Nhắc đến đất nước còn lưu giữ lại được nhiều di tích lịch sử thời Trung cổ nhất nhất tại Trung Âu người ta thường nghĩ ngay đến Ba Lan. Sau khi mua vé máy bay của hãng hàng khôngquốc gia Ba Lan LOT, du khách có thể dễ dàng du ngoạn Ba Lan, quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Chopin. Ba Lan là một quốc gia lớn ở Châu Âu vì vậy mà sẽ thật khó để kể ra được hết những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Phòng vé máy bay PTI xin liệt kê một số địa điểm du lịch mà hầu hết mọi du khi đến Ba Lan đều phải ghé thăm để làm gợi ý cho chuyến du lịch Ba Lan sắp tới của bạn.

Mỏ muối Wieliczka là một trong những mỏi muối lớn nhất thế giới, nó đã hoạt động được khoảng 900 năm. Sau khi mỏ muối bị giải thể vào cuối thế kỷ XVIII thì nó đã trở thành địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Với diện tích 2000 mét, mỏ muối đã trở thành viện bảo tàng với rất nhiều các mô hình hoàn toàn được làm bằng muối hoành tráng như phòng chữa bệnh, nhà hàng, bưu điện, nhà thờ……nổi bật hơn nữa khi có rất nhiều các nhân vật thần thoại, lịch sử và tôn giáo cũng được làm bằng muối đặt bên trong nhà thờ. Chắc chắn bạn sẽ có cảm giác choáng ngợp, không tin vào mắt mình khi bạn nhìn thấy những mô hình đèn chùm được làm bằng tinh thể muối. Tất cả những kiệt tác trên được làm bởi ba người thợ trong 68 năm liền.

Một địa điểm nữa mà bạn không nên bỏ qua khi mua vé máy bay đến Ba Lan chính là Krakow – Kinh đô cổ xưa của Ba Lan là một thành phố có nhiều di tích lịch sử và những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá. Ghé thăm đồi Wawel nơi xây dựng lâu đài của các vị vua Ba Lan nhìn xuống dòng sông Wissla. Nơi đây vẫn còn trưng bày những tấm thảm Phlamăng cùng nhiều vũ khí, vương miện và nhiều hiện vật nghệ thuật của Đông Phương. Cũng nằm trong Krakow còn có nhà thờ Gothique Wawel là một di tích nổi tiếng thế giới. Nơi đây lưu giữ tro xác của các đời vua Ba Lan và nhiều kiệt tác điêu khắc từ những năm 1477. Có thể nói thành phố cổ Krakow là một bảo tàng vô giá chứa đầy những bảo vật của nền kiến trúc cổ vì vậy mà Krakow đã được ghi vào danh sách di sản thế giới năm 1987.

Khách du lịch đến Ba Lan trong những năm qua chủ yếu đến từ hai nước láng giềng là Đức và Cộng hòa Séc, tuy nhiên trong những năm trở lại đây đã có nhiều người Việt Nam chọn Ba Lan là địa điểm cho chuyến du lịch của mình hơn. Mua vé máy bay đi Ba Lan và xin visa hiện nay cũng rất đơn giản. Để đặt vé máy bay đi Ba Lan bạn có thể ra các phòng vé hoặc đại lý vé máy bay trên cả nước, tuy nhiên có cách đơn giản hơn rất nhiều. Bạn chỉ việc ở nhà với một chiếc máy tính kết nối internet hoặc chiếc điện thoại có kết nối mạng và truy cập vào website của PTI là có thể giữ chỗ cho mình bằng một click chuột mà không phải đặt cọc hay đi lại vất vả.