Được gửi bởi
digihomec
Mỗi lần phát hiện bị hack tôi đều update lại firmware cho access point, đặt mật khẩu đăng nhập vào cấu hình và mật khẩu cho wifi có độ phức tạp lằng nhằng.
Còn vấn đề về máy tính thì tôi chuyển qua cắm dây để dùng rồi. Không dùng wifi nữa. Hiện tại wifi chỉ bật lên để theo dõi.
Nhưng ngày hôm qua tôi update firmware và cài đặt lại các mật khẩu xong ( đã thiết lập chế độ bảo mật WPA2 personal + AES, key share rất lằng nhằng gồm cả $%&*@ dài 16 ký tự).
Vậy mà không hiểu sao sáng nay tôi thấy đèn trên modem nháy liên tục mặc dù không ai trong nhà dùng internet vào lúc đó, các máy tính tắt hết. Sau khi log vào access point kiểm tra thì thấy có một địa chỉ MAC mới trong DHCP server.
Điều tôi ngạc nhiên là mỗi lần cấu hình access point đều kiểm tra rất cẩn thận xong mới thoát ra và đặt chế độ wpa2 đầy đủ, các cổng log vào đều tắt, không cho log vào access point qua wifi. Vậy không lẽ thằng hàng xóm nó chui vào được nhanh và đơn giản như vậy.
Phần quan trọng nhất cần được chú ý là chính cái máy tính được dùng để cấu hình modem và access point thì không thấy bạn đề cập tới ? Có một chương trình gián điệp nằm sẵn trong máy thì bạn làm cái gì nó gởi hết về cho chủ nó, đặt password cỡ nào cũng như không.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks