Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8
  1. #1
    Tham gia
    16-08-2002
    Location
    vung tau
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Cho hỏi về kì sát hạch Kỹ sư CNTT theo tieu chuẩn Nhật Bản

    Mình có nghe nói tới kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn Nhật Bản, nhưng không bít tiêu chuẩn dự thi thế nào?
    Minh là SV nhưng đã có chứng chỉ lập trình viên chuyên nghiệp do trường KHTN cấp, không biết có dự thi được không nhỉ.
    Nếu you nào biết tiêu chuẩn dự thi, các môn thi thế nào thì cho mình biết nhe!
    mẹc xi cúc cu
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    02-09-2002
    Bài viết
    208
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    đến 97 trần hưng đạo - hà nội, thi kiểu như Assem, về phần cứng cũng có nhiều, hệ điều hành, và hầm bà lằng nhằng. Thấy thầy bình (giáo viên CNTT - DHBKHN, trưởng bộ môn Công Nghệ Phần Mềm) nói vậy thôi.

  3. #3
    Tham gia
    31-12-2002
    Location
    ho chi minh
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    xi cho em hoi, tai sao trong ddth khong co muc day pascal. ma thuc ra chuong tring pascal o cac truong dh van dang day?

  4. #4
    Tham gia
    31-12-2002
    Location
    ho chi minh
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    xin lam on tra loi cho toi duoc ro. hien gio dang rat ban, duong dua cot.

  5. #5
    Tham gia
    23-01-2003
    Bài viết
    42
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Uyentttu có tham gia một lớp thảo luận về vấn đề này , và nội dung thi thì không những có tin học , mà có đề cập rất nhiều đến toán học . Nói chung là những bài tóan này cần sự thông minh , và nhanh trí .....
    Nói chung rất nhiều ......

  6. #6
    Tham gia
    26-07-2002
    Bài viết
    47
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Câu hỏi, cần giúp đỡ Thi sát hạch

    Xin chào lqthai80!

    Theo mình được biết thì Kỳ sát hạch:

    1. Không hạn chế đối tượng. Miễn là có đủ khả năng.
    2. Thi 2 buổi:

    - Buối sáng : Lý thuyết
    + Phần Kỹ thuật số, tư duy suy luận: phần này nhiều câu hỏi.
    (Tip: cần nắm kỹ các phần dính tới ổ cứng, hệ bit..)
    + Phần mạng: địa chỉ IP, các khái niệm truyền số liệu, mã hóa.
    Còn nhiều phần lắm mà mình không nhớ chắc. Bạn có thể tìm mấy cái disk ở ngoài. Nói chung là kiến thức phảI nắm ở tầm rộng. Chỉ cần hiểu sâu ở một số phần như trên.

    - Buổi chiều: Thực hành (không thực hành trên máy)
    + chủ yếu về các vấn đề hóc búa mà chỉ khi lập trình nhiều mới nhận ra.
    + Đề có cho tự chọn ngôn ngữ, nhưng các ngôn ngữ như Fortran,.. thì ít ai chọn lắm. Nên tốt nhất là chuyên tâm đến C, C++. (nên chú ý vào phần Lý thuyết đồ hoạ)

    Chúc thành công!.

    Có gì thì mail cho mình: Hoangson9999@yahoo.com

  7. #7
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 1 Post
    uppppppppppppppppppp

  8. #8
    Tham gia
    18-08-2011
    Bài viết
    84
    Like
    3
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Bác chủ thớt chắc nay thành đại gia rồi.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •