Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 24
  1. #1
    Tham gia
    24-06-2012
    Bài viết
    10
    Like
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thư mục và Folder có gì khác nhau?

    Chào mọi người.

    Mình có đứa em chuẩn bị thi liên thông vào trường Kinh tế Đối ngoại, sắp thi môn Tin học đại cương nên đem bài qua hỏi. Mình cũng biết về tin học kha khá nhưng ngay câu hỏi đầu của nó mình đã bó tay, đành post lên đây hỏi các bạn.

    Nội dung câu hỏi nằm trong tài liệu tin học căn bản in tháng 6/2012 của trường KTĐN.

    1. Thư mục và Folder có gì khác nhau?
    a. Folder quản lý phần cứng, thư mục quản lý phần mềm.
    b. Folder là công cụ quản lý,thư mục công cụ thông tin.
    c. Folder quản lý tài nguyên mạng, thư mục quản lý đĩa cứng.
    d. Folder là công cụ quản lý các tài nguyên, thư mục là công cụ quản lý tập tin và thư mục con.

    Trong câu này mình chọn đáp án nào vậy các bạn? Mình tra phần ôn tập có ghi định nghĩa Folder như sau, xin trích nguyên văn:

    Folder là cái chứa (quản lý) folder hay tập tin. Thư mục là một loại folder. Khi mở folder( double click vào biểu tượng folder), các folder hay tập tin được nó quản lý sẽ hiển thị trong một cửa sổ.

    Đọc xong thấy rối bù luôn. Hix hix
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    20-06-2008
    Location
    trong phòng, không đi đâu cả
    Bài viết
    1,455
    Like
    176
    Thanked 98 Times in 77 Posts
    a không phải, c không phải, còn b với d bác tự chọn nhé đề ở đâu mà phức tạp vậy, đi sâu vào vấn đề lý thuyết kinh khủng, còn em lâu nay hiểu thư mục là tiếng việt dịch từ tiếng anh là folder, hjx

  3. #3
    Tham gia
    24-06-2012
    Bài viết
    10
    Like
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nói thật với bạn, với chương trình học bình thường của học sinh phổ thông không bao giờ học đến những vấn đề trong cuốn đề cương đó. Mang tiếng là đề cương ôn tập, chỉ dạy 3 buổi nhưng toàn là kiến thức mới. Từ phần mềm đến phần cứng, mạng, internet và cả hệ điều hành của điện thoại nữa. Rất nhiều kiến thức mà chỉ dân chuyên ngành mới học tới, thế mà mang vào cuốn đề cương ôn tập. đã học bao giờ đâu mà ôn.

  4. #4
    Tham gia
    07-05-2012
    Location
    Cô Tô - Quảng Ninh
    Bài viết
    1,155
    Like
    229
    Thanked 208 Times in 177 Posts
    sắp thi môn Tin học đại cương
    Tin đại cương đã khó thế này sao,nâng cao chắc không làm nổi.
    Mình nghĩ thư mục=folder,một cái là Tiếng Việt còn một cái là Tiếng Anh thôi.
    Trong máy tính thì chỉ có 2 loại đó là file và folder,nếu so sánh như trên thì khác gì so sánh giữa tệpfile.

  5. #5
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi Ca sĩ Quang Hà View Post
    Chào mọi người.

    Mình có đứa em chuẩn bị thi liên thông vào trường Kinh tế Đối ngoại, sắp thi môn Tin học đại cương nên đem bài qua hỏi. .............

    Đọc xong thấy rối bù luôn. Hix hix
    tội nghiệp bác Ca sĩ này quá, chừng nào em bác học phần "tin học nâng cao" chắc bác điên luôn

  6. #6
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Nội cái tiêu đề: Thư mục và folder khác nhau như thế nào? Nữa Tây nữa ta là thấy đề bài có vấn đề rồi. Chả thèm trả lời làm gì?

    Khổ Người Việt cứ hay "bản địa hóa" mà chả hiểu nguyên tắc chung là gì?. Câu này đem dịch sang toàn bộ bằng Tiếng Anh rồi hỏi ông Bill Gates. Ổng liền.
    Được sửa bởi ngoccong2001 lúc 08:41 ngày 27-06-2012

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #7
    Tham gia
    03-06-2012
    Bài viết
    19
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hình như đề này bị lỗi hoặc cái đề cương em pác lấy trên mạng chứ trong window làm gj có cái nào gọi là thư mụ. Thư mục chỉ là tiếng việt và do người việt dịch ra từ folder thôi =))

  9. #8
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Tôi nghĩ trong tiêu đề này, người ta dùng từ thư mục để chỉ cái gọi là directory

    Sự khác biệt giữa folder và diectory còn dựa trên nhiều yếu tố:

    - Bạn nói chuyện ngôn ngữ thuần túy hay nói chuyện ngôn ngữ ICT

    - Bạn dùng hệ thống căn bản dựa trên Windows hay Unix

    Trước đây, người ta dùng directory. Khi MS ra Windows 95 thì họ đăt ra cái gọi là Folder. Cho nên về sau này người ta tin rằng hai từ này là 1. (chuyện có thật sự giống nhau 100% hay không thì còn tùy theo quan điểm mỗi người)

    Tóm lại, phân biệt directory và folder chẳng làm HS thông minh thêm tí xíu nào. Một câu hỏi đề thi hoàn toàn ngu xuẩn.

    tb.
    Cái này không chỉ xảy ra cho VN đâu, quý vị đừng mừng vội.

  10. 6 thành viên Like bài viết này:


  11. #9
    Tham gia
    02-12-2003
    Location
    HCM
    Bài viết
    279
    Like
    53
    Thanked 19 Times in 11 Posts
    Đồng ý với câu trả lời của bác Mèo!

    Đúng là hỏi điểm khác nhau giữa Directory và Folder.
    Tuy nhiên câu hỏi đúng là quá vớ vẩn!

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #10
    Tham gia
    22-06-2012
    Bài viết
    94
    Like
    8
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Tin học và ngoại ngữ, sao mà nó "khoai" với mình thế nhỉ, hức hức (

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •