Cục Hàng hải VN là chủ đầu tư xây mới cảng biển Lạch Huyện tại Hải Phòng.


"Trong quá trình tham vấn, lãnh đạo Bộ GTVT 4 lần thúc ép, thuyết phục lãnh đạo Hội Xây dựng ký công văn xác định cảng Lạch Huyện là công trình “cấp bách” (!?). Gần đây, lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam dự định tổ chức hội thảo về cảng Lạch Huyện theo đúng chức năng giám sát và phản biện nhưng Bộ trưởng Bộ GTVT lại khuyến cáo “không nên làm” (!).

Cứ cho là lãnh đạo bộ GTVT của 4 lần thúc ép trước là của nhiệm kỳ trước đi, thế nhưng chi tiết Bộ trưởng Bộ GTVT lại khuyến cáo “không nên làm” mới là nhảm tè.

Theo website cục hàng hải VN:

- Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải trong phạm vi cả nước.

- Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các chương trình, dự án quốc gia, các đề án phát triển thuộc ngành hàng hải trong phạm vi cả nước.
Bác Thăng cứ tối ngày hù chém thằng này, trảm thằng nọ, bác có bản lĩnh thì bác thử phủ quyết dự án này đi, em tin bác ngay. Hàm bộ trưởng như bác mà đi bắt nạt mấy thằng thầu cò con, đội trên đầu nó tám chục thằng bên A thì hèn quá. Bác có thể không biết xấu hổ, nhưng bọn em bị trẻ con trong nhà nó thắc mắc, trả lời nó mà mắc cở lắm bác ạ.