    uhm học tiếng anh cho ng mới bắt đầu mà chỉ có thời gian ngắn thì sao mà có kết quả nhanh được. Người bình thường cũng phải học đến tận mười mấy năm đến lúc đi học đại học còn phải đi học tiếp nữa là. Theo mình thấy dù có muốn học nhanh quẳng vào môi tr toàn ng bản ngữ cũng chưa chắc thu được caí gì vì dục tốc bất đạt. hì hì. mình tìm tòi được nhiều cách học lắm nhưng thấy được cách học tiếng anh qua paltalk với cộng đồng người nước ngoài cũng khá hay. bạn có thể tìm hiểu và cài đặt paltalk làm phần mềm học tiếng anh miễn phí như yahoo ý. mình học cái này được mấy năm rồi, phân bổ thời gian ngồi trước máy tính chút là tiếng anh của bạn lên khá nhanh đấy. mình thường hay vào room của LESH để học với các thầy giáo người mỹ. bạn tham khảo cách học này xem sao. Chúc bạn sớm cải thiện được tiếng anh nhé.:

  5. #25
    Tham gia
    31-05-2013
    Bài viết
    72
    Like
    18
    Thanked 55 Times in 34 Posts
    Nói đến Trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM phải nói là rất nhiều , rất đa dạng , phong phú. Nhưng để tìm được 1 nơi dạy chất lượng , học phí chấp nhận được và phù hợp với mình thì không phải chuyện đơn giản. Nhân đây , chúng ta thử đánh giá và trao đổi những kinh nghiệm của mình về những trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM nhé.

    Tiêu chí đánh giá có thể là phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, trình độ giảng viên , các thiết bị trợ giảng, giáo trình, kỷ luật, môi trường học tập, địa điểm , học phí , các hoạt động ngoại khóa v.v......

    Theo ý mình thì nói đến các trung tâm ngoại ngữ chất lượng thì phải kể đến ILA, Hội Việt Mỹ, Seameo, Acet, VATC (trường đào tạo Việt Mỹ), ....Nhưng đây là những trung tâm ngoại ngữ có giá học phí " đỉnh " . Tuy vậy , cũng chưa chắc là tất cả các chương trình dạy của những trường này đều có chất lượng. Ví dụ như đến AUSP mà học đàm thoại thì " tiêu " . Mỗi trường có 1 thế mạnh , và điều cần thiết là ta phải tìm được trường phù hợp.
    Có thể nói , Seameo dạy Toefl tốt , VATC dạy Proficiency tốt, Tân Tân Khoa dạy đàm thoại rất được. Còn những lớp dạy General English hay luyện thi IELTS ( Headway, Interchange...) thì có thể học ở ILI.

    Tóm lại :
    Học Toefl : nên ghé VATC, Seameo, trung tâm ngoại ngữ của Đại học quốc gia . ( học phí khoảng : 1.000.000 - 2.000.000/ khóa ) . Ngoài ra , trung tâm ngoại ngữ của Đại học nông lâm dạy Toefl khá hay , mà học phí rẻ , chỉ khoảng 400000/3 tháng, trường Anh ngữ quốc tế : 400000/khóa.

    Học Ielts : đăng ký ở IDP , British Council , hoặc trung tâm ILI ở Quận 10. Trường ILI này có 100% giáo viên bản xứ có kinh nghiệm (cái này mình là minh chứng nhé). Trường dạy giao tiếp và luyện thi ielts khá hay nhiều người đạt điểm cao bên trường lắm đó. Học phí cũng mềm hơn những nơi khác.

    Học Proficiency : thì VATC , trung tâm Anh ngữ Michigan, trung tâm Anh ngữ Tôn Đức Thắng , trường KHXHNV.

    Ngoài ra, trung tâm ngoại ngữ của Đại học Sư Phạm dạy bằng A-B-C cũng được lắm. Trung tâm của trường KHXHNV cũng tạm.

    Còn mấy chỗ dạy tiếng Anh thương mại (cái này thì hình như bên ILI cũng có luôn mà mình thì chưa học nó nên ko thể bình luận được), thông phiên dịch thì có ai có ý kiến gì chỉ giùm nha. Thật sự cũng chẳng biết học thông phiên dịch ở đâu hay , ko cần giáo viên nước ngoài , chỉ cần môi trường học tốt , giáo viên giỏi, học phí vừa vừa 1 tí là được rồi.

  6. #26
    Tham gia
    15-04-2014
    Bài viết
    5
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bạn nên biết kết học 2 phương pháp cơ bản nhất hiện nay là bạn tự học và học ở các trung tâm anh văn chất lượng.
    Khi bạn kết học 2 phương pháp đó 1 cách nhuần nhuyễn thì mình tin chắc rằng khả năng anh văn của bạn sẽ được cải thiện và tăng lên rất nhiều đó.
    Ngoài việc tự học ở nhà thì mình có đến trung tâm anh ngữ IEG - 503 SƯ Van Hạnh để học đó. Trung tâm này học với giáo viên nước ngoài, phát âm chuẩn và truyền đạt rất tốt đó.

  7. #27
    Tham gia
    23-11-2012
    Bài viết
    108
    Like
    3
    Thanked 35 Times in 26 Posts
    Bạn phải tìm một cách học thông minh nhất thì mới đạt được hiệu quả cao nhé...thông thường một người học một ngoại ngữ thông minh họ sẽ biết cách học như thế nào cho hiệu quả nhất...Mình đồng tình cách học phát âm cho chuẩn trước khi muốn học 1 ngôn ngữ nào...Vậy nên mình khuyên bạn nên tập thói quen phát âm đúng có như vậy mới nghe người ta nói được và hiểu được. Bạn nên chọn các trung tâm có 100% gv bản xứ mà học nhé..mau tiến bộ và giao tiếp tốt ko ngại ngần.

  8. #28
    Tham gia
    31-05-2013
    Bài viết
    72
    Like
    18
    Thanked 55 Times in 34 Posts
    nên học với Gv bản xứ cho mau tiến bộ bạn nha...dù là mình còn yếu nhưng cũng nên tập phát âm nói chuyện từ những cái thấp nhất. Mình thấy ILI có lớp này rất ok học được có trợ giảng nên cũng dạn cứ bắt chuyện nói từ từ réết rồi quen. bạn thử liên hệ hỏi xem khi nào có lớp nha

  9. #29
    Tham gia
    27-05-2014
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Học tiếng anh thì cần môi trường để rèn luyện mỗi ngày. Vì bản thân mình bị mất căn bản, nên khó tìm được nơi học phù hợp. Nhưng từ khi được người quen giới thiệu qua IEG học thử thì mình thấy bên này dạy tốt lắm, tạo môi trường khiến mình được giao tiếp nhiều với thầy cô, trong lớp cũng có các hoạt động nhằm giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp. Nếu muốn tìm trung tâm tốt thì mình ngĩ bạn có thể tham khảo qua trung tâm này.

  10. #30
    Tham gia
    09-08-2014
    Bài viết
    38
    Like
    23
    Thanked 20 Times in 11 Posts
    Bạn mất căn bản thì hãy lấy lại căn bản. Đừng ngại học lại chương trình Beginers bởi nó thực sự cần thiết. Sau chương trình Beginners bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tiếng Anh của mình là mất căn bản nữa.
    Mình nghĩ tốt hết là không nên tách rời các kỹ năng ra. Sau đây là cách học mình đang theo đuổi, hy vọng có thể giúp bạn được ít nhiều:
    1/ Ngữ pháp: cái này là rất quan trọng, giống như là khi bạn muốn chơi 1 môn thể thao thì phải biết luật chơi vậy. Bạn hãy tìm một cuốn sách căn bản về ngữ pháp tiếng anh và học thật kỹ.
    2/ Phát âm: khi học từ mới bạn cần đặc biệt quan tâm đến cách đọc của nó. Trình độ của bạn bây giờ chưa thích hợp để học các giáo trình về phát âm (vì nó thường dành cho học viên trung cấp trở lên), tuy nhiên, hãy cố gắng bắt chước giống chừng nào hay chừng ấy. Và nhớ là đừng bao giờ dùng tiếng Việt để nhái lại âm: ví dụ từ Good bye, bạn đừng phiên âm là "Gút bai"
    3/ Gộp đọc và nghe: Hãy chọn 1 bài text ngắn, thật dễ, đọc trước. Sau đó bạn hãy tải phần mềm Natural Reader, copy đoạn text và cho nó đọc. Việc này sẽ làm nền tản cho kỷ năng nghe của bạn sau này.
    Natural Reader là phần mềm đọc văn bản tiếng anh khá tốt, bạn có thể Google để tìm hiểu thêm về nó.
    4/Gộp nói và viết: ở trình độ này bạn càn sử dụng những gì mình học được. Ví dụ bạn học thì hiện tại đơn, hãy cố gắng dành 10 phút mỗi ngày để nói bâng quơ về mọi thứ mà bạn có thể nói với thì đó. Sau đó, hãy viết khoảng 5-10 dòng về chủ để bạn vừa nói xong. Đơn giản thôi nha, ko nên viết quá phức tạp. Viết xong bạn có thể copy bài viết hay từng câu của mình lên Googgle search thử, nếu số kết quả ra nhiều, đặc biệt là những trang dùng tiếng anh làm ngôn ngữ chính, nghĩa là bạn có quyền mừng thầm rồi đó. còn nếu tìm mãi mà chẳng ai viết giống mình, đừng lo, dùng Yahoo answer, Google answer, các diễn đàn hay bất cứ nơi đâu bạn có thể hỏi để xin góp ý.
    Việc nói và viết của bạn, hãy dựa trên bài đọc. Nghĩa là dùng cấu trúc của bài text mà bạn đọc được, sau đó sử dụng. đừng bao giờ dịch sang tiếng anh từ tiếng Việt bởi nó sẽ làm hại bạn rất nhiều về sau.
    Ví dụ bạn muốn nói: tôi cầm cây đánh bạn. Người Mỹ không nói: I take a stick to hit you mà là I hit you with a stick. Bạn hãy tập làm 1 người Mỹ khi học ngoại ngữ. (à, hóa ra mục 4 cũng liên quan mục 3, vậy thì một lần nữa mình nói là đừng bao giờ tách các kỹ năng ra nhé)
    5/ Ôn luyện: bạn cần học với tinh thần "học không bỏ sót", nghĩa là học rồi thì không được quên. Cụ thể là hãy chấp nhận học 5 từ 1 tuần, đổi lại bạn nhớ nó thật lâu còn hơn là 5 từ 1 ngày, để rồi tuần sau bạn quên hết. Đừng tham lam vì nó rất nguy hại.
    Và khi ôn từ mới thì đừng quên ôn phần "âm thanh" nhé (xem mục 2 )
    6/ Siêng năng copy: khi gặp 1 câu tiếng anh hay, đừng ngại sao chép lại, áp dụng nó ngay vào bài nói và viết của mình. Ví dụ bạn tình cờ thấy trong 1 bộ phim người ta dùng câu: Target is on approach (mục tiêu đang tới), vậy bạn còn chần chừ gì mà không dùng nó chứ. Dĩ nhiên phải hiểu chính xác nghĩa của nó. như mình đã nói ở mục 3, rất nhiều nơi để bạn hỏi.
    Hy vọng với sự nổ lực của bạn, sau 6 tháng trình độ của bạn sẽ nâng lên một tầm cao mới và cảm thấy việc học tiếng Anh hứng thú hơn.

    Mình thấy cách học này khá hay share cho bạn tham khảo thêm nhé...

Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •