Trang 1 / 14 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 139
  1. #1
    Tham gia
    10-08-2011
    Bài viết
    182
    Like
    13
    Thanked 164 Times in 35 Posts

    Nói nhỏ nè ! 10 sự thật “bật ghế” về Google

    Bạn có biết Google ban đầu có tên là Googol?



    Được thành lập năm 1998, công ty có tuổi đời 15 năm Google đã gặt hái được những thành công khó có thước đo nào có thể đong đếm được. Sản phẩm chính của công ty này là cỗ máy tìm kiếm được đánh giá là công cụ mạnh mẽ nhất hiện có Google Search. Google đã trở thành một “vật bất ly thân” với gần như bất cứ tín đồ Internet nào. Thậm chí, từ điển Oxford đã thêm từ Google như một động từ diễn đạt hành động tìm kiếm.



    Đáng ra, đây mới là tên của dịch vụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới bạn đang sử dụng hàng ngày.

    1. Cái tên Google thực ra là kết quả của một lỗi chính tả. Người sáng lập của cỗ máy tìm kiếm này, Larry Page và Sergey Brin, đầu tiên định đặt tên nó là Googol. Googol là một thuật ngữ toán học chỉ một số nguyên dương rất lớn gồm một số 1 và 100 số 0 theo sau nó. Thuật ngữ này được tạo ra bởi Milton Sirotta, cháu của nhà toán học Hoa Kỳ Edward Kasner và được công bố lần đầu tiên trong cuốn sách “Toán học và trí tưởng tượng” viết bởi Kasner và James Newman. Hai nhà sáng lập chọn cái tên Googol để ngụ ý ám chỉ sứ mệnh tập hợp thống nhất lượng thông tin khổng lồ trên Internet của mình.

    Thế nhưng, cái tên đầu tiên của cỗ máy tìm kiếm “khủng” nhất thế giới này lại là BackRub. Về sau, Larry Page và Sergey Brin nghĩ họ cần tìm một cái tên mới cho sản phẩm của mình và Googol, mà sau đó bị nhầm thành Google, đã ra đời như thế.

    2. Lý do trang chủ của Google rất đơn giản ngay từ những ngày đầu tiên đó là người sáng lập của dịch vụ này… không biết rõ về ngôn ngữ HTML. Giao diện Google hiện tại vẫn rất đơn giản và giữ được độ thân thiện với người dùng.



    Giao diện Google khi ra mắt phiên bản beta.

    3. Dự án Google được khởi xướng bởi Larry Page và Sergey Brin khi họ lần lượt 24 và 23 tuổi. Văn phòng đầu tiên của Google được đặt trong một chiếc… ga ra xe hơi ở Menlo Park, California với nhân viên đầu tiên là Craig Silverstein – Nguyên giám đốc công nghệ của Google.

    Nền móng của công nghệ tìm kiếm Google hỗ trợ có tên gọi PageRank. Thông số này gắn cho mỗi website một giá trị “quan trọng” từ đó xác định mức độ hữu ích và vị trí nó sẽ xuất hiện trên trang tìm kiếm. Tuy nhiên, đó không phải là lý do tính năng này có tên là PageRank, thực ra, PageRank được đặt theo tên của người đồng sáng lập Larry Page.

    4. Trong năm 2012, Google đã nhận được hơn 1,2 nghìn tỷ dòng lệnh tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể truy cập Google ở 146 ngôn ngữ khác nhau. Trên thực tế, công ty này hiện đang là công ty có mạng lưới dịch giả lớn nhất hành tinh.

    5. Ở phiên bản Google đầu tiên, cỗ máy tìm kiếm này không hề có bất cứ nút bấm nào, thay vào đó người dùng cần nhấn Enter để thực hiện tìm kiếm. Google cũng sớm nhận ra và ngăn chặn các lệnh tìm kiếm sinh ra tự động bằng máy tính có thể giúp các nhà marketing đẩy trang web của họ lên vị trí cao hơn trên trang tìm kiếm.

    6. Dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google Gmail bắt đầu “cuộc đời” của mình như một hệ thống thư tín nội bộ của hãng này trong 2 năm trước khi nó được ra mắt rộng rãi. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra 6 kiểu người dùng email khác nhau và Gmail có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu đó. Có một thời gian, riêng ở Anh, do một số vấn đề về tranh chấp bản quyền, dịch vụ thư điện tử này có tên Google Mail thay vì Gmail.

    7. Để có thể tìm kiếm qua hết hơn 3 tỷ trang dữ liệu của Google một người sẽ cần khoảng 5.707 năm trong khi đó Google chỉ cần 0,5 giây.



    Doodle đầu tiên của Google ra đời ngày 30/08/1998 để kỷ niệm lễ hội Burning Man. Từ đó, Doodle đã trở thành một phần không thể thiếu của Google với thiết kế ngày càng đặc sắc.

    8. Các logo xuất hiện trên trang chủ Google trong những ngày đặc biệt được gọi là Google Doodle. Công ty này cũng có một “bảo tàng” online để lưu trữ tất cả Google Doodle đã từng xuất hiện. Denis Hwang, một nhà thiết kế đồ họa người Hàn Quốc, chính là người đứng sau hầu hết những biểu tượng thú vị này. Denis bắt đầu làm việc cho Google từ năm 2000. Mặc dù những Doodle đầu tiên xuất hiện trên Google không phải do Denis thiết kế, thế nhưng, kể từ năm 2000, anh đã gắn bó với nhiệm vụ thú vị này và cho ra mắt khoảng 50 doodle mỗi năm.

    9. Có lẽ bạn chẳng còn lạ lẫm gì với cái tên Google Earth, thế nhưng rất ít người biết Google còn có một tiện ích nữa có tên Google Moon. Đây được coi là phần mở rộng của dịch vụ Google Maps, Google Moon sử dụng các hình ảnh của Nasa cho phép người dùng quan sát các hình ảnh ở bề mặt mặt trăng.

    10. Keyhole, công ty hình ảnh vệ tinh mà Google thâu tóm năm 2004 được cấp vốn bởi… CIA. Công nghệ của Keyhole chính là nền tảng đã giúp Google mang đến cho bạn sản phẩm tiện ích Google Earth.
    http://kenh14.vn/2-tek/10-su-that-th...4114313114.chn
    Được sửa bởi ngoccong2001 lúc 11:37 ngày 05-03-2013
    Đưa em qua thăng trầm...bao tháng năm.
    Quote Quote


  2. #2
    Tham gia
    07-03-2013
    Bài viết
    51
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    tin này có lâu lắm rồi thì phải, kenh14 lại xào lại.

  3. #3
    Tham gia
    31-05-2010
    Location
    WallpaperXYZ.com
    Bài viết
    2,839
    Like
    843
    Thanked 290 Times in 233 Posts
    Từ 3 sang 4 nhanh quá, mới sơ khai đùng 1 phát lên 2012 luôn :|. Ở giai đoạn đó bik bao nhiêu chiện xảy ra :|

  4. #4
    Tham gia
    15-11-2011
    Bài viết
    252
    Like
    2
    Thanked 22 Times in 10 Posts
    sao lại ra thế này, xửng sốt, google xuống quá vậy

  5. #5
    Tham gia
    04-02-2008
    Bài viết
    404
    Like
    11
    Thanked 17 Times in 16 Posts
    Bức hình đầu tiên giống hình ảnh quán nước ở Việt nam quá nhỉ
    chủ quán đó có hăn tên miền google.net
    quá xuất sắc

  6. #6
    Tham gia
    21-08-2012
    Bài viết
    97
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Giờ mới biết có cả google chấm nét )
    vạn sự khởi đầu nan...

  7. #7
    Tham gia
    06-03-2013
    Location
    độc.com
    Bài viết
    181
    Like
    103
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    2. Lý do trang chủ của Google rất đơn giản ngay từ những ngày đầu tiên đó là người sáng lập của dịch vụ này… không biết rõ về ngôn ngữ HTML. Giao diện Google hiện tại vẫn rất đơn giản và giữ được độ thân thiện với người dùng.
    Thật hay! Thật thú vị!
    Kiếm tiền không giới hạn với 3T - ala. vn

  8. #8
    Tham gia
    05-01-2012
    Location
    CNTT.ORG, CNTT.BIZ, MeoVat.info, TMDT.ORG, DeKhung.com, HoaHauBikini.com, TT-CNTT.Com, CNTT-TT.Com, KenhTenMien.com,
    Bài viết
    490
    Like
    0
    Thanked 38 Times in 27 Posts
    Không có gì có thể qua mặt được ông lơn gồ

  9. #9
    Tham gia
    15-10-2012
    Bài viết
    68
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Bài này Kênh 14 xào lại mà

  10. #10
    Tham gia
    06-04-2013
    Bài viết
    42
    Like
    4
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Hay nhỉ giờ thì google bá đạo rồi trừ nước trung quốc ra )

Trang 1 / 14 12346 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •