Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 38
  1. #11
    Tham gia
    27-09-2013
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    64
    Like
    7
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Việt Nam muốn sáng tạo cái j cũng bị giới hạn khuôn khổ, bảo sao máy móc rồi công việc cứ tụt hậu. Kìm hãm, không khuyến khích, ko tạo cơ hội cho người sáng tạo thì làm ăn được j cơ chứ

  2. #12
    Tham gia
    14-01-2010
    Bài viết
    57
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    bác nói đúng

    bác nói đúng, làm ở vn hay bị phá lắm

  3. #13
    Tham gia
    20-07-2007
    Bài viết
    191
    Like
    37
    Thanked 71 Times in 46 Posts
    bài viết cũng đã khá lâu ... nhưng giờ mới thật sự nóng.
    B To C + B To C + B To C..=> B To B, B To C=>CB|BC

  4. #14
    Tham gia
    19-06-2013
    Bài viết
    72
    Like
    0
    Thanked 19 Times in 12 Posts
    Mark Zuckerberg (facebook) nếu ở Việt Nam phải cần xin phép lập công ty, còn không thì bị "phạt" trước khi làm ra tiền, tất nhiều Mark Việt Nam sẽ nghèo đi, rồi không có hứng thú làm gì nửa bởi miếng cơm ăn áo ấm chưa có. Trước khi sáng tạo ra sản phẩm đã bị phá.

    Cho dù Mark Việt Nam có xin giấy phép khoảng 3-4 tháng, rồi phải tự kiểm duyệt trang mình theo xã hội chủ nghĩa, thì chẳng có hấp dẫn gì với xã hội hiện tại, rồi cũng là một trang .vn, không nhà đầu tư nào muốn bỏ tiền ra làm ăn. Rồi Mark Việt Nam cũng như vậy mà chẳng sáng tạo gì thêm. Sản phẩm chưa chuẩn đã bị đè dẹp, rồi bị nghèo thêm.

    Khi Mark Việt Nam có sản phẩm tốt lại bị nhắc nhở phải tự kiểm điểm tự duyệt theo lời vàng của các anh. Rồi sản phẩm lại chở thành, lời vàng của các anh, chẳng ai muốn làm gì nửa. Mỗi lần đi gặp mấy anh, thì ít khi nói chuyện, toàn là em đợi, em đợi và không được. Những từ trong từ điển của thế giới lành mạnh toàn là "let's do it", ở đay thì "đợi đi". Có sản phẩm rồi cũng chán như con gián, bởi sản phẩm dành cho xã hội, bay giờ là sản phẩm dành cho xã hội chủ nghĩa. Cái mà không ai thèm đi coi hay chơi nửa như các phim mà bỏ ra $$$ để phát triển xã hội chủ nghĩa. Nói chung, không có sản phẩm theo ý của xã hội con người.

    Chưa có tiền đã bị nghèo đi thêm, rồi bị làm rối tâm tư, rồi bị phiền nhắc nhở, v.v ai mà sáng tạo kip theo thế giới? Chỉ có nhà giàu có rảnh có cơm no áo ấm mới không lo việc bị các anh khủng bố về tâm thần tài chính mới có cơ hội cạnh tranh với thế giới. Cho dù giàu có rồi cũng có lúc như haivl. gì đó cũng bị dẹp luôn bởi nó không phải là sản phẩm của xã hội chủ nghĩa, mà là sản phẩm của xã hội dân chủ, tư tưởng nước ngoài. Điều Cấm kỵ. Nhưng chúng ta vẫn luôn sử dụng đồ nước ngoài bởi sản phẩm của họ lại là cái mà ai cũng muốn, ....

    Nếu ở Việt Nam, chưa hái ra tiền thì đã nghèo đi rồi. Thật đáng sợ. Bỏ tiền ra làm ăn, chưa làm ăn gì, mà bị nghèo đi, rồi bị quáy nhiểu vô điều kiện. Cứ như vầy thì chẳng ai phát triễn cái mạng xã hội ở Việt Nam. Nghèo thì càng nghèo đi, giàu cũng bị đè dẹp nát. Cho dù 100 năm sau, Việt Nam ta cũng chẳng phát triển bởi lý do trên.

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #15
    Tham gia
    24-07-2014
    Bài viết
    72
    Like
    13
    Thanked 13 Times in 9 Posts
    Có cái Zalo của ông lớn VNG mà còn ko sống nổi, đừng mơ đến mạng xã hội made in Việt Nam chi cho mắc công

  7. #16
    Tham gia
    21-10-2014
    Bài viết
    453
    Like
    52
    Thanked 65 Times in 58 Posts
    Quote Được gửi bởi langtuphuowngxa View Post
    Mark Zuckerberg (facebook) nếu ở Việt Nam phải cần xin phép lập công ty, còn không thì bị "phạt" trước khi làm ra tiền, tất nhiều Mark Việt Nam sẽ nghèo đi, rồi không có hứng thú làm gì nửa bởi miếng cơm ăn áo ấm chưa có. Trước khi sáng tạo ra sản phẩm đã bị phá.

    Cho dù Mark Việt Nam có xin giấy phép khoảng 3-4 tháng, rồi phải tự kiểm duyệt trang mình theo xã hội chủ nghĩa, thì chẳng có hấp dẫn gì với xã hội hiện tại, rồi cũng là một trang .vn, không nhà đầu tư nào muốn bỏ tiền ra làm ăn. Rồi Mark Việt Nam cũng như vậy mà chẳng sáng tạo gì thêm. Sản phẩm chưa chuẩn đã bị đè dẹp, rồi bị nghèo thêm.

    Khi Mark Việt Nam có sản phẩm tốt lại bị nhắc nhở phải tự kiểm điểm tự duyệt theo lời vàng của các anh. Rồi sản phẩm lại chở thành, lời vàng của các anh, chẳng ai muốn làm gì nửa. Mỗi lần đi gặp mấy anh, thì ít khi nói chuyện, toàn là em đợi, em đợi và không được. Những từ trong từ điển của thế giới lành mạnh toàn là "let's do it", ở đay thì "đợi đi". Có sản phẩm rồi cũng chán như con gián, bởi sản phẩm dành cho xã hội, bay giờ là sản phẩm dành cho xã hội chủ nghĩa. Cái mà không ai thèm đi coi hay chơi nửa như các phim mà bỏ ra $$$ để phát triển xã hội chủ nghĩa. Nói chung, không có sản phẩm theo ý của xã hội con người.

    Chưa có tiền đã bị nghèo đi thêm, rồi bị làm rối tâm tư, rồi bị phiền nhắc nhở, v.v ai mà sáng tạo kip theo thế giới? Chỉ có nhà giàu có rảnh có cơm no áo ấm mới không lo việc bị các anh khủng bố về tâm thần tài chính mới có cơ hội cạnh tranh với thế giới. Cho dù giàu có rồi cũng có lúc như haivl. gì đó cũng bị dẹp luôn bởi nó không phải là sản phẩm của xã hội chủ nghĩa, mà là sản phẩm của xã hội dân chủ, tư tưởng nước ngoài. Điều Cấm kỵ. Nhưng chúng ta vẫn luôn sử dụng đồ nước ngoài bởi sản phẩm của họ lại là cái mà ai cũng muốn, ....

    Nếu ở Việt Nam, chưa hái ra tiền thì đã nghèo đi rồi. Thật đáng sợ. Bỏ tiền ra làm ăn, chưa làm ăn gì, mà bị nghèo đi, rồi bị quáy nhiểu vô điều kiện. Cứ như vầy thì chẳng ai phát triễn cái mạng xã hội ở Việt Nam. Nghèo thì càng nghèo đi, giàu cũng bị đè dẹp nát. Cho dù 100 năm sau, Việt Nam ta cũng chẳng phát triển bởi lý do trên.
    Bạn phân tích chỉ đúng 1/100 thôi. Bạn đã sống ở Mỹ chưa? Microsoft, Apple... cũng từng bị chính phủ tuýt còi nhé. Cái gì cũng phải có khuôn khổ của nó. Haivl chết ko phải do bị trù dập hay trả thù, đơn giản là vì nó vi phạm cam kết về nội dung. Tôi tin Google sẽ không đánh giá haivl là web uy tín ngoại trừ traffic khủng với area tại Việt Nam. Haivl ở Mỹ hay thậm chí các nước ASEAN sẽ không có đất sống vì người dân họ còn nhiều việc phải quan tâm hơn. Họ cũng giải trí đấy, cũng xem tranh truyện hài đấy nhưng tất cả có chừng mực bạn ạ. Các nước Nhật, Mỹ... họ cũng quy định rõ thậm chí anh muốn làm Web với nội dung về Web đen cũng được nhưng với điều kiện: 1) Không vi phạm bản quyền về film. 2) Bằng cách nào đó cam kết cấm trẻ em dưới 18 tuổi. 3) Không kinh doanh các nội dung khác ngoại trừ nội dung đăng ký trong giấy ĐKKD.

    Nói về sáng tạo, bạn càng sai. Bạn thử cho thí dụ cái gì là sáng tạo của người VN? Chúng ta từ trước đến nay cũng chỉ toàn clone ý tưởng nước ngoài. Tất nhiên clone để cho phù hợp với thị trường trong nước đã là 1 thành công. Hi vọng rằng, VN sẽ có nhiều đột phá hơn về CNTT đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và gần đây báo đài hay nói nhiều đến "CNTT trong nông nghiệp". Chúng ta có nhiều việc phải làm hơn là vào Facebook, haivl... bạn ạ.
    Ngân Kế (www.NganKe.com): Smart personal finance

  8. #17
    Tham gia
    19-06-2013
    Bài viết
    72
    Like
    0
    Thanked 19 Times in 12 Posts
    Apple, Microsoft, bi tuýt còi chứ không bị cấm kinh doanh, hay phạt về kinh doanh. Mà nếu phạt thì phạt về mức cạnh tranh, theo xã hội dân chủ, tự do kinh doanh. Chứ không có phạt, rồi bắt bớ, rồi triệu tập đén lúc khốn khổ.

    Bạn smartweb đem nọi dung vi phạm bản quyền rồi trẻ em làm chi. Tôi nói cái đơn giản báo chí hay trang facebook thôi. Nôi dung đơn giản như "không yeu mấy em hà nội"cũng ok. Với Việt Nam, là Cấm. Chắc là đạo đức phương tay kém? hay họ là những người không sáng suốt? chỉ có ở Việt Nam mới phát hiện ra "nhạy cảm". Không phải là nội dung hay nhạy cảm mà là cấm.

    Về sáng tạo, thì tôi nói là người VN rất châm chí, nhiều sáng tạo, nhưng không có không gian "tự do, dân chủ để thực hiện". Tôi nói đơn giản là Facebook, ở Việt Nam có Zing, v.v nhưng tạo sao lại không ra nước ngoài được? Tại sao hàng Mỹ vào Việt Nam (tôi không nói trái cay hay đồ ăn nhé) và được người Việt ưu chuộn? Tạo sao Facebook có thể thành công ở nước ngoài, mà nếu có ai lập lại ở Việt Nam lại Fail, bị phạt, bị quáy?

    Bạn ở mỹ, tạo ra facebook clone, không ai bắt bạn đăng ký kinh doanh, và không ai phiền bạn. Và mức phạt không có làm bạn nghèo rồi chán, nếu có. Rồi không có triệu tập mbạn, hay quáy nhiểu bạn. Hoạc là tự tạo một trang tin tức như "mashable" tự tạo. Nếu ở VN mà bạn lập ra một tờ báo chắc phải gập mấy ông cố thủ rừng cao xu ngay. Nếu ở Mỹ, bạn muốn bao nhiêu tào báo cũng được. Đó là quyền sáng tạo, ở Mỹ có. Ở VN phải xin phép, từ duyệt, rồi tuân theo nội dung, rồi tốn giáy tờ, rồi tốn tiền, rồi tốn...ùm ào.


    Bạn thấy khác biệt chổ nào về quyền sáng tạo không cần phép phí, phèo không? Chỉ ở VN mới có phép phí phèo, nên dân ta khó mà sáng tạo cái gì để cạnh tranh với ai.

  9. #18
    Tham gia
    21-10-2014
    Bài viết
    453
    Like
    52
    Thanked 65 Times in 58 Posts
    Việc đăng ký kinh doanh đúng là có nhiều nhiêu khê, phiền phức. Đó là 1 khía cạnh khác của XH VN. Nói về bất cập của VN thì nói cả ngày ko hết đâu bạn.

    Tuy nhiên việc cấm haivl hay các báo điện tử ko thể nói là lý do kìm hãm sự sáng tạo của các bạn trẻ VN. Nếu bạn làm 1 ý tưởng hay về giáo dục hoặc diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, như ddth chẳng hạn, thì chẳng ai cấm bạn cả. Haivl bị đình chỉ vì có nhiều người phàn nàn về thông tin nhảm từ lâu rồi, và theo như bộ Thông tin truyền thông thì họ đã cảnh cáo tới 3 lần rồi mà haivl ko chịu sửa chữa.

    Tôi thì tin rằng MXH ở VN vẫn còn đầy đất diễn, thậm chí còn nhiều cơ hội hơn cả mảng TMĐT kia!
    Ngân Kế (www.NganKe.com): Smart personal finance

  10. #19
    Tham gia
    09-11-2014
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thông tin của anh/chị có thể có ích cho nhiều người đấy, Up lên cho các bạn khách cùng biết để ủng hộ ...

  11. #20
    Tham gia
    19-06-2013
    Bài viết
    72
    Like
    0
    Thanked 19 Times in 12 Posts

    Hạnh phúc

    Vấn đề kinh doanh ở VN không nằm ở chổ giấy phép. Mà là chế độ xã hội chủ nghĩa không cho phép tự do kinh doanh, hay nói chung phát triển xã hội dân chủ, người dân không có quyền, vì vậy không có thể cạnh tranh với thế giới. Bởi xã hội chủ nghĩa, bắt buộc dân phải tự kiểm điểm, tự rút kinh nghiệm, và nghèo đi, nếu kinh doanh theo Mỹ.

    Không cần nội dung 18+, trẻ em, hoạc bản quyền, hoạc đen. Ở bên Mỹ hay nước phát triển, bạn có thể làm 10 trang Facebook, hoạc 20 trang báo chí, tự bạn tạo ra, như Facebook, Mashable, Techcrunch, và mướn nv. và làm ăn, không cần phép, phí, rồi phèo tới làm phiền.

    Ở VN bạn có quyền tạo ra 20 công ty báo chí không? Hay 100 trang kinh doanh, không mất thời gian, tiền, nói chung có bị phép phí, và phéo phá quáy? Đáy, là quyền tự do dân chủ, để làm ra tiền không bị ai cấm. !!!

    Bạn có quyền không?

Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •