Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5
  1. #1
    Tham gia
    31-05-2013
    Bài viết
    62
    Like
    4
    Thanked 11 Times in 10 Posts

    Rất hay ! Kinh nghiệm giúp bạn hát karaoke hay tuyệt vời

    (Vode-karaoke) - Để có thể khoe được chất giọng của mình thì bạn cần chọn được một phòng hát hay với bộ dàn karaoke chất lượng, ngoài những yếu tố đó thì kinh nghiệm hát karaoke cũng là yếu tố quan trọng. Hãy tham khảo những kinh nghiệm luyện hát karaoke dưới đây để bạn nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tụ tập bạn bè sắp tới.


    Kinh nghiệm giúp bạn hát karaoke hay tuyệt vời - 10602​

    - Chọn bài phù hợp với tông giọng của mình. Nếu ko lên cao được đừng ham hố nhạc của Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều. Quang Dũng, Phan Đinh Tùng cho nó lành, đừng hát tranh mấy bài giọng nữ rồi cuối cùng ko lên được.

    - Sau khi chọn được bài tủ thì phải luyện nhiều đặc biệt những chỗ vào nhạc. Nói chung những người hát kém thường có thoi quen vào chậm nhạc và cứ ê a chậm nhạc cả bài, phải biết nghe nhịp nếu vào chậm thì phải bỏ cách từ mà hát tiếp cho nó chính xác nhạc.

    - Ko bắt chước theo ca sĩ cái kiểu luyến láy, phiêu linh vì mình ko biết luyến chỉ thể hiện được cái phô của mình thôi chứ chả thể hiện được cái gì cả.

    - Tự luyện ở nhà, nghe ca sĩ hát –> tắt nhạc –> hát chay, bịt 1 tai lại, tại kia nghe giọng mình –> hát xong, bật lại nhạc nghe ca sĩ –> hát đè vào ca sĩ, bịt 1 tai lại, tai kia nghe giọng thật của mình. Cứ thế, khi nào thấy 2 giọng hát gần quyện vào nhau là được.

    - Đi hát thì quan trọng là bắt được nhịp. Để bắt được nhịp thì phải hát nhiều và tự tin. Bước 1 cũng là 1 cách bắt nhịp tốt.

    - Cần phải hát đúng nhạc. Nên chọn những bài phù hợp giọng. Nếu giọng bạn yếu thì nên chọn các bài hát trầm, lựa chọn các ca sĩ như Minh Quân… Và biết phân biệt đâu là chỗ nữ hát, đâu là chỗ nam hát.

    - Nếu bạn hát bằng mic thường có echo làm cho giọng bạn vang dài hơn vì thế bạn hát có lẽ đúng nhưng sẽ bị trễ hơn nhạc một chút, nên có một mẹo là bạn hát nhanh hơn nhạc một nhịp, vừa hát vừa nhịp chân theo nhịp ( gần giống như mình học môn nhạc là vỗ tay theo nhịp) để kiểm soát được nhịp điệu.

    - Bạn nên dùng hơi bụng, đừng dùng hơn của lồng ngực, vì bụng mình to hơn, chứa được nhiều hơi hơn. Bạn có thể tập bằng cách: hít không khí vào- bụng phình ra, thở ra- bụng xẹp. Như vậy thì lúc hát, hơi của bạn sẽ khỏe hơn.
    Bạn có thể xem thêm: Bí quyết giúp bạn hát karaoke hay hơn

    Nguồn: vodkaraoke
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Cứ việc móc bóp ra chi hết kết Heineken này đến kết khác là "hát hay tuyệt vời" ngay. Chỉ có thế mà cũng kinh với nghiệm.

  3. #3
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    sau khi mần chừng 9-10 lon đi hát chỗ nào mình cũng thấy mình ca giống Quang Linh và Bằng Cầu... ý lộn Bằng Kiều.

  4. #4
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Em không biết kara, chỉ biết OKE thôi.

    OKE-> Xong.

  5. #5
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post
    Em không biết kara, chỉ biết OKE thôi.

    OKE-> Xong.
    Hy vọng có ngày rủ bác đi hát, lúc "hôm nay bác trả tiền nhé", thì bác còn nhớ những gì bác "biết".

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •